Quảng Nam: Tôm nuôi chết hàng loạt

Thứ hai, 20/03/2017 11:28

(Cadn.com.vn) - Ngày 17-3, Chi cục chăn nuôi - Thú y tỉnh Quảng Nam chính thức có báo cáo về tình hình dịch bệnh thủy sản xảy ra trên  nhiều địa phương, kéo dài từ đầu năm 2017 đến nay. Tình hình diễn biến dịch bệnh đã xảy ra trên địa bàn các  huyện Núi Thành, Duy Xuyên, TP Tam Kỳ khiến tôm nuôi của người dân bị chết hàng loạt.

Hiện nay, thời tiết đang dần ấm lên, nhiệt độ ổn định người dân đang chuẩn bị thả tôm vụ I. Tuy nhiên tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp nên dẫn đến tâm lý e ngại. Trước thực trạng đó, Chi cục chăn nuôi- Thú y Quảng Nam đã tiến hành lấy mẫu 34 mẫu tôm, 18 mẫu nước xét nghiệm. Trong đó tổng diện tích tôm nuôi bị bệnh chết được lấy mẫu phân tích là 7ha. Theo kết quả xét nghiệm có 3/17 mẫu tôm dương tính với bệnh đốm trắng. 13/17 mẫu dương tính với bệnh hoại tử gan tụy. Nguyên nhân chính được xác định do thời tiết trong thời gian qua bất thường, chênh lệch nhiệt độ nóng lạnh liên tục khiến động vật thủy sản không kịp thích nghi. Môi trường nước liên tục biến động tạo điều kiện cho vi khuẩn gây bệnh phát triển.

Nuôi tôm lót bạt tại Quảng Nam.

Ông Trần Châu Giang – Chuyên viên Phòng nông nghiệp H. Duy Xuyên cho biết hiện nay trên địa bàn huyện có 2 hồ tôm đã bị nhiễm bệnh đều nằm trên địa bàn xã Duy Thành. “Những năm gần đây tình hình thời tiết diễn biến phức tạp nên tâm lý người nuôi tôm rất bất an. Đối với 2 hồ nuôi bị nhiễm bệnh để tránh lây lan chúng tôi cũng đề xuất sẽ hỗ trợ về hóa chất. Tuy nhiên số tôm này mới chỉ nhiễm bệnh nhẹ và được phát hiện sớm nên chủ hồ tôm muốn duy trì để khắc phục thiệt hại. Sợ nhất là bệnh đốm trắng trên tôm tuy nhiên ở Duy Xuyên thì chưa phát hiện trường hợp tôm nhiễm bệnh này”. Ông Giang cho biết thêm do nằm ở hạ lưu sông Thu Bồn nên lượng nước thải từ hồ tôm cũng nhanh chóng chảy đi vì vậy tình hình lây lan dịch bệnh sang các hồ tôm khác ít khi xảy ra. Còn đối với các hộ nuôi tôm tại TP Tam Kỳ thì tình hình dịch bệnh đã trở nên đáng lo ngại. Theo người dân cho biết khu vực nuôi tôm của Tam Kỳ nằm ven sông Trường Giang nên việc các hộ nuôi tôm xả nước ra rất dễ lây lan sang hồ khác.

Người nuôi tôm hoang mang

Toàn tỉnh Quảng Nam hiện có 600 ha nuôi tôm, trong đó có 400 ha tôm nuôi vùng triều. Tại đây, người dân nuôi tôm chủ yếu dựa vào nguồn nước ven sông, các hộ nuôi tôm có ao nằm sát vách, cạnh nhau kéo dài suốt dọc rìa sông không theo một quy hoạch nào cụ thể. Đây cũng chính là một bất cập, người xuống giống trước, sau và thu hoạch là tùy cá nhân ở các hộ và thực tiễn kết quả nuôi trồng ở các hộ. Thế nhưng, thực tiễn này cũng phát sinh vấn đề khi dịch bệnh trên tôm xuất hiện và lan rộng rất nhanh sẽ gây thiệt hại là trầm trọng. Chưa kể, vấn đề dập dịch, ngăn dịch lây lan trên diện rộng cũng là nan giải. Đặc biệt, khi nghe tin các hộ nuôi tôm lân cận bị bệnh chết, nhiều hộ thả sau không dám xuống giống vì rất hoang mang, lo lắng.

B.L.Đ

Theo ông Mai Huy Chương, cán bộ phụ trách thủy sản của xã Tam Thăng, toàn xã có tổng cộng 71,3ha diện tích nuôi tôm, với 200 hộ nông dân tham gia. Tại thôn Kim Thành, đã có 15ha diện tích nuôi tôm trước lịch mùa vụ bị chết. Tại thôn Kim Đới, 20ha diện tích nuôi tôm trước lịch mùa vụ đều chết nổi trắng đồng tôm. “Chúng tôi khuyến cáo người nuôi tôm chủ động sản xuất bằng cách nhận thấy có thể nuôi được tôm thì chọn tôm thẻ chân trắng thả giống. Tuy nhiên thực tế những năm qua cho thấy nuôi tôm vùng này rất nhiều nguy cơ nên cũng hướng người dân đầu tư chọn lọc giống nuôi cho hợp lý và có thể chuyển sang nuôi cá bởi con tôm rất dễ nhiễm bệnh khi điều kiện nuôi không tốt”, ông Chương nói.

Theo thống kê của Chi cục Thủy sản Quảng Nam, đến thời điểm này, tổng diện tích nuôi tôm nước lợ được triển khai trên địa bàn tỉnh là 580ha, đạt 19% kế hoạch, trong đó nuôi tôm ở vùng triều là 395ha, còn lại là nuôi tôm trên cát ngành chức năng đã xác định diện tích tôm nuôi bị bệnh chết là 1,91ha, trong đó có 1,79ha diện tích có tôm nuôi bị chết do bệnh hoại tử gan tụy còn lại là 0,12ha diện tích tôm nuôi bị chết vì bệnh đốm trắng. Ngoài ra, rải rác các diện tích khác có tôm nuôi bị chết chưa rõ nguyên nhân.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Chi cục Thủy sản Quảng Nam đã tham mưu đề xuất cấp hóa chất từ nguồn dự trữ quốc gia để khử trùng, làm sạch ao hồ. Bên cạnh đó đã thông báo phối hợp với phòng nông nghiệp ở các địa phương làm việc với chủ các hộ có tôm bị bệnh xử lý ao nuôi tránh lây lan dịch bệnh trong vùng.

Đồng Dao