Quảng Nam tăng cường xử lý “tội phạm đường phố”

Thứ hai, 13/02/2023 17:07
Thời gian qua, tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam diễn biến phức tạp, nhiều đối tượng thanh, thiếu niên thường xuyên sử dụng mô-tô, xe gắn máy chế độ, thay đổi hình dáng, kích thước, đặc tính của xe, không gắn bộ phận giảm thanh, tụ tập chạy xe với tốc độ cao, rú ga, nẹt pô, lạng lách, đánh võng, coi thường pháp luật. Trước tình hình đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Công an tỉnh tiếp tục tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm.
Song song với việc xử lý vi phạm, Công an TP Tam Kỳ tuyên truyền các quy định của Luật Giao thông đường bộ đến với phụ huynh, đại diện gia đình.
Hàng loạt đối tượng cùng phương tiện xe chế, độ bị Công an TP Tam Kỳ phát hiện, xử lý.

Tại TP Tam Kỳ (Quảng Nam), một số khu vực công cộng như Quảng trường 24/3, Khu dân cư ADB, hồ điều hòa Nguyễn Du,… thời gian qua thường xuyên xuất hiện các nhóm thanh thiếu niên sử dụng mô-tô, xe gắn máy chế độ gây mất TTCC, mất an toàn giao thông, nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông… Thực hiện Kế hoạch cao điểm bảo đảm TTATGT, trật tự, xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và các Lễ hội đầu xuân năm 2023, Đội CSGT-TT Công an TP Tam Kỳ chủ trì, phối hợp Công an các xã, phường tăng cường công tác nắm tình hình, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, tuần tra kiểm soát công khai kết hợp hóa trang, xử lý nghiêm các nhóm đối tượng trên.

Kết quả đã tổ chức thực hiện trên 50 ca tuần tra với hơn 400 lượt CBCS tham gia, kiểm tra, xử lý gần 100 mô-tô, xe gắn máy chế độ vi phạm TTATGT, tập trung chủ yếu ở các lỗi: điều khiển xe không có bộ phận giảm thanh, tự ý thay đổi hình dáng, kích thước, đặc tính của xe, không có giấy phép lái xe,… Ngoài vi phạm về TTATGT, các nhóm này còn tập hợp lực lượng chuẩn bị công cụ, hung khí nguy hiểm để thanh toán lẫn nhau, giải quyết mâu thuẫn...

Theo lãnh đạo Công an TP Tam Kỳ, qua phân tích, người vi phạm có độ tuổi chủ yếu tuổi từ 15 - 20 tuổi, sinh sống ở các xã ven TP Tam Kỳ. Phương thức hoạt động là thông qua các trang mạng xã hội facebook, zalo,… thành lập các nhóm kín như nhóm “xe độ kiểng Quảng Nam”; “nhóm xe độ exciter, xe độ sirius”,… để trao đổi thông tin, kinh nghiệm chế độ và khi có thời gian thích hợp, nhóm sẽ tập trung để thử xe, rú ga, nẹt pô, chạy xe với tốc độ cao trên đường. Do đó, song song với công tác tuần tra, xử lý vi phạm hành chính, Đội CSGT-TT Công an TP Tam Kỳ đã tập trung các em vi phạm, phụ huynh và đại diện gia đình, tổ chức tuyên truyền các quy định của luật giao thông đường bộ, mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm trên. Đồng thời, yêu cầu gia đình, phụ huynh viết cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, phối hợp Công an, chính quyền địa phương quản lý các em, cam đoan không giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tham gia giao thông, không sử dụng xe chế độ, tụ tập gây mất TTCC,…

Ngoài TP Tam Kỳ, tình trạng trên cũng xảy ra ở một số địa phương trong tỉnh Quảng Nam. Theo báo cáo, trong năm 2022, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức 5 đợt cao điểm, chuyên đề về kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm TTATGT; qua đó phát hiện 23.263 trường hợp vi phạm TTATGT đường bộ, ra quyết định xử lý 18.547 trường hợp, chuyển Kho bạc nhà nước thu 34,94 tỷ đồng. Kịp thời phát hiện, giải tán 14 vụ thanh niên sử dụng phương tiện xe mô-tô, xe máy qua độ chế để tụ tập đua xe trái phép gây mất TTCC. Đồng thời, ban hành văn bản chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, xử lý các loại “tội phạm đường phố”.

Song song với việc xử lý vi phạm, Công an TP Tam Kỳ tuyên truyền các quy định của Luật Giao thông đường bộ đến với phụ huynh, đại diện gia đình.

Nhằm tiếp tục bảo đảm TTATGT trên địa bàn tỉnh và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật về an toàn giao thông, nhất là thiếu niên chưa đủ tuổi sử dụng xe máy phân khối lớn đi tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, coi thường pháp luật…, UBND tỉnh Quảng Nam vừa có công văn đề nghị Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương, đặc biệt là lực lượng Công an cấp xã thực hiện tốt công tác nắm hộ, nắm người, quản lý cư trú; rà soát, lên danh sách các băng nhóm thanh, thiếu niên có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật và vi phạm TTATGT để gọi hỏi, răn đe, giáo dục kịp thời.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đề nghị Công an các địa phương tích cực phối hợp với gia đình, nhà trường tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên về chấp hành các quy định của pháp luật TTATGT. Đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT và đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các loại “tội phạm đường phố”, các băng nhóm thanh toán lẫn nhau trên các tuyến giao thông, các đối tượng hoạt động phạm tội cướp, cướp giật tài sản của người dân, các thanh, thiếu niên tụ tập đua xe trái phép, gây rối TTCC...

LÊ HẢI