Quảng Nam: Bến Hiên, Bến Giằng có ý nghĩa lịch sử quan trọng trong chiến tranh
(Cadn.com.vn) - Ngày 10-4, tại Tam Kỳ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Căn cứ Liên khu V tại Bến Hiên, Bến Giằng tỉnh Quảng Nam 1955-1960”. Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu V, Ban Tuyên giáo các tỉnh: Kon Tum, Quảng Ngãi; các nhà khoa học và nhân chứng lịch sử. Bến Hiên, Bến Giằng (nay là các huyện Đông Giang, Tây Giang và Nam Giang của Quảng Nam) giai đoạn 1955-1960 đã được Liên khu ủy V chuyển về xây dựng căn cứ, hội đủ các yếu tố, có vị trí chiến lược quan trọng, là vùng núi non hiểm trở thuận lợi cho việc đặt nơi làm việc và phát triển lực lượng vũ trang, chính trị cho cả một vùng rộng lớn. Tại đây vào năm 1958, Liên khu ủy V đã nhận Đề cương cách mạng miền Nam do đồng chí Lê Duẩn - Bí thư Xứ ủy Nam Bộ soạn thảo đã xác định 3 nhiệm vụ cấp bách của cách mạng lúc đó là: xây dựng căn cứ địa miền núi, xây dựng lực lượng tự vệ vũ trang và biện pháp đối phó với địch.
Hơn 30 bài tham luận đã làm sáng tỏ thêm nhiều vấn đề quan trọng để khẳng định giá trị lịch sử, vị trí địa lý chiến lược vô cùng quan trọng của Bến Hiên, Bến Giằng trong chiến tranh; đồng thời tri ân sâu sắc đối với đồng bào các dân tộc ở Bến Hiên, Bến Giằng năm xưa.
Th. Hà