Quảng Nam có thêm 3 Di tích lịch sử cấp quốc gia

Thứ hai, 18/03/2024 14:15
Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) vừa ra quyết định xếp hạng di tích lịch sử quốc gia đối với 3 di tích trên địa bàn Quảng Nam, gồm: Mộ danh nhân Đỗ Đăng Tuyển (xã Đại Cường, huyện Đại Lộc), Mộ danh nhân Phạm Phú Thứ (xã Điện Trung, thị xã Điện Bàn) và Địa điểm Chiến thắng Bồ Bồ (xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn).
Địa điểm Chiến thắng Bồ Bồ một trong 3 di tích được Bộ VH-TT&DL công nhận là Di tích lịch sử quốc gia đợt này.
Địa điểm Chiến thắng Bồ Bồ một trong 3 di tích được Bộ VH-TT&DL công nhận là Di tích lịch sử quốc gia đợt này.

Bộ VH,TT và DL cũng khoanh vùng các khu vực bảo vệ 3 di tích trên, đồng thời ủy quyền UBND tỉnh Quảng Nam thực hiện việc quản lý Nhà nước đối với các di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa. Được biết, hệ thống di tích trên địa bàn Quảng Nam bao gồm đầy đủ loại hình: lịch sử, khảo cổ, kiến trúc nghệ thuật và danh lam thắng cảnh với 451 di tích được xếp hạng (tính đến cuối năm 2023). Trong đó có 2 di sản văn hóa thế giới là Đô thị cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn; 4 di tích quốc gia đặc biệt; 64 di tích quốc gia và 383 di tích cấp tỉnh.

Quyên Quyên