Quà dâng lên Bác tháng năm

Thứ ba, 16/05/2023 07:10
Tôi hẹn Trung tá Võ Hữu Kiên - Trưởng Công an xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) khi anh vừa trở về từ Đại hội Tổng kết phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 75 năm Công an nhân dân học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy (11-3-1948 - 11-3-2023) do Bộ Công an tổ chức. Mấy lần Trung tá Kiên đều bận, phải đến đầu tháng 5 này, mới có dịp gặp.
Đại tá Nguyễn Văn Tăng - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng trao Quyết định khen thưởng Công an xã Hòa Phong của UBND TP Đà Nẵng vì đã có thành tích phòng ngừa, ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên dùng hung khí chuẩn bị đánh nhau trong tháng 4-2023.
Đại tá Nguyễn Văn Tăng - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng trao Quyết định khen thưởng Công an xã Hòa Phong của UBND TP Đà Nẵng vì đã có thành tích phòng ngừa, ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên dùng hung khí chuẩn bị đánh nhau trong tháng 4-2023.

Trung tá Kiên phấn khởi cho biết: “Công an xã Hòa Phong vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen trong dịp tổng kết phong trào thi đua đặc biệt này, đây là món quà dâng lên Bác Hồ kính yêu của Công an xã với lời hứa quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ hơn nữa vì sự bình yên của nhân dân…”.

Trưởng Công an xã Hòa Phong cho biết, kể từ tháng 7-2019, khi Công an TP Đà Nẵng điều động Công an chính quy về xã theo Quyết định của Bộ Công an, đơn vị đã chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND xã ban hành, triển khai thực hiện các nghị quyết, kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, trọng tâm là công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ). Cùng với chú trọng và thường xuyên thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ, nêu cao tinh thần, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, Công an xã Hòa Phong đã phát động và tổ chức thực hiện với kế hoạch và các chương trình hành động cụ thể, thiết thực về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện “Sáu điều Bác Hồ dạy CAND”. Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an xã chủ động xây dựng phương pháp làm việc phù hợp, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật, Điều lệnh CAND; đúc kết kinh nghiệm, đề xuất những cách làm hay, sáng kiến, giải pháp trong công tác chuyên môn, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Qua phong trào thi đua học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, Công an xã Hòa Phong đã có hơn 10 lượt tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu được các cấp tuyên dương khen thưởng. Cán bộ chiến sĩ đơn vị tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa, tri ân các anh hùng liệt sỹ, xây dựng mô hình “Anh nuôi của Đoàn”, chương trình mẹ đỡ đầu, trích tiền lương hỗ trợ các suất quà, động viên các học sinh nghèo vượt khó. Trong đợt dịch COVID-19, Công an xã đã tổ chức hàng trăm đợt lực lượng ngày đêm tham gia chốt chặn, kiểm soát tại các chốt kiểm soát dịch, bảo đảm ANTT tại các khu cách ly; phối hợp Công an xã Hòa Nhơn kiểm tra phát hiện 6 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng; thường xuyên tham gia giúp đỡ nhân dân xây dựng nông thôn mới, làm đường giao thông, thủy lợi, thu hoạch vụ mùa, khắc phục hậu quả bão lụt... Hình ảnh người chiến sỹ CAND “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” ngày càng khắc sâu trong lòng nhân dân, được nhân dân tin yêu, ủng hộ.

Thời gian qua, Công an xã Hòa Phong đã xây dựng, thực hiện hiệu quả mô hình dân vận khéo “Công an xã trả hồ sơ tại nhà cho nhân dân”, đã rút ngắn quá trình giải quyết thủ tục hành chính, giúp người dân hạn chế đi lại, từ đó tạo sự gắn kết giữa lực lượng Công an với nhân dân trên địa bàn. Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật, Công an xã đã phát hiện, điều tra, xác minh làm rõ chuyển Cơ quan điều tra Công an huyện khởi tố 11 vụ án, 29 đối tượng với các hành vi trộm cắp tài sản, đánh bạc trái phép, tàng trữ trái phép chất ma túy, cướp tài sản. Đã tiếp nhận 96 tin báo, tố giác tội phạm, chuyển cho cơ quan điều tra giải quyết theo thẩm quyền 36 tin báo, ra quyết định, tham mưu cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực ANTT 88 vụ, 177 đối tượng, trong đó cảnh cáo 8 trường hợp lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn 20 đối tượng, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 15 đối tượng; vận động, bắt 3 đối tượng truy nã…

Trong thời gian qua, thực hiện các nhiệm vụ “làm sạch” dữ liệu dân cư trên hệ thống phần mềm Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Công an xã Hòa Phong đã thu thập dữ liệu 5.230 hộ với 19.744 nhân khẩu; tham mưu UBND xã triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án số 06/CP của Chính phủ; tổ chức tuyên truyền, phổ biến về tiện ích ứng dụng VneID, đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2… Tính đến hiện tại, trên địa bàn xã Hòa Phong đã có khoảng 1.260 tài khoản định danh điện tử đã được kích hoạt; 99% công dân từ 14 tuổi trở lên được cấp CCCD có gắn chíp điện tử...

Đặc biệt công tác xây dựng phong trào Toàn dân BVANTQ, là địa phương được Công an TP Đà Nẵng chọn thí điểm xây dựng mô hình xã, phường điển hình về phong trào Toàn dân BVANTQ theo chỉ đạo của Bộ Công an, Công an xã Hòa Phong đã tham mưu Đảng ủy, UBND xã, xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội và công tác xây dựng phong trào Toàn dân BVANTQ. Tính đến thời điểm hiện tại, xã Hòa Phong đã đạt được 19/20 tiêu chí của bộ tiêu chí.

Với những thành tích đã đạt được, Công an xã đang dấy lên phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân, đây là món quà thiết thực nhất dâng lên Bác Hồ kính yêu trong đợt kỷ niệm 133 năm ngày sinh nhật Bác 19-5 này.

Hồng Thanh