Quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy

Thứ bảy, 15/11/2014 09:06

(Cadn.com.vn) - Ngày 14-11, CATP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị đánh giá công tác phòng, chống ma túy trong tháng 10, 11 năm 2014, bàn kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 37 của Thành ủy Đà Nẵng và Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn. Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP và Đại tá Lâm Cao Luynh - Phó Giám đốc CATP đồng chủ trì Hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tội phạm ma túy chuyển biến phức tạp

Theo báo cáo, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn TP Đà Nẵng từ ngày 16-10 đến 15-11 có nhiều diễn biến phức tạp. Hoạt động mua bán trái phép chất ma túy hầu hết là hàng đá và thuốc lắc (chiếm 100%), lượng ma túy thu giữ đặc biệt nhiều từ trước đến nay. Điển hình, lúc 8 giờ 30 ngày 9-10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (ĐTTPVMT) CATP Đà Nẵng bắt quả tang hai mẹ con Phạm Thị Nga (1971) và Phạm Thị Bích Phượng (1992, cùng trú tổ 45, P. An Hải Tây, Q. Sơn Trà) mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 2.508 viên thuốc lắc và 2,139 kg hàng đá, 7 cây kiếm, 1 súng bắn điện cùng nhiều giấy tờ giao dịch tiền lên đến hàng chục tỷ đồng. Đến 14 giờ 30 cùng ngày, trên đường Thái Thị Bôi, Đội Cảnh sát ĐTTPVMT CAQ Thanh Khê bắt quả tang Tôn Thất Hiền (1990, trú tổ 14, P. Bình Thuận, Q. Hải Châu) mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 247,6 gam ma túy tổng hợp, 1 ĐTDĐ, 1 xe máy và 14 triệu đồng. Trước đó, lúc 15 giờ 30 ngày 16-10, trên đường Nguyễn Tất Thành, Đội Cảnh sát ĐTTPVMT CAQ Thanh Khê bắt quả tang Đồng Tuấn Anh (1988, P. Hòa Thuận Tây, Hải Châu) mua bán trái phép chất ma túy. Đến 19 giờ cùng ngày, Đội tiếp tục bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Châu Vĩnh Phú (1984, trú 91-Tản Đà, Thạc Gián, Thanh Khê), thu giữ 8,539 gam ma túy đá, 1 cân điện tử, 1 kéo kim loại…

Thượng tá Nguyễn Văn Hoa - Trưởng Phòng Cảnh sát ĐTTPVMT CATP cho biết, phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng thời gian qua hết sức tinh vi, tạo vỏ bọc dưới hình thức kinh doanh khách sạn, mở nhà trẻ, chuyển tiền mua bán ma túy qua dịch vụ ngân hàng (như đối tượng Phạm Thị Nga); thuê ở nhiều khách sạn để hoạt động (như đối tượng Tôn Thất Hiền và đồng bọn). Đáng chú ý là tình trạng tội phạm ma túy có chứa chấp, sử dụng nhiều loại công cụ, hung khí nguy hiểm như kiếm, súng bắn điện. Tuy nhiên, nhờ thực hiện tốt các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình hoạt động của đối tượng với tinh thần và khí thế tấn công mạnh mẽ, trong thời gian từ ngày 16-10 đến 15-11, lực lượng Cảnh sát ĐTTPVMT các cấp đã phát hiện, bắt giữ 5 vụ, 8 đối tượng hoạt động mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 3.042 gam ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật có liên quan khác (nhiều gấp 100 lần so với vài tháng trước). Đáng chú ý, qua quá trình đấu tranh, lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy đã phát hiện loại ma túy mới, dạng viên nén thành phần vừa có Methamphetamine (chất gây nghiện tổng hợp), vừa có Ketamine (chất gây tê).

Về tình hình người nghiện ma túy, đã bắt, lập hồ sơ xử lý 174 đối tượng, trong đó có 33 tái nghiện và 135 đối tượng nghiện phát sinh mới. Tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp là phổ biến (chiếm 87,4%), sử dụng heroin chiếm 5,7%, cần sa chiếm 6,9%. Người sử dụng tập trung ở độ tuổi thanh thiếu niên (chiếm 90,8%), trong đó có 9 trường hợp chưa thành niên, 2 trường hợp là SV. Đặc biệt, trong thời gian qua, CA các đơn vị địa phương đã phát hiện, xử lý 7 vụ, 36 đối tượng tụ tập sử dụng tại quán karaoke, khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ và khu chung cư. Qua đó, đã áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 2 trường hợp, lập hồ sơ giáo dục tại xã, phường theo Nghị định 111 là 30 trường hợp và phạt tiền, giao cho gia đình giáo dục 134 trường hợp.

CAP Bình Thuận (Q. Hải Châu) bắt quả tang trường hợp tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Xây dựng thương hiệu CS phòng chống ma túy Đà Nẵng

Đánh giá về tình hình đấu tranh với tội phạm ma túy, Đại tá Lâm Cao Luynh - Phó Giám đốc CATP cho rằng, thời gian qua chúng ta đã đánh mạnh vào các đầu mối ma túy lớn nên đã ổn định được tình hình. Tuy nhiên, cần phải có đánh giá tình hình cụ thể về tác động của các hoạt động này đến thị trường cung cấp ma túy cho các con nghiện trên địa bàn để có hướng đấu tranh, xử lý ở giai đoạn tiếp theo. Ngoài ra, cần phải nắm lại số người nghiện, giải quyết các vướng mắc trong việc lập hồ sơ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường; tổ chức trao đổi thông tin phối hợp chiến đấu và thực hiện Chỉ thị 37 ngày 20-8 về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn TP để phối hợp chiến đấu… Tại hội nghị, CA các đơn vị, địa phương đã nêu ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử lý con nghiện và đưa ra các biện pháp đấu tranh với tội phạm ma túy, xử lý con nghiện trong giai đoạn tiếp theo.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn-Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà lực lượng Cảnh sát ĐTTPVMT toàn TP đạt được trong thời gian vừa qua, đồng thời cho rằng đây không chỉ là thành tích riêng của các đơn vị mà là thành tích chung, thể hiện sự quyết tâm đấu tranh với tội phạm ma túy của toàn lực lượng CATP. Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn cho rằng, đấu tranh với tội phạm ma túy vẫn là cuộc chiến cam go bởi việc buôn bán của các đối tượng hiện nay không còn nhỏ lẻ, kèm theo đó còn có cả vũ khí, hung khí có thể giết người. Đặc biệt, các đối tượng ma túy sẵn sàng chống trả lực lượng CA làm nhiệm vụ để thoát thân. Vì vậy ngoài việc toàn tâm, toàn ý cho công việc, dám chấp nhận rủi ro cho cá nhân, thì lực lượng thực hiện nhiệm vụ phải hết sức cảnh giác với đối tượng, thống nhất ý chí hành động từ cơ sở đến CATP để cùng chung sức đấu tranh với tội phạm. Mặt khác, trước tình hình người nghiện trên địa bàn đang có diễn biến phức tạp, nên cần phải có đánh giá được sự lo lắng của người dân ở mức nào, không thể cho phép vì những danh hiệu mà quên đi thực tế đang xảy ra, tiến tới xây dựng thương hiệu Cảnh sát phòng chống ma túy TP Đà Nẵng, góp phần giữ bình yên cho TP.

Nguyễn Tuấn