Quảng Bình, Hà Tĩnh: Cận cảnh nơi cuồng phong đi qua

Thứ ba, 01/10/2013 16:06

(Cadn.com.vn) - Hàng ngàn ngôi nhà dân, trường học, trụ sở cơ quan nhà nước bị tốc mái, cây cối đổ sập, thuyền bè bị đánh bật lên bờ…  Đó là những gì chúng tôi ghi nhận được tại nơi tâm bão số 10 đi qua.

Sáng 1-10, PV Báo Công an Đà Nẵng có mặt tại huyện Quảng Trạch (Quảng Bình), nơi tâm bão đi qua. Chứng kiến hàng ngàn người dân phải sống cảnh “màn trời chiếu đất”, cây cối bị đổ gãy ngổn ngang, giao thông tắc nghẽn, hệ thống điện lưới bị đứt… mới thấy được sức tàn phá cơn bão số 10 gây thiệt hại đến nhường nào.

Theo thống kê từ Ban PCLB TKCN tỉnh Quảng Bình, đến trưa 1-10, tỉnh Quảng Bình có 3 người chết là anh Lê Thanh Nghị (1972), anh Nguyễn Chí Thành (1973) do cột ăng ten phát sóng ở TP Đồng Hới gãy đè; anh Hồ Trung Thuần (1973) bị tường sập chôn vùi; bị thương 13 người; 26 nhà bị sập (H. Minh Hóa) và 89.998 nhà bị tốc mái (H. Quảng Ninh:13.200; Bố Trạch: 35.600 nhà; Quảng Trạch: 40.200 nhà; Lệ Thủy: 200 nhà, Minh Hóa: 566 nhà; TP. Đồng Hới: 200 nhà và Tuyên Hóa: 32 nhà); 3 trường học ở xã Trọng Hóa, Bệnh viện đa khoa bị tốc mái và  Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện bị sập 100m hàng rào; 10.000 ha hoa mày bị hư hại; 1 cột ăngten phát sóng bị đổ: 28 tàu thuyền bị chìm và hư hỏng tại bến, trong đó 16 tàu bị chìm (12 tàu 90CV, 04 tàu 45CV) và 12 tàu 90CV bị sóng đẩy lên bãi cát.

Đứng trước ngôi trường được xây kiên cố hàng tỷ đồng nhưng trong tích tắc bị cơn cuồng phong bốc hết mái tôn vứt đi xa hàng chục mét, cô Nguyễn Nữ Tri Phương, Hiệu trưởng Trường mầm non Quảng Tùng (H. Quảng Trạch) kinh hoàng kể lại: Khoảng 16 giờ ngày 30-9, trời bắt đầu có gió mạnh cấp 9, cấp 10 cô cùng các giáo viên trong trường thu dọn phòng học rồi về nhưng đến 17 giờ thì nghe bảo vệ gọi điện báo trường bị bão tốc mái hoàn toàn. “Khi cơn bão qua, mọi người lên trường thì thấy hệ thống mái nhà, cánh cửa, đồ dùng dạy học bàn ghế  bị bão cuốn đi cách đó chừng 50, 60 mét”.

   Chứng kiến những chiếc thuyền lớn hàng trăm mã lực của ngư dân đang neo trú bão tại eo thuyền Cảnh Dương bị gió hốt lên hẳn bờ khiến nhiều người không khỏi kinh hãi. Ông Nguyễn văn Hòa (64 tuổi), ngư dân làng Cảnh Dương (H. Quảng Trạch) kể lại với tâm trạng bất an: “Tôi làm nghề đánh cá gắn với vùng biển Quảng Bình nay trên 40 năm rồi nhưng chưa thấy cơn bão nào mạnh như cơn bão số 10 này. Bão mạnh đến nỗi mà đánh tan tàu thuyền ngư dân đang neo đậu. Có chiếc bị gió nhấc hẳn lên bờ…”.

Tại Hà Tĩnh: Bão số 10 cũng đã gây thiệt hại lớn về người và của. Hà Tĩnh có 18 người bị thương (Hương Sơn 4, Hương Khê 1, Thạch Hà 7, Cẩm Xuyên 4 và Kỳ Anh 1 người) 8 căn nhà dân bị sập đổ hoàn toàn (Hương Sơn 6, Đức Thọ 1, Hương Khê 1); 4.025 nhà bị tốc mái, hư hỏng; 45 ha lúa mùa hè thu bị ngập; 283 ha ngô đông bị úng; 306 ha khoai 1.200 ha sắn bị ngập, đổ gãy… và 11.070 m3 đất kè cầu cống bị hư hỏng…

Dưới đây là một số hình ảnh về thiệt hại cơn bão số 10 gây ra trên địa bàn Quảng Bình và Hà Tĩnh.

Cột phát sóng trung Đài Tiếng nói Việt Nam tại Đồng Hới (Quảng Bình)
đổ đè bẹp 2 xe khách
Hệ thống đường điện bị sập đổ, gây mất điện trên toàn huyện Quảng Trạch (Quảng Bình).
Trường mầm non Quảng Tùng, Quảng Trạch (Quảng Bình)
bị bão cuốn bay toàn bộ hệ thống mái
Tàu thuyền neo đậu tại làng Cảnh Dương, Quảng Trạch (Quảng Bình) bị bão đánh lên bờ.