Quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành

Thứ bảy, 04/07/2020 08:41

Hội nghị diễn ra dưới sự đồng chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ.

Thường trực Thành ủy đồng chủ trì hội nghị.

Tín hiệu tích cực

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19, nhưng Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo các cấp, các ngành và toàn hệ thống chính trị chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống, kiểm soát, không để dịch bệnh lây lan; kịp thời ban hành và triển khai Chỉ thị số 40 về đẩy mạnh hoạt động khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội ngay khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, với tinh thần vừa tập trung phòng, chống dịch bệnh, vừa thực hiện quyết liệt các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhờ đó, tình hình dịch bệnh trên địa bàn cơ bản được kiểm soát tốt, các hoạt động kinh tế - xã hội dần khôi phục, từng bước chuyển sang trạng thái bình thường mới.

Điểm nổi bật là Thành ủy đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt chủ đề năm 2020 là “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư” với các giải pháp linh hoạt. Thành phố đã đưa vào hoạt động đúng tiến độ cam kết và khởi công, mở rộng một số dự án lớn, góp phần thúc đầy đầu tư, phục hồi sản xuất, thu hút được hơn 13 ngàn tỷ đồng vốn đầu tư trong nước (tăng hơn gần 600% so với cùng kỳ) và hơn 135 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công có nhiều chuyển biến tích cực với gần 4.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo ông Quảng, kinh tế thành phố vẫn gặp nhiều khó khăn, tổng sản phẩm xã hội ước đạt 51 ngàn tỷ đồng, giảm 3,6%. Nhiều lĩnh vực kinh tế quan trọng giảm sút mạnh, nhất là các ngành kinh tế chủ lực như du lịch, thương mại, công nghiệp. “Đến tháng 5-2020, nhờ triển khai quyết liệt các chủ trương của Trung ương và thành phố, cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội thành phố từng bước được phục hồi, nổi bật là các ngành du lịch, công nghiệp”, Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Văn Quảng cho hay. Cụ thể, số lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ trong tháng 5 tăng gấp 2,5 lần so với tháng 4 và trong tháng 6 tăng 60% so với tháng 5; chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5 tăng 20,5% so với tháng trước.

Người dân tham quan bãi rêu Nam Ô, khu vực nằm trong dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô được Thành ủy yêu cầu sớm triển khai.

Chuẩn bị đón làn sóng đầu tư mới

Theo bà Huỳnh Thị Liên Phương - Giám đốc Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư thành phố, trong bối cảnh tranh chấp thương mại và xu hướng đa dạng hóa thị trường, dòng vốn FDI từ một số quốc gia đã bắt đầu dịch chuyển. Theo đánh giá của các chuyên gia, sự dịch chuyển này sẽ diễn ra mạnh hơn trong thời gian tới do tác động của dịch bệnh Covid-19 trong một số ngành, lĩnh vực như CNTT, công nghệ cao, linh kiện thiết bị điện tử, dược phẩm, logistics, hàng tiêu dùng, bán lẻ... Để nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư 6 tháng cuối năm 2020, đón làn sóng chuyển dịch dòng vốn FDI, bà Phương cho rằng thành phố cần tăng cường truyền thông quảng bá hình ảnh Đà Nẵng là điểm đến an toàn, hấp dẫn thông qua chuỗi sự kiện, hội nghị xúc tiến đầu tư theo hình thức trực tuyến và trực tiếp. Đồng thời chủ động và tăng cường tiếp cận trực tiếp với các nhà đầu tư tiềm năng về công nghệ cao và CNTT tại miền Bắc và miền Nam; gặp gỡ và làm việc với các Đại sứ quán, phòng thương mại của các nước, các tổ chức xúc tiến đầu tư quốc tế, các ngân hàng lớn của nước ngoài, các công ty tư vấn quốc tế để phối hợp kêu gọi đầu tư... “Khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát và các chuyến bay quốc tế được tái lập, thành phố cần thực hiện các cuộc tiếp xúc cấp cao trực tiếp với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn ở các thị trường trọng điểm nước ngoài tập trung vào các ngành, lĩnh vực có khả năng dịch chuyển đầu tư”, bà Phương nói.

