Quảng Trị, Nghệ An sẵn sàng phương án ứng phó dịch theo các cấp độ

Thứ sáu, 11/02/2022 16:51

Số ca mắc tăng cao sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 khiến các tỉnh thành như Quảng Trị và Nghệ An tăng tốc chạy đua ứng phó với dịch bệnh theo các cấp độ.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An cho biết, trong 12 giờ qua (từ 18 giờ ngày 9-2 đến 6 giờ ngày 10-2) tại Nghệ An ghi nhận 1.131 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 125 ca cộng đồng; 1.006 ca đã được cách ly từ trước (985 ca từ F1, 21 ca từ ngoại tỉnh có dịch về). Trong đó, các địa phương có số bệnh nhân cao trong 12 giờ qua là TP Vinh 249 ca, huyện Đô Lương 203 ca, huyện Diễn Châu 175 ca, huyện Nghi Lộc 121 ca. Như vậy, tính từ đầu mùa dịch thứ 4 đến 6 giờ ngày 10-2 trên địa bàn Nghệ An đã ghi nhận 24.104 ca mắc COVID-19. Toàn tỉnh cũng đã có 13.790 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi bệnh, ra viện; 49 bệnh nhân tử vong.

Hiện tại, Nghệ An nằm trong nhóm những tỉnh, thành phố có số ca nhiễm mới và số ca nhiễm trong cộng đồng cao. Toàn tỉnh có 10.265 bệnh nhân đang phải điều trị. Ngành Y tế và các địa phương đang rà soát cơ sở thu dung, điều trị các tuyến, sẵn sàng đáp ứng tình trạng gia tăng đột biến các ca mắc bệnh; triển khai mô hình trạm y tế lưu động trên phạm vi toàn tỉnh để quản lý, điều trị, chăm sóc bệnh nhân COVID-19 tại nhà; chuẩn bị phương án, nguồn lực ứng phó với diễn biến của dịch theo các cấp độ.

Trong những ngày qua số ca mắc COVID-19 tăng đột biến, nhưng tại các khu vực tập trung đông người, như chợ, siêu thị, trung tâm mua sắm, cơ sở sản xuất kinh doanh, danh lam thắng cảnh, trường học, công sở… vẫn còn tình trạng nhiều người không tuân thủ nghiêm khuyến cáo của ngành Y tế trong phòng, chống dịch. Rất nhiều người có tâm lý chủ quan, nghĩ rằng bản thân đã tiêm đầy đủ các mũi vaccine phòng COVID-19 và cho rằng, số ca mắc tăng đột biến trên địa bàn tỉnh hầu hết là ở thể nhẹ, không triệu chứng, nhanh khỏi…

Quan niệm như trên về dịch COVID-19 của một số người là sai, hiểu không đầy đủ, đúng bản chất của vấn đề trong phòng, chống dịch, dễ dẫn đến tâm lý chủ quan, ảnh hưởng đến cộng đồng và những người xung quanh. Tỉnh Nghệ An đang tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định phòng, chống dịch trên địa bàn, nhất là việc cách ly F1, điều trị bệnh nhân COVID-19 tại nhà, nơi lưu trú; khuyến cáo, yêu cầu người dân nâng cao ý thức cảnh giác với dịch COVID-19; thực hiện nghiêm khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế...

Tỉnh Quảng Trị cũng thực hiện các giải pháp để giảm tải cho hệ thống y tế và đẩy nhanh tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19 khi số ca mắc tăng cao sau kỳ nghỉ Tết.

Liên tiếp trong hai ngày 9 và 10-2, tỉnh ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng mạnh. Cụ thể, ngày 9-2 tỉnh ghi nhận 333 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 224 ca được phát hiện qua giám sát cộng đồng, số ca còn lại cách ly tại nhà. Đến ngày 10-2, tỉnh ghi nhận 350 ca mắc - cao nhất từ trước đến nay, trong đó có 165 ca được phát hiện thông qua giám sát cộng đồng, số ca còn lại cách ly tại nhà và cách ly y tế.

Dịp nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, bình quân mỗi ngày, tỉnh ghi nhận khoảng 100 ca mắc COVID-19. Những ngày gần đây, mỗi ngày tỉnh ghi nhận hơn 300 ca mắc. Các địa phương có số ca mắc COVID-19 tăng gồm thành phố Đông Hà, các huyện Hướng Hóa, Triệu Phong, Hải Lăng, Vĩnh Linh, Gio Linh và thị xã Quảng Trị. Đáng chú ý, nhiều trường hợp mắc COVID-19 được phát hiện thông qua giám sát cộng đồng, có yếu tố dịch tễ liên quan đến quán cà phê, quán ăn và chợ nên nguy cơ lây lan dịch ra cộng đồng.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam, tỉnh đẩy nhanh công tác tiêm chủng, dự kiến từ ngày 14 đến 28- 2 sẽ triển khai đợt cao điểm tiêm vaccine phòng COVID-19. Theo đó, tỉnh tăng cường các đội tiêm chủng lưu động đến tận người dân, triển khai tiêm chủng trên diện rộng và đảm bảo an toàn nhằm sớm bao phủ mũi 3 vaccine phòng COVID-19.

Để giảm tải cho hệ thống y tế khi số ca mắc COVID-19 tăng cao, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam yêu cầu cần hạn chế tối đa việc đưa F0 triệu chứng nhẹ vào khu điều trị tập trung; đồng thời tăng cường hướng dẫn người dân điều trị tại nhà. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu thành lập ngay các trung tâm và khuyến khích cơ sở y tế tư nhân tham gia tư vấn, chăm sóc và điều trị ca mắc COVID-19; đẩy mạnh truyền thông để nâng cao nhận thức của người dân về phòng, chống dịch và sống chung an toàn với COVID-19 trong trạng thái "bình thường mới".

P.V