Quảng Trị tổ chức nhiều hoạt động đặc sắc dịp lễ 30-4

Thứ hai, 17/04/2023 08:30
Ngày 16-4, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, Lễ hội Thống nhất non sông và Khai trương mùa du lịch Quảng Trị năm 2023 là những hoạt động thiết thực chào mừng Kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30-4 (1975- 2023); 51 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị 1-5 (1972 - 2023).
Di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải là địa điểm tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa trong dịp Lễ 30-4.
Di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải là địa điểm tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa trong dịp Lễ 30-4.

Theo đó, vào tối 27-4 tới đây sẽ diễn ra lễ dâng hương tri ân các Anh hùng Liệt sĩ tại 2 Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, Trường Sơn và di tích Thành Cổ Quảng Trị. Sáng 30-4, Lễ Thượng cờ Thống nhất non sông và Phát động Cuộc thi sáng tác biểu tượng “Ước nguyện Hòa bình” Quảng Trị, lần thứ II năm 2023 được tổ chức tại Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải. Hoạt động tiếp nối trong sáng 30-4 là Giải đua thuyền truyền thống “Thống nhất non sông” trên sông Bến Hải. Đối với các chương trình khai trương mùa du lịch năm 2023, sẽ có Lễ hội Văn hóa - Ẩm thực Việt Nam năm 2023 khai mạc tối 28-4 tại Khu dịch vụ du lịch Cửa Việt, quy mô gồm 80 gian hàng ẩm thực 3 miền. Lễ hội này diễn ra trong 3 ngày. Tối ngày 29-4, Quảng Trị khai mạc trưng bày, quảng bá sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Trị tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh. Riêng hoạt động Phố Đêm Đông Hà đã được khởi động từ đầu tháng 4-2023, diễn ra vào tối thứ 7 hàng tuần tại quảng trường Trung tâm văn hóa – điện ảnh tỉnh.

Bảo Hà