Quảng Nam triệt phá ổ bạc vùng giáp ranh

Thứ hai, 17/01/2022 08:11

Ngày 16-1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho hay, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng triệt xóa nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc tại khu vực giáp ranh địa bàn 3 huyện, thành phố của tỉnh Quảng Nam. Đây là tụ điểm đánh bạc thu hút nhiều con bạc từ địa phương khác đến, làm mất ANTT, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch COVID-19. Đặc biệt, trong quá trình bắt giữ các con bạc tại đây, qua test nhanh phát hiện một đối tượng dương tính với COVID-19.

Một số đối tượng trong vụ đánh bạc tại tụ điểm trên bị tạm giữ hình sự. 

Thực hiện chỉ đạo của giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện trên địa bàn khu vực giáp ranh giữa địa bàn xã Tam Xuân II (huyện Núi Thành), xã Tam Ngọc (TP Tam Kỳ) và xã Tam Đại (huyện Phú Ninh) xuất hiện nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa với quy mô lớn, hoạt động tinh vi, thường xuyên thay đổi địa điểm tổ chức, thu hút nhiều con bạc từ địa phương khác đến, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Sau thời gian theo dõi, nắm bắt quy luật hoạt động, lúc 23 giờ 30 phút ngày 11-1-2022, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Nam bí mật tiếp cận, đột kích vào địa chỉ của Lương Duy Khánh (1976, thôn Ngọc Bích, xã Tam Ngọc, TP Tam Kỳ) bắt quả tang 31 đối tượng (7 nữ, 24 nam) đang tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại tầng 2 nhà Lương Duy Khánh. Lúc này, một số đối tượng phát hiện tổ công tác nên đã nhảy từ tầng 2 xuống đất và nhảy sang mái nhà người dân xung quanh để bỏ trốn. Tuy nhiên đã bị lực lượng Công an đón lõng vòng ngoài bắt giữ. Tang vật thu giữ tại chiếu bạc hơn 11 triệu đồng, 1 bộ chén đĩa, 4 con vị, 1 tấm bạt, 1 bàn sico, tiền thu trên người đối tượng hơn 24 triệu đồng, 27 ĐTDĐ, 5 xe máy, 3 xe ô-tô.

Theo kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc trên do Nguyễn Ngọc Hòa (1990, trú thôn Thọ Tân, xã Tam Ngọc, TP Tam Kỳ) cùng 6 đối tượng khác đứng ra tổ chức, trong đó Hòa là đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Nhóm này thường xuyên thay đổi địa điểm tổ chức, hoạt động từ 21 giờ đêm đến 2 giờ sáng hôm sau. Mỗi ngày thu hút từ 30 đến 50 con bạc từ nhiều địa phương tới tham gia, tiền xâu thu của mỗi con bạc từ 200 đến 300 ngàn đồng; sòng bạc được bố trí cảnh giới dày đặc, phương tiện của con bạc được các đối tượng bố trí, cách xa địa điểm tổ chức nhằm tránh sự chú ý của người dân. Đặc biệt, để đối phó với lực lượng chức năng, Nguyễn Ngọc Hòa không trực tiếp vào địa điểm tổ chức mà cử "đàn em" sử dụng tên giả để đứng ra tổ chức. Con bạc khi đến điểm hẹn được các đối tượng cảnh giới kiểm tra kỹ lưỡng, chở đi lòng vòng trước khi đến điểm tổ chức.

Hiện trường và tang vật tụ điểm đánh bạc vừa bị lực lượng Công an triệt phá.

Qua đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đã tiến hành tạm giữ hình sự 16 đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ. Điều đáng nói, sau khi test nhanh COVID-19 các đối tượng bị bắt giữ, lực lượng chức năng phát hiện 1 trường hợp dương tính với COVID-19.

Chiến công trên của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam nằm trong đợt ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm, góp phần đảm bảo ANTT địa bàn, đảm bảo bình yên cho nhân dân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho hay, với tinh thần đấu tranh mạnh các loại tội phạm, toàn lực lượng Công an tỉnh đã và đang ra quân mạnh mẽ, huy động lực lượng, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh với các loại tội phạm.

“Thời gian qua, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Nam đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thể hiện quyết tâm chính trị cao, ngày đêm nỗ lực vì cuộc sống bình yên của người dân. Thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, nhận định hoạt động của các loại tội phạm sẽ phức tạp, do đó Công an tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp tục tổ chức, tăng cường lực lượng, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn”- Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng nhấn mạnh.

B.B