Quảng Nam dự kiến tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2022 hơn 10%

Thứ năm, 06/10/2022 10:53
QUẢNG NAM - Ngày 5-10, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức buổi họp báo về tình hình KT-XH của tỉnh tháng 9, quý III và nhiệm vụ công tác trọng tâm quý IV-2022. Ông Nguyễn Hồng Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chủ trì buổi họp báo.
Ông Nguyễn Hồng Quang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam phát biểu tại buổi họp báo.
Ông Nguyễn Hồng Quang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam phát biểu tại buổi họp báo.

Báo cáo tại buổi họp báo, đại diện Sở KH-ĐT tỉnh Quảng Nam thông tin, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh ước tính quý III-2022 tăng cao ở mức 18,7%; GRDP 9 tháng của năm 2022 tăng gần 13,2% so với cùng kỳ, xếp vị thứ 8/63 tỉnh, thành phố cả nước; thứ 2/5 trong Khu vực trọng điểm kinh tế Miền Trung; dự kiến tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2022 tăng trên 10%, cao hơn so với năm 2021 (5,04%), vượt chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao đầu năm (7,5-8%). Quy mô nền kinh tế 9 tháng năm 2022 đạt hơn 83.000 tỷ đồng (giá hiện hành), xếp vị thứ 19/63 tỉnh, thành phố cả nước…

“Qua 9 tháng năm 2022, tình hình kinh tế- xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển khởi sắc, tăng trưởng hầu hết trên tất cả các lĩnh vực; khu vực công nghiệp tiếp tục đóng vai trò động lực dẫn dắt tăng trưởng của nền kinh tế; khu vực dịch vụ tăng trưởng khi nhiều hoạt động dịch vụ sôi động trở lại, đặc biệt hoạt động du lịch phục hồi mạnh mẽ và tăng trưởng khá so với cùng kỳ; khu vực xây dựng tăng trưởng, tuy còn gặp nhiều khó khăn do giá nguyên vật liệu tăng cao; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chịu ảnh hưởng yếu tố thời tiết bất lợi...”- ông Nguyễn Hồng Quang đánh giá thêm.

Tại buổi họp báo, đại diện một số cơ quan thông tấn, báo chí đã có các câu hỏi liên quan đến các lĩnh vực như: Nguyên nhân cũng như giải pháp khắc phục tình trạng giải ngân vốn đầu tư công chậm; tình trạng khai thác, quản lý tài nguyên khoáng sản còn nhiều hạn chế, bất cập; công tác quản lý nhà nước về giải phóng mặt bằng, tái định cư, thu hồi đất ở một số địa phương còn lỏng lẻo; tình trạng nợ thuế kéo dài của một số doanh nghiệp...

TRẦN TÂN