Quyết liệt ngăn chặn pháo lậu dịp cận Tết

Thứ sáu, 02/12/2022 15:37
Cứ mỗi dịp cận Tết là khoảng thời gian cao điểm các đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi nhập lậu, mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép pháo nổ, pháo hoa nổ. Nhằm góp phần bảo đảm ANTT, tạo điều kiện cho nhân dân vui Xuân đón Tết an toàn, lành mạnh lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) các tỉnh, thành trên cả nước đã và đang đấu tranh quyết liệt nhằm ngăn chặn tình trạng buôn bán, vận chuyển pháo nổ trái phép qua biên giới.
BĐBP tỉnh Quảng Trị phát hiện và bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển và tàng trữ 86kg pháo hoa.
BĐBP tỉnh Hà Tĩnh phối hợp bắt giữ đối tượng vận chuyển gần 200 kg pháo nổ.

Chuyển dịch địa bàn

Thời gian gần đây, lực lượng chức năng trên địa bàn cả nước nói chung và lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) nói riêng liên tục bắt giữ nhiều vụ vận chuyển trái phép số lượng lớn pháo nổ qua biên giới. Theo thống kê của Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP, chỉ tính riêng từ tháng 10-2022 đến nay, BĐBP các tỉnh, thành phố trên cả nước đã phát hiện, bắt giữ và xử lý gần 100 vụ với trên 200 đối tượng có hành vi buôn bán, vận chuyển pháo nổ trái phép qua biên giới, tang vật thu giữ hơn 5 tấn pháo nổ các loại. Điều đáng nói ở đây là việc vận chuyển pháo nổ trái phép không diễn ra tại địa bàn các xã, phường trên tuyến biên giới Việt Nam- Trung Quốc như những năm trước đây mà lại chuyển dịch địa bàn vận chuyển vào các tỉnh, thành biên giới tuyến Việt Nam-Lào, Việt Nam- Campuchia thuộc tỉnh miền Trung- Tây Nguyên và Nam bộ.

Điển hình, lúc 21 giờ ngày 27-10-2022 tại khu vực đường mòn thôn Cổ Thành, xã Tân Thành, H. Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị), lực lượng tuần tra kiểm soát Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phối hợp với Đội Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP Quảng Trị và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế, Công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện, bắt quả tang Hồ Tuấn (1975) và Lê Thị Chinh (1968) đều trú xã Tân Thành đang vận chuyển 2 bao hàng bên trong có chứa 80 hộp pháo hoa có tổng trọng lượng khoảng 112kg. Cũng trên địa bản Quảng Trị, chỉ trong vòng 10 ngày, lực lượng BĐBP phối hợp với các lực lượng chức năng đã bắt giữ 4 vụ mua bán, vận chuyển pháo trái phép, thu giữ hơn 400kg pháo các loại.

Tại các tỉnh Nam Bộ, lúc 22 giờ 50 ngày 9-11-2022, tại ấp Suối Thôn, xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, Đội đặc nhiệm thuộc Phòng phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP Bình Phước chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư phát hiện, bắt quả tang Điểu Thanh Sang (1991) và Điểu Nhúc (2001) cùng trú H. Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước đang vận chuyển 176kg pháo nổ các loại. Tiếp đó, ngày 15-11-2022, Đồn biên phòng Đắc Ơ, BĐBP tỉnh Bình Phước đã bắt quả tang Điểu Ố (40 tuổi) và Điểu Ngân Anh (28 tuổi), cùng trú H. Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước đang vận chuyển 520 kg pháo nổ. Tại các tỉnh Tây Nguyên, 15 giờ 30 ngày 28-11-2022, Đồn Biên phòng Đăk Lao phối hợp với Đội Đặc nhiệm, Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh Đăk Nông tổ chức tuần tra, kiểm soát tại khu vực cột mốc 48/25 (2) thuộc thôn Đức Kim, xã Đăk Lao, H. Đăk Mil thì phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Hữu Ngọc (1977, trú xã Đức Minh, H. Đăk Mil) vận chuyển hơn 400kg pháo nổ.

BĐBP tỉnh Quảng Trị phát hiện và bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển và tàng trữ 86kg pháo hoa.

"Vỏ quýt dày có móng tay nhọn"

Nhằm góp phần bảo đảm ANTT, tạo điều kiện cho nhân dân vui Xuân đón Tết an toàn, Bộ tư lệnh BĐBP vừa triển khai Kế hoạch cao điểm phòng chống các loại tội phạm trên các tuyến biên giới, vùng biển trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Đặc biệt là các loại tội phạm như buôn lậu, buôn bán ma túy và pháo nổ.

Đại tá Đỗ Ngọc Cảnh- Cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP cho biết: "Theo quy luật, cứ vào dịp cuối năm và giáp Tết Nguyên đán, tình hình vi phạm pháp luật về pháo diễn biến có chiều hướng ngày càng phức tạp, với nhiều phương thức, thủ đoạn che giấu hết sức tinh vi hòng qua mắt các lực lượng chức năng.

Pháo lậu được các đối tượng cất giấu tinh vi dưới hầm ô-tô, thậm chí giấu trong các bao tải chứa hàng hóa trên xe khách rồi đưa qua biên giới để về nội địa. Đặc biệt, một số lượng lớn pháo được chuyển lậu qua biên giới chủ yếu do chính những người dân ở khu vực biên giới làm nghề lao động tự do mang, vác thuê qua đường mòn, lối mở biên giới và qua hai bên cánh gà khu vực các cửa khẩu. Với quyết tâm ngăn chặn, không để hình thành các điểm nóng về mua bán, vận chuyển pháo nổ trên khu vực biên giới, thời gian qua, Bộ tư lệnh BĐBP đã chỉ đạo lực lượng BĐBP các địa phương, đặc biệt là những địa phương trên các tuyến biên giới Việt Nam -Lào; Việt Nam-Campuchia triển khai nhiều biện pháp nhằm đấu tranh, ngăn chặn triệt để với loại hình tội phạm này.

Theo đó, BĐBP các địa phương đã tăng cường lực lượng, nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, nhất là các biện pháp nghiệp vụ trinh sát làm mũi nhọn, kiểm soát hành chính, tuần tra vũ trang kết hợp kiểm soát thường xuyên, cố định với cơ động, đột xuất, mật phục, chốt chặn các khu vực, địa bàn trọng điểm để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ và xử lý các hành vi liên quan đến pháo nổ".

Trần Hoàng Anh