Quảng Nam ban hành thể lệ Giải thưởng Văn học - nghệ thuật Đất Quảng lần thứ IV

Thứ tư, 13/03/2024 14:26
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu - Trưởng ban Tổ chức  Giải thưởng Văn học - nghệ thuật (VH-NT) Đất Quảng lần thứ IV (2019 - 2023) vừa ký ban hành Thể lệ Giải thưởng này.

Cụ thể, Giải thưởng dành cho các tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình (gọi tắt là tác phẩm, công trình) của tác giả, nhóm tác giả (gọi tắt là tác giả) VH-NT của các tác giả hoặc đồng tác giả là công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc ở các địa phương trong cả nước. Tác phẩm, công trình phản ánh về quê hương, con người Quảng Nam, phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc, đặc trưng văn hóa Quảng Nam, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc và sự phát triển VH-NT của đất nước; đồng thời đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Nam trong thời kỳ hội nhập. Ưu tiên các mảng đề tài lịch sử cách mạng, truyền thống văn hóa dân tộc, thiếu niên, nhi đồng, dân tộc thiểu số; đề tài về công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; biểu dương những nhân tố tiêu biểu, tích cực trong xã hội.

Tác phẩm, công trình dự giải thưởng phải được công bố trong thời gian từ ngày 1-1-2019 đến hết ngày 31-12-2023 với quy mô từ cấp huyện trở lên dưới các hình thức: xuất bản, triển lãm, biểu diễn, phát sóng... theo đặc trưng từng loại hình. Ban Tổ chức quy định chi tiết về hồ sơ dự giải theo 10 loại hình sau: văn học, âm nhạc, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu, điện ảnh, kiến trúc, múa, văn nghệ dân gian, VH-NT các dân tộc thiểu số. Mỗi loại hình có 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 3 giải khuyến khích; riêng văn học có 1 giải A, 3 giải B, 4 giải C và 7 giải khuyến khích.

Lễ trao giải dự kiến được tổ chức vào quý III- 2024. Hồ sơ dự giải thưởng gửi Văn phòng Hội VH-NT tỉnh Quảng Nam (số 5 Nguyễn Chí Thanh, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), hạn chót nhận hồ sơ trong vòng 45 ngày, kể từ ngày thể lệ được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng.

QN.O