Ngoài ra, theo bà Phương, Đà Nẵng cũng cần tăng cường xúc tiến đầu tư tại chỗ, thông qua việc tạo thuận lợi và giải quyết nhanh các thủ tục cho các nhà đầu tư đang hoạt động; kịp thời giải quyết các kiến nghị, khó khăn của các doanh nghiệp; tiếp xúc, hỗ trợ giải quyết các thủ tục nhập cảnh cho các nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao đến làm việc tại các doanh nghiệp của thành phố...

Liên quan đến các hoạt động kích cầu du lịch, bà Trương Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Sở Du lịch cho biết, qua 1 tháng triển khai chương trình kích cầu, thành phố đã đón và phục vụ hơn 454 ngàn lượt khách, tăng 85% so với tháng 5-2020. Để tiếp tục đẩy mạnh khôi phục hoàn toàn hoạt động du lịch trên địa bàn, theo bà Hạnh, giải pháp trước mắt là tiếp tục tăng cường truyền thông quảng bá điểm đến an toàn và hấp dẫn bằng nhiều hình thức; tiếp tục triển khai kích cầu du lịch, kết nối với chương trình kích cầu thương mại; xúc tiến và khai thác thị trường nội địa và hỗ trợ các doanh nghiệp khôi phục lại các hoạt động du lịch... Về dài hạn, thành phố cần chú trọng làm mới sản phẩm, dịch vụ hiện có, phát triển các sản phẩm du lịch mới để thu hút khách nội địa và chuẩn bị sẵn sàng để khai thác thị trường quốc tế sau khi dịch bệnh được kiểm soát và Chính phủ cho phép khôi phục các đường bay quốc tế. Ngoài ra, cần rà soát và tham mưu tháo gỡ khó khăn vướng mắc, rút ngắn thủ tục  thẩm định, cấp phép các dự án du lịch, hỗ trợ phát triển du lịch đường thủy, kinh tế đêm...

Phục hồi và đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội với tinh thần đồng lòng, quyết tâm thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong năm 2020, vừa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố; Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể thành phố tập trung thực hiện tốt các Chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Thành ủy về đẩy mạnh hoạt động khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát, trọng tâm là thực hiện tốt các kịch bản, giải pháp điều hành, tận dụng thời cơ để sớm phục hồi và đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo đời sống nhân dân.

Đặc biệt, cần tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh triển khai các dự án đã cam kết đầu tư tại Tọa đàm mùa Xuân năm 2019; chuẩn bị đảm bảo nội dung và các điều kiện tổ chức Diễn đàn đầu tư năm 2020, nhất là xây dựng danh mục các dự án để kêu gọi thu hút đầu tư; triển khai thực hiện tốt các cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ của Trung ương, thành phố đối với doanh nghiệp, từng bước ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tháo gỡ khó khăn đối với các dự án, nhất là các dự án quy mô lớn còn vướng mắc, chậm triển khai, tạo điều kiện thúc đẩy đầu tư, khởi công các dự án như Khu Du lịch Làng Vân, Khu đô thị FPT Đà Nẵng, Khu Tổ hợp công trình phục vụ Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, Khu Du lịch sinh thái Nam Ô...

Ông Nghĩa cũng đề nghị triển khai có hiệu quả các kế hoạch, chương trình kích cầu du lịch, thương mại, khuyến khích mua sắm, tiêu dùng nội địa. Tăng cường liên kết với các địa phương để thu hút du khách, phát triển du lịch nội địa. Sớm ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển du lịch, dịch vụ gắn với phát triển kinh tế về đêm; đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư các dự án, công trình điểm đến phục vụ du lịch như tuyến phố đi bộ Bạch Đằng - Cầu Nguyễn Văn Trỗi - Trần Hưng Đạo, khu phố du lịch An Thượng...

“Công việc còn lại từ nay đến cuối năm là rất nhiều, nhiệm vụ hết sức nặng nề, nhất là tập trung công tác chuẩn bị, tổ chức tốt đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở và Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố; khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh để khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Do đó, cần phải có sự quyết tâm, tập trung cao độ mới hoàn thành được nhiệm vụ đề ra”, ông Nghĩa nói, đồng thời kêu gọi thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt hơn nữa trong công tác chỉ đạo, điều hành để thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2020, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu cả nhiệm kỳ 2015-2020.

DOÃN HÙNG