Quan chức Fed nêu khả năng tạm dừng tăng lãi suất

Thứ sáu, 02/06/2023 10:23
Ngày 31-5, hai quan chức của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nêu khả năng họ có thể ủng hộ phương án không tăng lãi suất trong tháng 6, theo đó giúp ngân hàng trung ương Mỹ có thêm thời gian để đánh giá kỹ lưỡng thực trạng sức khỏe của nền kinh tế.

Phát biểu tại một hội nghị ở Washington, Thống đốc Fed Philip Jefferson cho rằng việc không tăng lãi suất trong tháng 6 sẽ tạo điều kiện cho Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) thu thập và đánh giá thêm dữ liệu trước khi đưa ra quyết định hợp lý nhất về động thái chính sách tiếp theo. Ông Jefferson là một trong số 11 thành viên của Fed có quyền bỏ phiếu trong FOMC và mới đây được Tổng thống Joe Biden đề cử giữ chức Phó Chủ tịch Fed. Các nhà nghiên cứu của Evercore ISI nhận định phát biểu của ông Jefferson là tín hiệu mạnh mẽ cho thấy ban lãnh đạo Fed không có ý định tăng lãi suất trong tháng 6, dù tỷ lệ lạm phát tại Mỹ vẫn cao và thị trường lao động còn "nóng". Ngay sau phát biểu của ông Jefferson, Chủ tịch Fed chi nhánh bang Philadelphia Patrick Harker - một thành viên khác có quyền bỏ phiếu tại FOMC - đã bày tỏ ủng hộ, cho rằng Fed không nên vội vã tăng lãi suất vào tháng 6.

Giới quan sát nhận định các quan chức Fed đang chia rẽ về quan điểm chính sách trước thềm cuộc họp FOMC dự kiến vào ngày 13, 14-6 tới đây, dù họ thường có quan điểm khá thống nhất. Một số nhà hoạch định chính sách đã bày tỏ ủng hộ một đợt tăng lãi suất mới, trong khi một số khác cho rằng nên duy trì mức lãi suất hiện nay.

Fed đã tăng lãi suất 10 lần liên tiếp kể từ tháng 3-2022 nhằm kiềm chế lạm phát, với mục tiêu dài hạn đưa tỷ lệ lạm phát về mức 2%.

T.N