Quay ra rồi lại quay vào!

Thứ năm, 09/02/2023 07:28
Ngày 8- 2, Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam 2 tháng đối với Hoàng Bảo Minh (2000, quê huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình; hiện thuê trọ tại số 20-Phan Đăng Lưu, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) về tội "Trộm cắp tài sản".
Hoàng Bảo Minh
Hoàng Bảo Minh

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, sáng ngày 6- 2, Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an quận Cẩm Lệ tiếp nhận thông tin từ Công an phường Hòa Xuân về việc trên địa bàn vừa xảy ra một vụ trộm cắp tài sản. Theo đó, kẻ gian đã đột nhập vào quán cà-phê tại số 36-Hồ Phi Tích (thuộc phường Hòa Xuân) lấy đi 2 chiếc laptop và số tiền hơn 2 triệu đồng. Tổng thiệt hại khoảng hơn 28 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, theo chỉ đạo của lãnh đạo Công an quận, Đội CSHS nhanh chóng cử một tổ trinh sát xuống hiện trường xác minh vụ việc. Tiến hành khám nghiệm hiện trường, tổ công tác đã ghi nhận được các dấu vết xung quanh và xác định kẻ gian đột nhập vào quán cà-phê từ ô cửa sổ ở tầng 2. Bằng việc sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành lần theo dấu vết, đến chiều ngày 7- 2, tổ công tác đã nhận diện được đối tượng gây án là Hoàng Bảo Minh (2000, hiện đang thuê trọ tại số 20-Phan Đăng Lưu, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Được biết, Minh vốn quê ở thôn Tân Hóa, xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình), vào TP Đà Nẵng thuê trọ ở rồi làm đầu bếp cho một quán nhậu trên địa bàn quận Cẩm Lệ. Dù chưa có tiền án, tiền sự, song Minh là đối tượng nghiện game. Sau khi củng cố hồ sơ phạm tội của đối tượng, chiều cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ tiến hành triệu tập Hoàng Bảo Minh để đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan Công an, biết không chể che giấu được hành vi vi phạm của mình, Hoàng Bảo Minh đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ sự việc. Minh khai nhận, chiều tối ngày 5- 2, Minh tới một quán Internet trên đường Huỳnh Tấn Phát (quận Hải Châu) chơi đến 2 giờ sáng ngày 6- 2 thì hết tiền. Lúc này, Minh nảy sinh ýđịnh đi trộm cắp tài sản để có tiền tiêu xài, và chơi game. Nghĩ là làm, Minh đi bộ từ đường Huỳnh Tấn Phát về hướng qua cầu Hòa Xuân, rồi rẽ vào khu dân cư, tiếp tục đi rảo quanh các tuyến đường tìm nhà người dân sơ hở để đột nhập trộm cắp tài sản. Khi đi đến ngã tư đường Hồ Phi Tích- Mai Chí Thọ (thuộc phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ), Minh phát hiện quán cà-phê tại số 36-Hồ Phi Tích đóng cửa, không có người trông coi. Sau gần 1 giờ nghiên cứu cách thức đột nhập, Minh chọn cách trèo lên cây gỗ sát bên quán rồi đi theo đường mái che đột nhập vào bên trong quán thông qua cửa sổ tầng 2. Vào được bên trong, Minh đi xuống tầng 1 đến quầy thu ngân mở ngăn kéo lấy hết tiền bỏ vào túi. Phát hiện có1 chiếc laptop hiệu Toshiba màu đen nằm trên quầy nên lấy bỏ vào túi vải (túi mang theo từ trước). Lấy tài sản xong thì theo đường cũ trèo ra ngoài. Đến một khu đất trống,Minh kiểm tra tiền mặt thấy khoảng 2,1 triệuđồng; đồng thời mở laptop nhưng không lên nguồn vì không có pin nên đã vứt vào bụi cây. Với số tiền ít ỏi đó Minh thấy chưa đủ nên tiếp tục quay lại hiện trường đột nhập lần 2.

Lần này, tại phòng làm việc trên tầng 2 của ngôi nhà, Minh phát hiện và lấy 1 chiếc laptop hiệu Dell màu đen, rồi tẩu thoát theo đường cũ ra ngoài. Lấy cắp được tài sản, Minh đi bộ trên đường Nguyễn Phước Lan và đón xe taxi về lại quán Internet trên đường Huỳnh Tấn Phát để chơi game đến sáng, sau đó về phòng trọ ngủ. Đến trưa cùng ngày, Minh đi xe khách ra huyện Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế) bán chiếc laptop hiệu Dell cho một tiệm mua bán máy tính được 2,4 triệu đồng. Ngoài ra, Hoàng Bảo Minh còn khai nhận thực hiện thêm một số vụ trộm cắp tiền ở các địa bàn thành phố.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ đã tiến hành thu hồi toàn bộ tài sản do đối tượng Hoàng Bảo Minh trộm cắp; đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, sớm hoàn tất hồ sơ để xử lýđối tượng theo quy định của pháp luật.

Xuân Sơn