Quảng Nam tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ

Thứ tư, 15/04/2020 21:57

Liên quan đến việc Thủ tướng Chính phủ xác định Quảng Nam là một trong 12 địa phương có nguy cơ cao về mắc dịch Covid-19, phải tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 từ 1 đến 2 tuần nữa, tối nay (15-4), trao đổi với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, ông Lê Trí Thanh- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, đã chỉ đạo khẩn đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thông báo ngay cho nhân dân biết trong tối nay nhằm giữ nghiêm kỷ cương xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cùng đoàn công tác của tỉnh kiểm tra khu xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam.

Không để xảy ra lộn xộn

Theo đó, ông Lê Trí Thanh thông tin: Trong khi chờ Văn bản chỉ đạo và hướng dẫn cụ thể của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh đề nghị các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 15, 16 của Chính phủ và các văn bản hành chính có liên quan của UBND tỉnh, của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Quảng Nam. “Đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thông báo ngay cho nhân dân biết trong tối nay (15-4) nhằm giữ nghiêm kỷ cương xã hội, không để xảy ra lộn xộn vào những ngày tiếp theo. Sáng mai (16-4), Ban Chỉ đạo sẽ họp thảo luận kỹ các nội dung, chiều mai sẽ ban hành văn bản liên quan”- ông Thanh nhấn mạnh.

Cùng ngày, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam cho biết, thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam về phòng, chống dịch bệnh Covid 19, CA Quảng Nam đã tổ chức và duy trì hoạt động của 84 chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh trên địa bàn với hơn 500 CBCS tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng- Giám đốc CA tỉnh kiểm tra công tác tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch.

Trong 15 ngày cao điểm ra quân thực hiện kiểm soát phòng, chống dịch bệnh, lực lượng CA đã kiểm tra 320.000 phương tiện, 410.000 người được tiến hành đo thân nhiệt. Cùng với công tác kiểm soát phòng chống dịch bệnh tại các chốt, CA tỉnh Quảng Nam cũng phân công CBCS đảm bảo ANTT tại các khu vực cách ly. Bên cạnh đó, lực lượng CA cơ sở đã “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, tuyên truyền nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm yêu cầu theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ; kiểm tra y tế, lập danh sách những người đã tiếp xúc trực tiếp, tiếp xúc gần để phân loại sàng lọc, áp dụng biện pháp cách ly phù hợp.

“Cùng với nhiệm vụ chống dịch, CA tỉnh quán triệt CA các đơn vị, địa phương tăng cường biện pháp đấu tranh, trấn áp có hiệu quả với các loại tội phạm, đảm bảo ANTT trong bối cảnh dịch Covid-19 còn nhiều phức tạp. Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý nghiêm vi phạm liên quan phòng chống dịch, ngành CA đã khẩn trương xác minh, điều tra, truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống dịch Covid-19. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động này, tập trung đấu tranh các hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh để trục lợi, như: đầu cơ, buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng hóa là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh, thiết bị, vật tư y tế cần thiết cho việc phòng chống dịch bệnh…”- Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng thông tin.

Công an tỉnh Quảng Nam cùng các lực lượng chức năng lấy lời khai y tế những người vào địa bàn tỉnh.

3 người bị xử phạt vì đăng tin trẻ em bị bắt cóc

Liên quan đến việc xử lý các hành vi vi phạm trên mạng xã hội, tối 15-4, Sở TT-TT tỉnh Quảng Nam cho biết, đã ban hành các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 trường hợp, gồm: Ông P.Q.D. (1979, trú thôn Tân Phong, xã Quế Lộc, H. Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam) với số tiền 12,5 triệu đồng. Ông D. bị phạt hành chính vì có hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật (trên trang facebook cá nhân có tên “Dương Trùng” vào ngày 3-42020, với nội dung: “Bà con chúng ta không nên chủ quan. Chiều nay tại thôn Phước Bình, xã Sơn Viên, Nông Sơn, Quảng Nam 1 vụ bắt cóc trẻ e ko thành xảy ra tại gia đình ang Hiệu và chị Anh. Nạn nhân là cháu bé con út của a Hiệu và chị Anh, a Hiệu đi chở lúa về thì thủ phạm nghe tiếng xe nổ nên bỏ chạy, chiếc xe thủ phạm mang biển kiểm soát Đồng Nai. Cháu bé bị đánh thuốc mê, miệng bị bịt băng keo chằng chịt. Hiện CA đang điều tra, có thêm thông tin tôi sẽ cập nhật”. Với nội dung thông tin trên, bà Đ.T.D. (1994, trú thôn Lộc Đông, xã Quế Lộc, H. Nông Sơn) đã chia sẻ lại bài viết của tài khoản facebook “Dương Trùng” cũng bị phạt hành chính số tiền 12,5 triệu đồng.

Ngoài ra, cũng liên quan đến vụ việc trên, Sở TT-TT đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.P.H. (1995, trú thôn Trung Yên, xã Sơn Viên, H. Nông Sơn) với số tiền 12,5 triệu đồng. Theo đó, ngày 3-4-2020, ông N.P.H. sử dụng panpage facebook có tên “Nông Sơn Tin Tức” cung cấp nội dung thông tin sai sự thật với nội dung: “Mới xảy ra vụ việc nghi ngờ bắt cóc trẻ em tại thôn Phước Bình (thôn 4) - xã Sơn Viên. Mọi người có thông tin gì mới không. Ps: hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.“Em bé mới 10 tuổi, bị lấy dây điện thoại cột tay, băng keo dính miệng, bất tỉnh (nghi ngờ thuốc mê), chuẩn bị bỏ lên xe thùng chở đi thì chị gái nó đi tút lúa về nên tụi nó bỏ chạy. 2 người 1 nam 1 nữ, xe thùng 500kg màu trắng, biển số 60. hy vọng CA sớm bắt được những kẻ đó”.

Qua quá trình làm việc với cơ quan chức năng, các cá nhân vi phạm đã thừa nhận bản thân chưa nhận thức được hành vi đăng tải thông tin thiếu kiểm chứng, sai sự thật là vi phạm pháp luật.

          TRẦN TÂN