Quan hệ hữu nghị Việt - Lào là một tấm gương mẫu mực, thủy chung, trong sáng, vững bền

Thứ tư, 26/07/2017 11:01

Đây là khẳng định của đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tại Hội thảo trao đổi kinh nghiệm công tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Văn phòng Quốc hội Lào lần thứ 9 diễn ra tại TP Đà Nẵng ngày 25-7. Cùng tham dự sự kiện quan trọng này có đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng thư ký Quốc hội Việt Nam; bà Suổn-xà-vằn Vị-nhạ-kệt, Tổng thư ký Quốc hội Lào; đồng chí Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại Hội thảo. 

Trong bài phát biểu chào mừng hội thảo, bên cạnh thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của TP Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Xuân Anh cho biết, tổng lượng khách du lịch quốc tế đến với Đà Nẵng từ đầu năm đến nay đạt hơn 1,7 triệu lượt. Điều này cho thấy Đà Nẵng rất thân thiện, mến khách và là TP có môi trường trong lành - nơi lý tưởng để du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Đồng chí Nguyễn Xuân Anh khẳng định, rất vui mừng vì được Quốc hội hai nước lựa chọn là nơi tổ chức hội thảo và mong muốn thời gian đến sẽ được đón nhiều hơn nữa các đoàn khách của Quốc Hội Việt Nam, Lào nói riêng, các đoàn khách quốc tế nói chung chọn Đà Nẵng là điểm đến.       

Báo cáo của Văn phòng Quốc hội (VPQH) 2 nước trình bày tại hội thảo nêu rõ: Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Quốc hội Việt Nam, Lào, 2 VPQH đã tổ chức thành công 08 cuộc hội thảo giao lưu công tác liên quan đến Văn phòng Quốc hội với nhiều đợt tập huấn, bồi dưỡng đại biểu QH; cùng nhau tham mưu, phục vụ triển khai các hoạt động hợp tác giữa 2 Quốc hội, 2 VPQH một cách hiệu quả, nhất là những nội dung của thỏa thuận hợp tác giữa 2 văn phòng.

Tại hội thảo lần này, các đại biểu đi sâu vào thảo luận, làm rõ những tồn tại còn hạn chế trong công tác VPQH thời gian qua, đồng thời rút kinh nghiệm để hoạt động của VPQH 2 nước đạt kết quả cao hơn trong thời gian tới trên tinh thần tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau. VPQH 2 bên đề nghị các đồng chí tham dự hội thảo cần chuẩn bị các chương trình hợp tác cho năm 2018; phối hợp làm tốt công tác tham mưu, phục vụ tổ chức tốt các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao Quốc hội 2 nước; tổ chức các đoàn công tác, nghiên cứu cấp vụ tham gia trao đổi kinh nghiệm theo từng lĩnh vực cụ thể, chuyên sâu; xây dựng các chương trình hợp tác về công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ... Các đại biểu cũng thảo luận về công tác phối hợp giữa VPQH với Văn phòng HĐND cấp tỉnh trong công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội và HĐND; việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Thư ký Quốc hội Việt Nam bởi đây là những nội dung đang đặt ra nhiều vấn đề cần được nghiên cứu, cải tiến để đảm bảo sự thống nhất, hiệu quả, tính chuyên nghiệp, qua đó nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu, phục vụ của cơ quan giúp việc cho Quốc hội và HĐND, nhất là trong bối cảnh mô hình Ban thư ký Quốc hội Việt Nam mới được thành lập và đi vào hoạt động. Ngoài ra, trong bối cảnh Lào mới thiết lập HĐND cấp tỉnh, đại diện Văn phòng HĐND 10 tỉnh thành Việt Nam có biên giới với Lào cần chia sẻ kinh nghiệm công tác văn phòng HĐND với các bạn Lào.

Các đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Tòng Thị Phóng khẳng định: Trong bối cảnh tình hình thế giới tiềm ẩn nhiều bất ổn như hiện nay, quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam là một tấm gương mẫu mực, thủy chung, trong sáng, vững bền, chưa từng có trong quan hệ ngoại giao giữa các nước trên thế giới. Vì vậy, mỗi chúng ta càng thấy sâu sắc về tầm quan trọng, trách nhiệm, quyết tâm không ngừng củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống gắn bó, tin cậy đặc biệt Việt Nam- Lào, Lào- Việt Nam trong giai đoạn mới.

Nói về sự hợp tác chặt chẽ giữa VPQH 2 nước thời gian qua, đồng chí Tòng Thị Phóng cho rằng, việc tổ chức thường niên Hội thảo và giao lưu giữa hai bên đã thể hiện sự tin cậy cao, chia sẻ kinh nghiệm về vai trò, trách nhiệm của hai cơ quan giúp việc của Quốc hội hai nước. Đó là biểu hiện sinh động của quan hệ hợp tác ngày càng thiết thực, hiệu quả giữa VPQH 2 bên. “Để tiếp tục duy trì hiệu quả của hoạt động thường niên này, tôi đề nghị VPQH hai nước cần chọn lựa được những chủ đề cụ thể từ thực tiễn phục vụ và tham mưu cho Quốc hội trên các lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm về công tác nghiên cứu, tham mưu tổng hợp và thực tiễn phục vụ hoạt động của Quốc hội, giúp Chủ tịch và Ủy ban thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội thực hiện công tác đối ngoại, giữ mối liên hệ với các đại biểu Quốc hội; bảo đảm điều kiện hoạt động của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội. Ngoài ra, công tác thi đua khen thưởng của cơ quan cũng như quản lý thông tin, báo chí, xuất bản, ứng dụng công nghệ hiện đại phục vụ Quốc hội, cần giữ mối liên hệ với Văn phòng các cơ quan đầu não của Đảng, Nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội hai nước, xứng đáng với niềm tin của cử tri Lào và Việt Nam đang gửi gắm” – đồng chí Tòng Thị Phóng nói.

CÔNG HẠNH