“Quả đấm thép” trong phòng chống tội phạm tại cơ sở

Thứ tư, 23/03/2022 10:59
Chỉ một thời gian ngắn, Công an các phường tại quận Liên Chiểu đã liên tiếp phá án, bắt giữ nhiều đối tượng, băng nhóm tội phạm. Sự tận tụy cống hiến, vì nhân dân phục vụ của CBCS góp phần gìn giữ tốt tình hình ANTT tại cơ sở, được chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao… 
Lực lượng Công an quận Liên Chiểu lấy lời khai đối tượng gây hàng loạt vụ trộm trên địa bàn.

Liên tiếp lập công

Thiếu tá Nguyễn Xuân Cường- Trưởng Công an phường Hòa Khánh Bắc, cho biết: Sáng 18-3, đơn vị nhận được tin trình báo của anh Phạm Ngọc Trung (1998, quê Thái Bình) về việc cửa hàng sửa chữa ĐTDĐ của anh tại phường Hòa Khánh Bắc bị trộm đột nhập phá khóa, lấy cắp 13 ĐTDĐ, cáp sạc, loa di động, tổng số tài sản bị mất hơn 13 triệu đồng. Sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an phường triển khai ngay các biện pháp điều tra, khám phá án. Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an phường đã xác định và bắt giữ đối tượng Nguyễn Quốc Hiệp (1994, trú xã Đại Lãnh, H. Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) khi đang tìm nơi tiêu thụ điện thoại trộm cắp từ cửa hàng điện thoại của anh Trung.

Tại Công an phường, Hiệp thừa nhận cùng Bùi Văn Sinh (1990, trú huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) gây ra. Ngay sau đó, lực lượng Công an phường cũng đã bắt giữ Sinh. Theo Sinh khai, đối tượng mua kìm cộng lực và rủ Hiệp đi cắt khóa tiệm của nạn nhân Trung. Sinh thực hiện việc đột nhập một mình, còn Hiệp làm nhiệm vụ cảnh giới và tiêu thụ tài sản trộm cắp được. Qua lời khai, Công an phường đã thu giữ được 13 điện thoại các loại, 3 loa Bluetooth cùng nhiều phụ kiện điện thoại.

Một điển hình khác, trong quá trình tuần tra đảm bảo ANTT trên địa bàn vào ngày 17-3, trinh sát PCTP đã phối hợp với Đội CSHS- Công an quận Liên Chiểu truy xét làm rõ đối tượng Đỗ Hoàng Vĩnh (2005, trú TP Đồng Hới, Quảng Bình). Đây là đối tượng gây ra nhiều vụ trộm cắp xe máy tại Liên Chiểu trong hai ngày 15 và 16-3. Cũng trong ngày 17-3, trinh sát PCTP lại tiếp tục lập công khi bắt giữ đối tượng Nguyễn Thanh Tuyến (1990, trú phường Hòa Khánh Bắc) đã thực hiện hành vi trộm cắp 23 triệu đồng của anh T.T (1994, hành nghề hớt tóc).

Cũng là chiến công đến từ lực lượng Công an phường Hòa Khánh Bắc, đầu tháng 3-2022, các trinh sát làm rõ Nguyễn Văn Tưởng (1997, trú phường Hòa Khánh Bắc) gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản. Đây là đối tượng đã có một tiền án về tội: “Trộm cắp tài sản”. Đấu tranh với Tưởng, đối tượng khai nhận gây ra 3 vụ trộm cắp tài sản với giá trị tài sản lên đến hàng chục triệu đồng, trong đó có 2 máy tính xách tay, 1 mô-tô.

“Thành tích của anh em trinh sát PCTP là minh chứng cho tinh thần vì nhân dân phục vụ, tạo sức lan tỏa thi đua trong toàn đơn vị. Các đồng chí rất xứng đáng khi được lãnh đạo Công an quận, chính quyền và nhân dân biểu dương, khen ngợi”, Thiếu tá Cường nói.

Lực lượng Công an thu hồi nhiều tang vật đối tượng trộm cắp.

Gìn giữ hạnh phúc, bình yên cho nhân dân

Theo ghi nhận của chúng tôi, thời gian qua, Công an các phường trên địa bàn quận Liên Chiểu cũng đã lập nhiều chiến công, phá những vụ án khác như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự; tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy… Các tổ trinh sát tại cơ sở luôn phối hợp với các lực lượng PCTP, nhất là lực lượng 911 ngăn chặn kịp thời hàng loạt vụ việc, phá nhiều vụ án lớn. Sự vào cuộc của các tổ công tác đấu tranh, PCTP, góp phần gìn giữ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Theo Thượng tá Ngô Văn Công- Trưởng Công an quận Liên Chiểu, qua kết quả sơ kết 3 năm công tác phối hợp thực hiện kế hoạch 911, Cơ quan CSĐT Công an quận đã khởi tố, bắt giam 27 vụ/ 40 bị can. Khoảng thời gian đó, lực lượng CA tiếp nhận 560 vụ/602 đối tượng, giải quyết 100% các vụ việc bàn giao, trong đó nổi bật là các vụ việc mua bán, sử dụng ma túy, tín dụng đen, gây rối TTCC,chống người thi hành công vụ, trộm cắp... Sự hiện diện của lực lượng 911 khi làm nhiệm vụ tại địa bàn đã hỗ trợ rất lớn cho lực lượng Công an địa phương kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc phức tạp liên quan tới ANTT.

Mới đây nhất, Công an phường Hòa Hiệp Nam cùng lực lượng tuần tra 8394, lực lượng 911 đã nhanh chóng làm rõ nhóm đối tượng gây ra tới hơn 10 vụ trộm cắp xe máy tại các khu dân cư, nhà trọ công nhân gồm: Nguyễn Trần Quốc Huy (2004), Lê Đinh Quốc Toàn (2006), Phạm Văn Trường (2005, trú cùng phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) và Phạm Minh Quân (2005, trú phường Thắng Lợi, TP Pleiku, Gia Lai). Quá trình gây án, nhóm này chia nhau đi các địa bàn, khi phát hiện người dân sơ hở sẽ dùng tuốc-nơ-vít mở đầu xe, đấu dây điện đề nổ chạy về nơi tập kết là một con hẻm cụt vắng vẻ trên địa bàn phường Thọ Quang... Tất cả “chiến lợi phẩm” trộm cắp được, chúng gửi vào Kon Tum bán cho một đối tượng quen biết trên mạng xã hội, nhận tiền qua tài khoản.

Với niềm tin và khí thế mới - khí thế được hun đúc từ lòng nhiệt huyết và dấn thân của tuổi trẻ và từ sự "thổi lửa" không mệt mỏi về tinh thần đoàn kết, xây dựng và cống hiến, CBCS CAQ nói chung, CA các phường, các lực lượng 8394, 911 tham gia PCTP nói riêng đang viết tiếp những chiến công, xứng đáng là “quả đấm thép” trong công tác đấu tranh, PCTP tại cơ sở, gìn giữ sự bình yên cho nhân dân”.

“Những chiến công ấy không đơn thuần là thành tích để "báo công, khen thưởng", mà chính là tinh thần cống hiến vì niềm tin và lý tưởng cao đẹp của người CAND luôn vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ”, Thượng tá Ngô Văn Công nói.

Công Hạnh