Quản lý kết hợp hỗ trợ việc làm cho người nghiện

Thứ ba, 22/05/2018 11:50

Để quản lý và hỗ trợ người nghiện, trong năm 2017, P. Thuận Phước (Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) phối hợp với CAP tổ chức phát động phong trào tích cực tham gia xây dựng chương trình “Thành phố 4 an” và thực hiện Chỉ thị 43 của Thành ủy Đà Nẵng, đặc biệt là tập trung các giải pháp trong phòng, chống ma túy. Qua đó, trong năm 2017, CAP Thuận Phước đã bắt giữ 2 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, gọi răn đe, giáo dục cảm hóa 72 lượt người sau cai, phát hiện 58 trường hợp dương tính với ma túy để lập hồ sơ xử lý.

CAP Thuận Phước làm việc, lập hồ sơ quản lý đối với người nghiện ma túy.

Ông Lê Thanh Hùng- Phó Chủ tịch UBND P. Thuận Phước cho biết, tính đến ngày 30-3, trên địa bàn P. Thuận Phước quản lý 32 người liên quan đến ma túy. Trong đó, đang quản lý sau cai 14 người, điều trị methadone 12 người, cai nghiện tự nguyện tại gia đình và cộng đồng 6 người. Công tác lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy tại cơ sở cư trú luôn được chú trọng, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, có sự phối hợp đồng bộ giữa gia đình, chính quyền và các đoàn thể chính trị xã hội. Vì vậy, hầu hết số người nghiện sau khi hết thời hạn cai nghiện tại cơ sở xã hội Bầu Bàng về địa phương được thực hiện đúng quy trình tiếp nhận.

Nhiệm vụ cụ thể là khi có người sau cai về địa phương, cán bộ phụ trách tệ nạn xã hội phường chủ động liên hệ với người nhà, đồng thời phối hợp với Cảnh sát khu vực (CSKV) trực tiếp đến cơ sở để tiếp nhận, bàn giao cho gia đình, tham mưu kế hoạch tổ chức theo dõi, giúp đỡ đối tượng sớm hòa nhập cộng đồng. Đi đôi với việc kèm cặp là hỗ trợ về vật chất, sinh kế. UBND P. Thuận Phước chỉ đạo cán bộ tham mưu, phối hợp với CAP rà soát, lập danh sách những người sử dụng ma túy lần đầu, người sau cai nghiện tham dự chương trình tư vấn, định hướng nghề nghiệp do UBND Q. Hải Châu tổ chức; lập danh sách những người sau 5 năm không tái nghiện để Q. Hải Châu và thành phố hỗ trợ mỗi trường hợp 10 triệu đồng để họ có vốn làm ăn. Thông qua câu lạc bộ “Nhân ái”, CSKV tiếp xúc, trò chuyện để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người nghiện sau đó báo cáo để UBND phường nắm, có giải pháp giúp đỡ...

“Trong năm 2017, phường đã tiến hành phân công cho các hội đoàn thể, chính trị xã hội thuộc phường quản lý, giúp đỡ 15 người sau cai. Đến cuối năm, đã có 13/15 người có việc làm ổn định. Trong quý I-2018, phường tiếp tục phân công cho Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên phường quản lý, giúp đỡ 5 người sau cai. Đến nay, 3/5 người cũng đã có việc làm. Đây là một tín hiệu vui đối với công tác quản lý người nghiện tại địa phương”- ông Hùng cho biết thêm.

Ngoài các giải pháp đã thực hiện, đầu năm 2018, P. Thuận Phước tiếp tục xây dựng và thực hiện mô hình “5 biết và 3 có” trong quản lý, giúp đỡ người nghiện. Theo đó, 5 biết bao gồm: biết nguyên nhân, điều kiện người nghiện sử dụng trái phép chất ma túy; biết tình trạng của người nghiện, biết thời gian sinh hoạt của người nghiện; biết các mối quan hệ xã hội, bạn bè của người nghiện; biết tâm tư, nguyện vọng của người nghiện. 3 có gồm: có hồ sơ quản lý người nghiện; có kỹ năng quản lý, giáo dục, tuyên truyền người nghiện; có người nghiện cai nghiện thành công. Để thực hiện tốt mô hình này, UBND P. Thuận Phước cũng đã có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho CAP, cán bộ phụ trách tệ nạn xã hội phường, trạm y tế, cấp ủy chi bộ khu dân cư, các ban - ngành - đoàn thể trên địa bàn.

Bà Lê Thị Thuận - Chủ tịch UBND P. Thuận Phước cho biết, mục tiêu của mô hình này ngoài việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện... còn tạo sự ủng hộ, tích cực tham gia vận động người nghiện ma túy cai nghiện theo hình thức phù hợp và giúp đỡ người nghiện sau cai nghiện phòng chống tái nghiện. Mặt khác, qua mô hình cũng phát huy vai trò, trách nhiệm của chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể trong lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp trong công tác cai nghiện ma túy cũng như đẩy mạnh công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục, tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề, tạo việc làm và quản lý, hỗ trợ sau cai tại gia đình và cộng đồng...

NGUYỄN TUẤN