Quán ăn đau đầu vì nạn trộm ghế

Thứ sáu, 16/11/2018 09:00

Thời gian qua, một số quán cà-phê, quán ăn trên địa bàn P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) thường xuyên bị các đối tượng lạ mặt đến trộm... ghế. Tuy giá trị tài sản bị mất cắp không lớn nhưng đã gây ảnh hưởng đến việc làm ăn của người dân, đồng thời tác động xấu đến tình hình ANTT tại địa phương.

Qua tìm hiểu, những vụ mất cắp ghế thường xảy ra đối với các quán hay bàn, ghế phía trước không có cửa khóa hoặc chỉ che tạm bạt, rào bằng lưới B40. Chị Huỳnh Thị V., chủ quán cà-phê T.Đ (tổ 42, P. Hòa Hải) cho biết, khoảng 18 giờ ngày 10-11, gia đình đang ăn cơm sau nhà thì có một đối tượng ngang nhiên vào quán khiêng 7 cái ghế (loại ghế nhựa bành thấp) trước quán bỏ lên xe máy rồi phóng đi. Quá bất ngờ nên chị V. và gia đình không kịp tri hô, đuổi theo. Chị V. cho biết, mỗi cái ghế nhựa có giá khoảng 95.000 đồng, tổng thiệt hại hết hơn 650.000 đồng.

Trước đó vài ngày, quán cà-phê T.T của anh Lê Văn T. (tổ 36, P. Hòa Hải) cũng bị trộm lấy mất nhiều ghế (loại ghế nhựa bành thấp), thiệt hại gần một triệu đồng. Theo lời kể của chị Huỳnh Thị E. (nhà đối diện quán anh T.), khoảng 3 giờ 30, chị dậy sớm để dọn hàng đi bán thì thấy một nam thanh niên gom ghế trong quán anh T., xếp chồng lại bỏ lên xe máy chở đi. Do chồng ghế cao nên mới đi được một đoạn thì bị ngã, ghế rớt xuống đường nhưng nam thanh niên vẫn bình tĩnh dừng xe, xếp ghế lại ngay ngắn và chở đi tiếp. “Do khoảng cách xa, lại nghĩ nhà anh T. có việc mới chở ghế đi chứ không nghĩ đó là trộm. Người đó rất bình tĩnh và ngang nhiên như nhà của mình”, chị E. kể lại sự việc. Tương tự, chị Trương Thị C. (tổ 71, P. Hòa Hải) kể, khi dọn hàng ra quán ở khu đất trống cách nhà 500m, thì chị phát hiện bị mất một số ghế. Ngoài ra, xoong, nồi, bình gas tại quán cũng bị cuỗm đi luôn. “Riêng trong tháng 10-2018, quán của tôi đã bị trộm ghé thăm 2 lần”, chị C. cho hay.

Điểm chung của các vụ việc trên khi được hỏi là chủ quán đều không trình báo cho cơ quan công an. Chủ các quán có tài sản bị mất thường cho rằng tài sản đó là nhỏ, lại là việc hy hữu nên không trình báo cơ quan công an. Theo Thiếu tá Nguyễn Quang Đức - Trưởng CAP Hòa Hải, thời gian qua, CAP đã thường xuyên tuyên truyền các thủ đoạn, hình thức hoạt động của các loại tội phạm cho người dân biết và nâng cao tinh thần cảnh giác. Bên cạnh đó cũng tăng cường tuần tra kiểm soát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi phạm tội, đặc biệt là tội phạm trộm cắp. Hiện CAP chưa tiếp nhận thông tin trình báo của người dân về các vụ việc nói trên. 

“Mong bà con nhân dân chủ động trình báo các thông tin, vụ việc để CAP nắm tình hình, có biện pháp xử lý kịp thời, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương”, Thiếu tá Nguyễn Quang Đức đề nghị.

MAI VINH