Quảng Nam - Đà Nẵng chủ động ứng phó Áp thấp và mưa lũ

Thứ năm, 13/10/2022 07:33
Ngày 12-10, Đà Nẵng có văn bản triển khai ứng phó với vùng Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông và cảnh báo mưa lớn.

Theo đó, dự báo từ đêm 13-10 đến hết ngày 15-10, trên lưu vực sông Vu Gia- Thu Bồn có đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 200-350mm/đợt, cùng với đó từ trưa 12-10, các hồ thủy điện Đakmi4, Sông Bung 4 và A Vương vận hành về mực nước đón lũ thấp nhất. Để ứng phó với các nguy cơ từ áp thấp và lũ, Đà Nẵng chỉ đạo khẩn trương thông báo cho tàu thuyền trên biển tìm nơi trú tránh an toàn; triển khai các phương án phòng chống lũ, lũ quét, sạt lở đất cũng như rà soát các khu dân cư trũng thấp vùng ven sông suối như sông Yên, Túy Loan, Cu Đê để sẵn sàng triển khai sơ tán dân theo phương án phê duyệt. Ngoài ra, Đà Nẵng cũng chỉ đạo triển khai giải pháp chống ngập úng đô thị, cấm đường khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn hồ chứa nước, nhất là hồ Hòa Trung và Đồng Nghệ.

Cùng ngày, Quảng Nam cũng yêu cầu các hồ chứa thủy điện Đắk Mi 4, Sông Bung 4, A Vương, Sông Tranh 2 tổ chức vận hành đưa mực nước các hồ về mực nước đón lũ thấp nhất trước 17 giờ ngày 13-10. Ngoài ra, lúc 14 giờ ngày 12-10, hồ Phú Ninh cũng đã bắt đầu xả nước điều tiết với lưu lượng từ 50 đến 500m3/s. Như vậy, lưu lượng 4 hồ thủy điện và hồ thủy lợi Phú Ninh xả về hạ du có thể đến hàng ngàn m3/s tùy vào lưu lượng nước về hồ. Theo đó, Quảng Nam đề nghị khi tổ chức vận hành, các hồ thủy điện này phải bảo đảm không gây dòng chảy đột biến, bất thường đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân ở khu vực ven sông ở hạ du hồ chứa; thông báo đến chính quyền, nhân dân vùng hạ du biết.

H.Q- B.B