Quảng Bình khởi công dự án cầu Nhật Lệ 1.300 tỷ đồng

Thứ hai, 09/01/2023 14:27
Dự án khởi công ngày 8-1 bao gồm cầu Nhật Lệ 3 và đường 2 đầu cầu. Dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 được UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt đầu tư với tổng mức đầu tư 2.200 tỷ đồng, sử dụng nguồn Ngân sách Trung ương và Ngân sách địa phương, thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2026. Trong đó, Dự án thành phần 2 - cầu Nhật Lệ 3 có tổng mức đầu tư 1.300 tỷ đồng (do Sở KH&ĐT Quảng Bình làm chủ đầu tư) là hợp phần trong dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3.
Thực hiện nghi thức khởi công xây dựng Dự án thành phần 2 - cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu.
Thực hiện nghi thức khởi công xây dựng Dự án thành phần 2 - cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu.

Cầu mới được khởi công bắc qua sông Nhật Lệ, kết nối với Quốc lộ 1A tại địa phận xã Lương Ninh (huyện Quảng Ninh). Vượt qua đường ven sông phía bờ Đông, giao bằng với đường Nguyễn Thị Định và kết nối với đường Võ Nguyên Giáp. Điểm đầu tuyến của dự án giao với Quốc lộ 1A tại địa phận xã Lương Ninh (huyện Quảng Ninh) và điểm cuối tuyến giao với đường Võ Nguyên Giáp tại địa phận xã Bảo Ninh (TP Đồng Hới).

Công trình tổng chiều dài xây dựng 2,826km, trong đó chiều dài cầu là 561,4m. Cầu Nhật Lệ 3 là công trình cầu trong đô thị, được xây dựng vĩnh cửu bằng thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, kết cấu cầu chính dạng cầu vòm. Chiều dài toàn cầu là 561,4m. Mặt cắt ngang cầu 23,5m. Đường 2 đầu cầu thiết kế theo cấp đường chính đô thị, với vận tốc thiết kế 60km/h. Bề rộng nền đường từ 23,5m đến 54,5m gồm 4 làn xe chạy, kết cấu mặt đường bê tông nhựa trên móng cấp phối đá dăm. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 - 2026.

Công trình cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu sau khi được xây dựng hoàn thành sẽ tạo điểm nhấn đặc sắc về mặt kiến trúc đô thị khu vực phía Nam TP Đồng Hới nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung.

H. Sâm