Quảng Trị: Nước lũ rút chậm, nhiều hồ đập gần đầy dung tích thiết kế
Theo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Trị, dự báo từ nay đến đêm 30-10-2024, khu vực Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200 mm, có nơi trên 250 mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>100mm/3h). Hiện tại, tổng dung tích các hồ chứa Thủy lợi cấp tỉnh quản lý đạt khoảng 97,74% so với dung tích thiết kế. Riêng hồ chứa Thủy lợi - Thủy điện đạt khoảng 61,7% so với dung tích thiết kế.
Cụ thể, hồ Trúc Kinh đã đạt 96,56%, đập Tân Kim 85,16%, Kinh Môn trên 98%...Các hồ Triệu Thượng 2, Phú Dụng, Trung Chỉ, Ái Tử, Nghĩa Hy, Hà Thượng, La Ngà, Bảo Đài đã đạt 100% so với dung tích mực nước thiết kế. Trong đó, hồ Ái Tử mở tràn a=170cm; Q=43,38m3/s (tăng lúc 2 giờ 30 ngày 29-10). Hồ Khe Mây mở tràn a=250cm; Q=15,05m3/s. Hồ Bảo Đài mở tràn a = 200 cm ; Q = 60,7m3/s. Do lượng mưa lớn nên một số hồ cũng đã mở xả, như hồ Bàu Nhum mở ống 2,3,4,5. Sa Lung mở hết khẩu độ cửa tràn.
Đến gần trưa ngày 29-10, mực nước thượng lưu các sông khu vực Quảng Trị cơ bản đang xuống và ở mức báo động (BĐ) 1 đến dưới BĐ 2, vùng hạ lưu các sông xuống chậm và ở mức trên BĐ 1, riêng Thạch Hãn đang lên chậm dưới BĐ 2. Giao thông nhiều nơi vẫn bị chia cắt do ngầm tràn vẫn bị ngập sâu, đường bị xói lở, sạt lở.
Bảo Hà
Dòng sự kiện:Phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai
Đồn Biên phòng Ga Ry nhận nuôi hai trẻ mồ côi trong vụ sạt lở tại Hùng Sơn
Kịp thời ứng cứu 2 người dân bị kẹt giữa dòng lũ dữ
Công an, quân đội khẩn trương giúp người dân Nguyễn Nghiêm khắc phục thiệt hại do gió lốc
Lãnh đạo phường Hương Trà kiểm tra, chỉ đạo khắc phục thiệt hại do lốc xoáy
Sạt lở đèo Khánh Lê, Khánh Sơn khiến nhiều người tử vong, bị vùi lấp











