Quân khu 4 hoàn thành giao nhận quân năm 2023

Thứ tư, 08/02/2023 09:27
Trong hai ngày 6 và 7-2, các tỉnh thuộc địa bàn Quân khu 4 (gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế) tổ chức giao nhận quân năm 2023.
Tân binh ôm động viên mẹ trước khi lên đường nhập ngũ. Ảnh: Dương Hóa
Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam tặng hoa cho tân binh tại tỉnh Nghệ An. Ảnh: Dương Hóa

Theo đánh giá của Bộ Tư lệnh Quân khu 4, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, các tỉnh thuộc địa bàn Quân khu 4 đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, đảm bảo công bằng, dân chủ cho công dân lên đường nhập ngũ. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng thanh niên nhập ngũ trên địa bàn, đặc biệt về độ tuổi, sức khỏe và trình độ học vấn. Cụ thể, chất lượng thanh niên nhập ngũ của 6 tỉnh trên địa bàn Quân khu 4 cao hơn cả 3 tiêu chí về: Tuổi đời, trình độ văn hóa và sức khỏe. Trong đó, sức khỏe loại 1, loại 2 chiếm trên 77%, trình độ Trung học Phổ thông trên 65%; đại học, cao đẳng 5,9%; có 31 thanh niên là đảng viên; 2.067 thanh niên là con em đồng bào dân tộc thiểu số; 759 thanh niên có tôn giáo.

Tại Nghệ An, sáng 7-2, 21 huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh đồng loạt tổ chức Lễ giao, nhận quân. Tại TP Vinh, buổi lễ có sự tham dự của Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cùng đoàn công tác Bộ Quốc phòng. Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu, Trung tướng Trần Võ Dũng - Chính ủy Quân khu và lãnh đạo một số cơ quan Quân khu, lãnh đạo tỉnh Nghệ An, lãnh đạo TP Vinh cùng toàn thể người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng chúc mừng tân binh tham gia nghĩa vụ CAND.

Năm 2023, Nghệ An đã làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Tỉnh đã chốt quân số và gọi 3.257 công dân nhập ngũ vào Quân đội, trong số đó có 6 đảng viên và 677 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ; 1.315 thanh niên đã được học lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng; 169 thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp; dân tộc ít người có 735 thanh niên; 187 thanh niên có đạo.

Riêng TP Vinh, năm nay có 130 thanh niên (5 dự phòng) nhập ngũ vào Quân đội nhân dân Việt Nam và 14 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. 100% thanh niên đủ điều kiện sức khỏe, phẩm chất chính trị, trong đó có 27 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, 2 đảng viên và bồi dưỡng cảm tình Đảng 28 thanh niên, 2 thanh niên là đồng bào Công giáo.

Chủ tịch UBND TP Vinh Trần Ngọc Tú tin tưởng 144 công dân lên đường nhập ngũ năm 2023 sẽ phát huy truyền thống của quê hương, truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, lực lượng Công an nhân dân hết sức nỗ lực phấn đấu về mọi mặt, học tập, rèn luyện, chấp hành tốt kỷ luật của Quân đội và Công an nhân dân; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tân binh ôm động viên mẹ trước khi lên đường nhập ngũ. Ảnh: Dương Hóa

Thay mặt các công dân lên đường nhập ngũ, tân binh Lê Đức Hai Ngàn xúc động, “Chúng cháu luôn nhận thức rằng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của mỗi công dân Việt Nam nói chung, đặc biệt lên đường nhập ngũ vào Quân đội nhân dân và Công an nhân dân bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm, nghĩa vụ cao cả của tuổi trẻ thành phố Vinh nói riêng”. Tân binh Hai Ngàn xin hứa phát huy truyền thống quê hương thành phố Đỏ anh hùng, không ngừng học tập, rèn luyện, trau dồi kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh, khắc phục khó khăn, gian khổ, hăng hái thi đua lập thành tích cao nhất trong suốt thời gian phục vụ tại quân ngũ để xứng đáng với niềm tin yêu của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, gia đình, dòng họ và thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Quốc Phòng, Quân khu IV, tỉnh Nghệ An đã tặng hoa, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể TP Vinh tặng quà cho 39 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà 1 triệu đồng. UBND các phường, xã và các ban, ngành, đoàn thể tặng quà cho mỗi thanh niên nhập ngũ từ 1 đến 2 triệu đồng.

Cùng ngày, 9 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2023. Năm nay, Quảng Trị có 1.248 thanh niên ưu tú tham gia nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ CAND. Trong đó, 950 tân binh được bàn giao cho các đơn vị gồm Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng), Sư đoàn 324, Sư đoàn 968 (Quân khu 4), BĐBP tỉnh, Bộ CHQS tỉnh. Thực hiện sự chỉ đạo của Quân khu và tỉnh, lễ giao nhận quân tại các địa phương đều được tổ chức hết sức nhanh gọn, đảm bảo trang trọng và ý nghĩa. Trong không khí xúc động và tự hào đó, tại lễ giao nhận quân ở H.Hải Lăng, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị Trần Thị Thu cũng đã trao bằng khen của Tỉnh đoàn cho tân binh Lê Anh Quyết (2004, trú thôn Mỵ Trường, xã Hải Trường, H.Hải Lăng) vì hành động nhặt được tài sản đánh rơi tìm người trả lại, lan tỏa tinh thần sống đẹp. Được biết, Quảng Trị đã làm tốt công tác tuyển quân, rất nhiều thanh niên đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, có cả nữ. Với không khí nô nức, tinh thần hăng hái, sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ, các tân binh đều xác định được niềm vinh dự và trách nhiệm lớn lao của bản thân mình.

DƯƠNG HÓA – BẢO HÀ

Đà Nẵng tuyển chọn và gọi 1.012 công dân nhập ngũ

Theo kế hoạch, Lễ giao, nhận quân của thành phố Đà Nẵng diễn ra sáng 8-2. Theo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, năm 2023, thành phố được giao tuyển chọn và gọi 1.012 công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự tại 12 đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 và 296 công dân (có 1 nữ) nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Trong đó, có 654 công dân tốt nghiệp THPT (chiếm 64,6%); 161 công dân trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học (chiếm 15,9%); 1 đảng viên và 5 cán bộ, công nhân viên. “Không chỉ bảo đảm số lượng mà chất lượng thanh niên trong tuyển quân ngày càng nâng lên. Hầu hết thanh niên lên đường nhập ngũ năm nay có sức khỏe tốt, có trình độ học vấn cao hoặc đang có việc làm ổn định trong và ngoài địa phương. Đến nay, các địa phương, đơn vị chuẩn bị tốt địa điểm tổ chức lễ giao, nhận quân và công tác vận chuyển quân đến đơn vị an toàn, tiếp nhận chiến sĩ mới bảo đảm phòng, chống dịch.