Quân khu 5 tập trung phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ-cứu nạn

Thứ tư, 17/07/2024 06:35

Ngày 16-7, Đảng ủy Quân khu 5 tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 689-NQ/QUTW ngày 10-10-2014 của Quân ủy Trung ương về phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ - cứu nạn đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Trung tướng Thái Đại Ngọc (giữa), Tư lệnh Quân khu 5 trao Bằng khen của Tư lệnh Quân khu 5 cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 689-NQ/QUTW.
Trung tướng Thái Đại Ngọc (giữa), Tư lệnh Quân khu 5 trao Bằng khen của Tư lệnh Quân khu 5 cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 689-NQ/QUTW.

Tham dự hội nghị có Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy Quân khu, Tư lệnh Quân khu 5; Trung tướng Hồ Quang Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Tổng cục công nghiệp quốc phòng; Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh cùng lãnh đạo các Tỉnh ủy, UBND, Công an, Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố và các đơn vị quân đội trên địa bàn Quân khu 5.

Theo báo cáo tại hội nghị, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 689-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ - cứu nạn. Ngân sách quốc phòng và ngân sách các địa phương đã đầu tư hơn 1.631 tỷ đồng để mua sắm trang bị, phương tiện... Quân khu đã huy động 317.878 lượt cán bộ, chiến sĩ (173.600 bộ đội, 144.278 dân quân), 6.605 phương tiện và nhiều trang thiết bị tham gia ứng phó thảm họa, sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đạt được nhiều kết quả, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản Nhà nước và nhân dân...

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5, nhấn mạnh, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cùng cấp ủy các cấp đã chỉ đạo, lãnh đạo, tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết số 689-NQ/QUTW chặt chẽ, thống nhất, mang lại nhiều kết quả rất quan trọng. Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn trong Quân khu 5, các cấp ủy đảng tiếp tục rà soát, cập nhật, điều chỉnh bổ sung, hoàn thiện kế hoạch, phương án ứng phó theo cấp độ rủi ro thiên tai với phương châm “4 tại chỗ”, “3 sẵn sàng” để chủ động phòng ngừa; ứng phó kịp thời với thiên tai, thảm họa; khắc phục khẩn trương, hiệu quả; trong đó, lấy phòng ngừa là chính. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất phương án xây dựng công trình, đầu tư cơ sở vật chất, hiện đại hóa, đồng bộ hệ thống trang bị, phương tiện tìm kiếm, cứu nạn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; theo dõi, chỉ đạo công tác quy hoạch xây dựng công trình quân sự, quốc phòng gắn với công tác phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu và phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội các địa phương...

Theo Đại tá Trần Quang Chánh, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, những năm qua, thành phố đã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa và cứu hộ-cứu nạn trên địa bàn. Từ năm 2014 đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố thành phố đã tham mưu, điều động cán bộ, chiến sĩ và phương tiện tham gia sơ tán 104.826 lượt người đến nơi trú ẩn an toàn; dọn vệ sinh 183 lượt trường học, 12 chợ, 200km đường, 3 nghĩa trang; thu dọn hơn 2.000 cây ngã đổ, 200 tấn rác; tham gia chữa cháy 98 vụ cháy rừng... Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương rà soát và đầu tư trên 227 tỷ đồng mua sắm phương tiện, trang thiết bị bảo đảm công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ - cứu nạn sát với tình hình thực tế địa phương...

Dịp này, Tư lệnh Quân khu 5 tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 689-NQ/QUTW, trong đó có Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng; Đại tá Trần Quang Chánh, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; Thượng tá Nguyễn Hoàng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 971 (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố); Trung tá Lê Quang Hiệp, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 409 (đơn vị đóng quân ở phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu), nhiều lần tham gia cứu hộ - cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là ở khu vực đường Mẹ Suốt)...

H.H