Quốc tế ngữ giúp cho mọi người trên thế giới hiểu nhau hơn

Thứ bảy, 27/04/2019 07:24

Ngày 26-4, Đại hội Quốc tế ngữ (Esperanto) Châu Á - châu Đại Dương lần thứ 9 - AK9 do  Ủy ban phong trào Quốc tế ngữ châu Á - châu Đại Dương phối hợp với Hội Quốc tế ngữ Việt Nam, thành viên (Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam) tổ chức, chính thức khai mạc tại TP Đà Nẵng với sự tham dự của gần 300 nhà Quốc tế ngữ (QTN) đến từ 20 quốc gia trên thế giới. Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP đến dự và có bài phát biểu chào mừng…

Ông Hồ Kỳ Minh – Phó Chủ tịch UBND TP phát biểu chào mừng Đại hội.

Ban tổ chức đại hội cho hay, AK9 lần này là điều kiện để Hội QTN Việt Nam đóng góp xây dựng phong trào QTN châu Á và châu Đại Dương, thúc đẩy sự phát triển của phong trào QTN Việt Nam, đồng thời là dịp để Việt Nam giới thiệu với bạn bè quốc tế về sự phát triển của đất nước nói chung, thành phố Đà Nẵng nói riêng và tri ân giới QTN đã luôn ủng hộ Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Theo ông Nguyễn Văn Lợi, Chủ tịch Hội Quốc tế ngữ Việt Nam, ngôn ngữ Esperanto được đánh giá là khoa học và logic, thậm chí là dễ sử dụng, không thực dụng. Esperanto được sáng tạo bởi một học giả Ba Lan, Ludwik Lejzer Zamenhof trong khoảng 1872 tới 1885 tại Warszawa. Thời điểm QTN được sáng chế, ngôn ngữ này được kỳ vọng là ngôn ngữ phổ thông, sẽ sử dụng trong mọi sinh hoạt hàng ngày của nhân dân toàn thế giới. Sau hơn 100 năm hình thành và phát triển, đến năm 1996, có khoảng 2 triệu người ở 115 quốc gia và vùng lãnh thổ đã sử dụng thông thạo ngôn ngữ này như ngôn ngữ thứ hai của mình.

Phát biểu chào mừng Đại hội, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nói: “Cùng với nhiều người tại Đà Nẵng đã biết Esperanto, chúng tôi rất vui trước khi Đại hội diễn ra, Đà Nẵng đã phối hợp với Hội QTN Việt Nam tổ chức 1 lớp QTN tại trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng cho các em sinh viên tình nguyện. Hy vọng rằng, Đại hội sẽ là một cú hích cho phong trào học và sử dụng QTN tại châu Á và châu Đại Dương nói chung, tại Việt Nam và thành phố Đà Nẵng nói riêng”.

Bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam cũng cho rằng, với hơn 100 năm lịch sử, phong trào QTN đã phát triển trên toàn thế giới và đã chứng tỏ được sức sống kỳ diệu, có những đóng góp to lớn vào việc thúc đẩy tình đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc, hòa bình và phát triển trên thế giới. Ở Việt Nam, QTN có sự gắn bó rất đặc biệt, cụ thể. Phong trào QTN thế giới đã dành cho Việt Nam sự ủng hộ to lớn trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hôm nay. “Từ tận sâu trong trái tim, chúng tôi luôn ghi nhớ hình ảnh hai nhà QTN người Mỹ Alice Herz và người Nhật Jui Cunosin tự thiêu để phản đối cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ tại Việt Nam. Và ngay trong số nhiều nhà QTN hôm nay, nhiều người đã dành tình cảm đặc biệt và sự giúp đỡ quý báu cho Việt Nam nói chung và phong trào QTN Việt Nam nói riêng. Phong trào QTN Việt Nam rất vinh dự vì được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng khi Người tham gia học QTN từ những năm 1914. Cũng như từ khi trở thành thành viên chính thức của Liên hiệp Hữu nghị vào năm 1998, Hội QTN Việt Nam đã rất tích cực trong việc phổ biến tiếng QTN đến các thế hệ trẻ Việt Nam, vận động các thành viên phong trào QTN ủng hộ Việt Nam và tham gia tích cực vào việc quảng bá, giới thiệu văn hóa, lịch sử của Việt Nam với cộng đồng QTN thế giới nói riêng và bạn bè quốc tế nói chung” – bà Nga nói.

Nói về tầm quan trọng và ý nghĩa của ngôn ngữ Esperanto, Tiến sĩ Mark Fettes, Chủ tịch Hội QTN thế giới khẳng định: Việc sử dụng và phát triển ngôn ngữ Esperanto ở châu Á và châu Đại Dương luôn là một trong những bước phát triển mang nhiều hứa hẹn. QTN đã đóng vai trò quan trọng, làm cho mọi người trên thế giới hiểu nhau hơn, nhất là sự đa dạng văn hóa, cũng như tôn trọng những giá trị của các nền văn hóa đó. Sự đa dạng văn hóa này cũng là một khía cạnh không thể thiếu trong những nỗ lực của Liên hợp quốc vì một thế giới công bằng, bền vững. “Có một ý nghĩa rất lớn là 2019 được chọn là năm quốc tế về ngôn ngữ bản địa. Và Hội QTN Thế giới (UEA) cũng đã đăng ký với UNESCO để trở thành đối tác tổ chức của năm. Hiện chúng tôi đang kêu gọi các nhà QTN trên toàn thế giới hãy nắm bắt cơ hội để hiểu rõ hơn về tình hình hiện tại của ngôn ngữ và nền văn hóa bản địa, đồng thời tham gia đóng góp sáng kiến để duy trì và bảo vệ chúng” - Tiến sĩ Mark Fettes cho hay.

CÔNG HẠNH