Quần vợt Đà Nẵng giành 1 HCV, 2 HCB tại giải các tay vợt xuất sắc toàn quốc

Thứ hai, 12/12/2016 09:39

(Cadn.com.vn) - Tại Giải quần vợt các cây vợt xuất sắc toàn quốc vừa kết thúc tại TP Vinh (Nghệ An), các VĐV của đội tuyển Đà Nẵng đã thi đấu thành công, mang về 1 HCV, 2 HCB. 

Cụ thể, tấm HCV thuộc về hai tay vợt nữ Phan Thị Thanh Bình và Đỗ Đan Thi ở nội dung đôi nữ. Ở nội dung đôi nữ, có 4 cặp VĐV thi đấu theo thể thức vòng tròn để chọn ra đôi vô địch. Sau 2 vòng đấu, đôi Thanh Bình - Đan Thi và đôi Bé Xuyên - Minh Huyền (Kiên Giang) cùng có 2 trận thắng. Vì thế, cuộc đối đầu giữa hai đôi VĐV này được xem là trận chung kết của giải.  Đôi Bé Xuyên - Minh Huyền vươn lên dẫn 1-0 sau loạt tie-break ở set 1. Vào set 2,  Thanh Bình - Đan Thi san bằng tỷ số 1-1 (thắng 6-4). Kết quả này buộc trận đấu phải được phân định bằng loạt super tie-break. Tại đây, Thanh Bình - Đan Thi xuất sắc đánh bại đối thủ với tỷ số 15-13 và chiến thắng chung cuộc 2-1 để đăng quang ngôi vô địch đôi nữ.

Niềm vui chiến thắng của Thanh Bình (trái) và Đan Thi. Ảnh: BTC

Hai tấm HCB thuộc về các nội dung đơn. Cụ thể, Phạm Minh Tuấn đối đầu tay vợt số một Việt Nam là Lý Hoàng Nam (Bình Dương) ở trận chung kết đơn nam. Không có bất ngờ cho Minh Tuấn khi anh chấp nhận gác vợt trước Hoàng Nam với tỷ số 0-2 (2-6, 0-6), giành HCB. Trong khi đó, ở nội dung đơn nữ, Phan Thị Thanh Bình gặp tay vợt Trần Thị Tâm Hảo của TPHCM. Tại giải đấu diễn ra hồi tháng 8-2016 diễn ra ở Đà Nẵng, Thanh Bình từng đánh bại Tâm Hảo để vô địch. Nhưng lần này, Tâm Hảo thi đấu đạt phong độ cao và đánh bại Thanh Bình 2-0 (6-2, 7-5) để giành chức vô địch. Tay vợt Thanh Bình của Đà Nẵng nhận HCB. 

Dù Thanh Bình không thể tiếp tục đánh bại được Tâm Hảo và Minh Tuấn không tạo được bất ngờ trước Hoàng Nam, nhưng họ vẫn khẳng định được đẳng cấp của những tay vợt hàng đầu Việt Nam hiện nay.

Quang Hải