Quảng Trị: Bộ đội biên phòng và Công an đấu tranh thành công chuyên án A2-722, bắt 5 đối tượng, thu 30 ngàn viên hồng phiến

Chủ nhật, 16/10/2022 08:36
Tin từ BĐBP Quảng Trị cho hay vừa phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung (Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, BĐBP) và lực lượng CA phá thành công chuyên án A2-722 về mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, bắt giữ 5 đối tượng, thu tổng cộng 30.000 viên MTTH loại hồng phiến.
Số ma túy Long vứt ở xã Hướng Hiệp đã được thu hồi
BĐBP và CA truy xét, bắt gọn 5 đối tượng cùng 30 ngàn viên MTTH
Đối tượng Đoàn Quang Long
Số ma túy Long vứt ở xã Hướng Hiệp đã được thu hồi

Cụ thể: vào lúc 20 giờ 10 phút ngày 14-10-2022, tại khu vực đường tránh (P.Đông Lương, TP Đông Hà), Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung đồng phối hợp với Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm (BĐBP Quảng Trị), ĐBP Thuận (BĐBP Quảng Trị), CAH H.Đakrông (CA Quảng Trị) bắt quả tang đối tượng Đỗ Trung Hiếu (1995, trú Khe Sanh, H.Hướng Hóa, Quảng Trị) vận chuyển 18.000 viên MTTH. Mở rộng chuyên án, lực lượng đánh án truy xét bắt giữ thêm 2 đối tượng có liên quan là Pham Văn Thắng (1993, trú tại xã Tân Lập, H.Hướng Hóa) và Nguyễn Hải Định (1997, trú tại xã Tân Long, H.Hướng Hoá). Đến ngày 15-10-2022, lực lượng đánh án tiếp tục bắt giữ đối tượng Đoàn Quang Long (1995, trú tại xã Tân Lập, H.Hướng Hóa) và Nguyễn Bảo Ân (1985, trú tại P.1, TX Quảng Trị). Đặc biệt, qua đấu tranh khai báo, Đoàn Quang Long khai nhận trước đó, vào ngày 4-10-2022, đối tượng có vận chuyển 12.000 viên ma túy (hồng phiến) từ vùng cao về xuôi, khi tới địa phận xã Hướng Hiệp, H.Đakrông thì thấy lực lượng chức năng nên đã vứt hàng bỏ chạy. Từ lời khai của Long, lực lượng chức năng thu giữ số ma túy trên.

Được biết, quá trình phá án gặp nhiều khó khăn nhưng lực lượng BĐBP, CA luôn thống nhất, phối hợp nhịp nhàng, kiên trì, thể hiện quyết tâm tấn công tội phạm đến cùng, triệt xóa đường dây ma túy "khủng" trên.

Tin, ảnh: Bảo Hà