Quyết liệt đấu tranh với tội phạm liên quan đến ma túy
Hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, Công an nhiều xã phía Nam của TP Đà Nẵng đã triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc địa bàn, đối tượng, qua đó phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma túy, góp phần giữ vững ANTT tại địa phương.
Qua theo dõi, lúc 8 giờ 50 ngày 26-6, Tổ công tác Công an xã Trà My phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn khi đến thuê phòng tại khách sạn N.K. nên tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở lưu trú này. Qua kiểm tra phòng số 404, lực lượng chức năng phát hiện trên mặt bàn gần giường ngủ có một vật nghi là bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy “đá”. Tiếp tục kiểm tra chiếc túi xách của đối tượng, Tổ công tác phát hiện 1 túi zip chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy “đá” với tổng khối lượng 25,72 gram.
Qua đấu tranh, xác định đối tượng là Đặng Minh Chánh (2002, trú phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long). Bước đầu, Chánh khai nhận tinh thể màu trắng trong túi zip trên là ma túy “đá” của Chánh, còn bình thủy tinh trên là do Chánh cùng một đối tượng tên “Bờm” (trú xã Trà My) tự chế để sử dụng ma túy “đá” vào rạng sáng 25-6 tại lán trại của Hải ở thôn Trung Thị (xã Trà My). Căn cứ vào các tài liệu và vật chứng thu giữ được, Công an xã Trà My đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Đặng Minh Chánh về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Thực hiện phương châm đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm, ngay lập tức Công an xã Trà My đã mở rộng điều tra, xác minh đối tượng có hành vi: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” cùng với Chánh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã xác định đối tượng có biệt danh “Bờm” chính là Nguyễn Trọng Hải (1994, xã Trà My).
Biết không thể trốn tránh sự trừng trị của pháp luật, sau khi nghe thông tin đồng bọn bị bắt giữ, Nguyễn Trọng Hải đã đến trụ sở Công an xã Trà My để đầu thú. Tại cơ quan Công an, Hải khai nhận vào rạng sáng 25-6, Hải và Chánh đã tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cùng với em ruột của Hải là Nguyễn Hoàng Hải (2002) ngay tại lán trại của Hải ở thôn Trung Thị. Hiện, Công an xã Trà My đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xác minh làm rõ toàn bộ vụ việc để xử lý nghiêm theo đúng quy định phát luật.
Còn tại xã Tam Xuân, thực hiện Kế hoạch xây dựng xã Tam Xuân không ma túy năm 2026 và đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy, Công an xã Tam Xuân liên tiếp phát hiện, đấu tranh làm rõ nhiều vụ án về ma túy trên địa bàn. Cụ thể, ngày 24-6, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tam Xuân phát hiện Nguyễn Võ Bá Đôn (1998, trú xã Tam Xuân) dương tính với ma túy.
Qua quá trình đấu tranh xác định ngày 23-6, Phan Văn Hùng (1993) và Doãn Bá Phi Phụng (2001, đều trú xã Tam Xuân) đã mua ma túy và tổ chức cho Đôn sử dụng trái phép chất ma túy. Ngày 26-6-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hùng và Phụng để tiếp tục điều tra theo quy định.
Trước đó, ngày 8-6, Công an xã Tam Xuân cũng đã phối hợp với Đồn Biên phòng Tam Thanh (BĐBP TP Đà Nẵng) bắt quả tang Nguyễn Như Minh (1994) và Nguyễn Văn Tuấn (1994, cùng trú xã Tam Xuân) về hành vi: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Mở rộng điều tra, Công an làm rõ Huỳnh Văn Quốc (2001, trú xã Tam Xuân) có hành vi: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và Trần Đức Dũng (1982, trú xã Tam Xuân) là đối tượng nhiều lần bán trái phép chất ma túy cho các đối tượng trên. Hiện vụ án đã được chuyển cho Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy - Công an TP Đà Nẵng thụ lý để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.
Việc Công an các xã liên tiếp khám phá các vụ án ma túy thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an địa phương trong công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, không có ma túy. Những chiến công trên tiếp tục minh chứng cho sự quyết liệt, nhạy bén của lực lượng Công an cơ sở trong việc làm sạch địa bàn, giữ vững bình yên cho nhân dân.
TRẦN TÂN


