Quảng Trị tiếp tục thực hiện Kế hoạch 71 tại các địa bàn trọng điểm

Thứ ba, 12/04/2022 18:39
Sau 1 năm thực hiện, Kế hoạch 71 về mở đợt cao điểm phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy địa bàn tuyến biên giới Việt - Lào do UBND tỉnh Quảng Trị ban hành đã tạo được hiệu ứng lan tỏa rộng khắp toàn tỉnh, với sự vào cuộc của tất cả các đơn vị, lực lượng, tạo ra những "xương sống" trong tổng hợp sức mạnh đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy.
Khen thưởng nhiều cá nhân, tập thể xuất sắc trong thực hiện Kế hoạch 71.
Khen thưởng nhiều cá nhân, tập thể xuất sắc trong thực hiện Kế hoạch 71.

Tại hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Kế hoạch 71 diễn ra mới đây, Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an) khen thưởng 2 tập thể và 6 cá nhân xuất sắc, UBND tỉnh Quảng Trị khen thưởng 5 cá nhân, 14 tập thể; Công an tỉnh cũng khen thưởng 8 tập thể, 19 cá nhân. Theo đánh giá của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng, việc triển khai, thực hiện hiệu quả Kế hoạch 71 đã góp phần kiềm chế, hạn chế sự gia tăng của tội phạm và tệ nạn ma túy; công tác đấu tranh khám phá các vụ án được đẩy mạnh; tội phạm và tệ nạn ma túy tại hai địa bàn phức tạp là thị trấn Lao Bảo (H. Hướng Hóa) và xã Đakrông (H. Đakrông) có dấu hiệu giảm nhiệt trước sự đấu tranh quyết liệt của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Kế hoạch 71 thực sự tạo được hiệu ứng lan tỏa rộng rãi, được nhân dân đồng tình ủng hộ, đặc biệt là sự đồng hành, ủng hộ của các chức sắc, chức việc trong các tôn giáo, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong công tác đấu tranh, trấn áp, các lượng lượng đã triệt xóa nhiều đường dây tội phạm, bắt hàng trăm đối tượng ma túy với số lượng tang vật lớn do các lực lượng Công an, Biên phòng, Hải quan thực hiện. Theo đó, qua 1 năm triển khai đợt cao điểm, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với CAH Hướng Hóa và CAH Đakrông cùng các lực lượng khác bắt giữ hơn 200 vụ, thu nhiều loại ma túy cùng súng, mìn tự chế. Trong đó, có 3 đường dây tội phạm bị triệt xóa. BĐBP Quảng Trị cũng chủ trì đấu tranh thành công 5 chuyên án, bắt 44 vụ. Chi cục Hải quan Cửa khẩu Lao Bảo phối hợp với Công an và lực lượng Biên phòng (bao gồm cả Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy Miền trung) bắt 12 vụ. Công an hai huyện Hướng Hóa và Đakrông cũng lập nhiều thành tích xuất sắc, phối hợp triệt xóa nhiều tụ điểm, bắt giữ hàng chục đối tượng, thu nhiều ma túy.

Điều đáng lưu ý, tội phạm tuyến biên giới hoạt động quy mô với lượng ma túy rất lớn, tính bằng ki-lô-gam, thậm chí hàng chục ki-lô-gam. Điển hình ngày 22-8-2021, tại bản Ka Tiêng, xã Hướng Việt (H. Hướng Hóa), ĐBP Hướng Lập cùng với lực lượng phòng chống ma túy của Công an và Biên phòng phối hợp bắt quả tang 2 đối tượng Tong Leng Lo (1999) và Xoong La Vang (1989, đều trú tại Lào) vận chuyển 46kg ma túy đá. Ngày 1-12-2021, tại km20 +293 QL9, lực lượng Biên phòng, Công an bắt quả tang 2 đối tượng Văn Ngọc Đức (1992) và Trần Xuân Tâm (1980, cùng trú TT Khe Sanh) vận chuyển 11kg ma túy; mở rộng điều tra bắt thêm đối tượng Đoàn Trân vận chuyển ma túy trong đường dây này. Tiếp tục mở rộng đấu tranh, lực lượng chức năng khám xét thu thêm tại nơi ở của Tâm (tại TP Đông Hà) thêm 10kg ma túy đá.

Từ những kết quả đạt được sau 1 năm triển khai, để đạt được mục tiêu cao nhất của kế hoạch 71 đề ra là kiềm chế số người nghiện, sử dụng trái phép chất ma túy, góp phần từng bước đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu lực lượng Công an tiếp tục chủ trì, phối hợp với các đoàn thể tiếp tục thực hiện hiệu quả kế hoạch tại địa bàn Lao Bảo và xã Đakrông; triển khai các giải pháp tuyên truyền; đẩy mạnh công tác đấu tranh, trấn áp với tội phạm và tệ nạn xã hội; tập trung xử lý các tuyến, địa bàn, điểm nghi vấn; thực hiện các giải pháp cụ thể nâng cao hiệu quả công tác phối hợp đấu tranh phòng chống ma túy giữa các lực lượng Công an, Biên phòng, Hải quan đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra sau 1 năm thực hiện.

Bảo Hà