Quy tập được nhiều hài cốt liệt sĩ tại đồi núi Tà Rùng – Hướng Hóa,Quảng Trị

Thứ bảy, 26/10/2024 09:08

Sáng 26-10, tin từ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (gọi tắt Đoàn 337, Quân khu 4) cho biết đang mở rộng tìm kiếm, quy tập tại thôn Tà Rùng, xã Húc, H.Hướng Hóa, Quảng Trị sau khi đã cất bốc được nhiều hài cốt liệt sĩ. Đặc biệt, tìm thấy di vật chứa thông tin quan trọng.

Di vật chứa thông tin quan trọng tìm thấy cùng hài cốt được quy tập vào chiều 25-10
Đội Quy tập, Đoàn 337 đã kiên trì tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Tà Rùng hơn 2 tháng qua
Tính đến sáng 26-10, Đội Quy tập, Đoàn 337 đã phát hiện cất bốc được 9 hài cốt liệt sĩ tại Tà Rùng

Xã Húc là địa bàn giáp ranh với Khe Sanh, địa hình trập trùng đồi núi. Cuộc tìm kiếm đồng đội ở khu vực đồi núi Tà Rùng đã được Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Đoàn 337 triển khai hơn 2 tháng qua. Và đến chiều 25-10-2024, trong quá trình mở rộng tìm kiếm, đơn vị đã phát hiện và quy tập được thêm 2 hài cốt liệt sĩ, nâng kết quả tìm kiếm lên 9 hài cốt liệt. Hai hài cốt đều nằm ở độ sâu 1,2m được bọc nguyên vẹn trong tăng và võng; còn có nhiều xương răng, xương ống tay, xương chân, xương hàm và nhiều mảnh xương vụn. Di vật còn có: tăng, võng, dây dù, đế giày, khuy dày, bút máy, cúc áo, huy hiệu đoàn, đầu đạn AK, 12,7, nhiều mảnh bom. Đặc biệt, kèm hài cốt (số 8) có 1 miếng nhôm dài 5cm khắc dòng chữ “Trương Thành Ý - 21/1”

Di vật chứa thông tin quan trọng tìm thấy cùng hài cốt được quy tập vào chiều 25-10

Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Đoàn 337 đã phối hợp với phòng Lao động – Thương binh - Xã hội huyện Hướng Hóa để xác định thông tin. Bước đầu, qua xác minh danh sách Liệt sĩ hy sinh trên địa bàn do các đơn vị bàn giao có thông tin về liệt sĩ Trương Thành Ý, sinh năm 1948. Nguyên quán: Nghĩa Thịnh, Nghĩa Hưng, Hà Nam Ninh. Đơn vị: C21, E9, F304. Hy sinh ngày 20-1-1968. Hiện các hài cốt liệt sĩ được đưa về Khu văn hóa tâm linh của huyện Hướng Hóa để chăm sóc, hương khói, bảo quản. Vậy ai biết thông tin về phần mộ các Liệt sĩ hãy sớm liên hệ với Đội Quy tập theo số thoại: 0353.758.084 (Thiếu tá Nguyễn Hồng Phú, Đội trưởng).

Bảo Hà