Quyết tâm đưa Đà Nẵng vươn lên tầm cao mới

Thứ sáu, 23/10/2020 06:41

* Đồng chí Nguyễn Văn Quảng được bầu giữ chức vụ Bí thư; đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết và đồng chí Lê Trung Chinh được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025.

* Danh sách 14 ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và 51 ủy viên BCH Đảng bộ TP Đà Nẵng khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025 phát biểu bế mạc Đại hội.

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều 22-10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Đà Nẵng khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khép lại, qua đó cũng mở ra một giai đoạn phát triển mới của thành phố bên sông Hàn. Đại hội đã hoàn thành chương trình, phần việc đề ra, đặc biệt là đã bầu ra Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư và các Phó Bí thư; Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII... Dự phiên bế mạc có đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao.

Kiên định mục tiêu phát triển bền vững

Phát biểu tại phiên bế mạc Đại hội, tân Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng khẳng định, sau 3 ngày làm với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao, Đại hội Đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

Với tinh thần thẳng thắn, tâm huyết và trách nhiệm cao, các đại biểu đã tập trung trí tuệ, thảo luận sôi nổi, nhiều ý kiến tham luận được chuẩn bị công phu, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt của nhiệm kỳ tới..., Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết, Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm và góp nhiều ý kiến vào dự thảo, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đại hội cũng như các nội dung quan trọng khác. Đại hội đánh giá cao các Văn kiện được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, nội dung sát với đặc điểm tình hình và yêu cầu xây dựng phát triển thành phố; đặc biệt Đại hội đã quán triệt sâu sắc, đầy đủ Văn kiện dự thảo trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã sáng suốt lựa chọn và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII gồm 51 đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, trình độ, uy tín, đạo đức và có cơ cấu hợp lý ở các lĩnh vực quan trọng để đảm bảo gánh vác trọng trách trước Đảng bộ và Nhân dân thành phố; đặc biệt tỷ lệ cán bộ nữ đạt 21,56%, cán bộ trẻ đạt 11,76% cao hơn yêu cầu của Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII cũng đã họp phiên đầu tiên để bầu Ban Thường vụ Thành ủy gồm 14 đồng chí, bầu các đồng chí Bí thư, Phó bí thư; bầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy gồm 10 đồng chí và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy với tín nhiệm cao. Đại hội cũng đã bầu 18 đồng chí đại biểu chính thức, 1 đồng chí đại biểu dự khuyết đại diện cho trí tuệ, nguyện vọng, mang tiếng nói của Đảng bộ và Nhân dân thành phố gửi tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

“Ban Chấp hành đảng bộ thành phố khóa XXII xin hứa sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, không ngừng hoạt động học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nêu gương và tuân thủ kỷ luật, kỷ cương của đảng, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục kế thừa những kết quả, thành tựu của nhiệm kỳ trước đây, kiên định mục tiêu, định hướng phát triển thành phố bền vững, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động, vì lợi ích chung để xây dựng, phát triển thành phố ngày càng giàu đẹp hơn”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.

Vui mừng báo cáo với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cùng toàn thể Đảng bộ và nhân dân thành phố về Đại hội Đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết, ngoài sự quyết tâm nghiêm túc, trách nhiệm của toàn Đảng bộ thành phố, thì Đại hội còn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo theo dõi, góp ý và giúp đỡ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và các ban, bộ ngành Trung ương trong suốt thời gian qua…

“Thành công của Đại hội hôm nay cũng như những thành tựu quan trọng mà thành phố đạt được trong 5 năm qua là sự kế thừa, phát huy kết quả thành tích qua nhiều nhiệm kỳ. Đại hội đánh giá cao và trân trọng ghi nhận tinh thần, trách nhiệm và những đóng góp quan trọng của đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng và các đồng chí nguyên Thường trực Thành ủy, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI… Các đồng chí đã đoàn kết, tâm huyết, bản lĩnh, quyết tâm chủ động giải quyết những vấn đề có tính cơ bản; đồng thời tham mưu cho Trung ương ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách thuận lợi để tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển của thành phố Đà Nẵng trong nhiệm kỳ đến”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tri ân.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình và đồng chí Trương Quang Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ TP khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sớm biến Nghị quyết của Đại hội thành hiện thực

Cho rằng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố vừa thông qua được xây dựng bằng trí tuệ, tâm huyết và thể hiện nguyện vọng, ý chí của toàn Đảng bộ và Nhân dân thanh phố, biểu thị sự quyết tâm chính trị rất cao của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020-2025. Vì vậy, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng khẳng định, để thực hiện hiệu quả mục tiêu Đại hội đã đề ra, ngay sau đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII sẽ khẩn trương hoàn thành Nghị quyết, chương trình hành động và xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án lớn để quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện đến toàn hệ thống chính trị, từng cán bộ đảng viên và tầng lớp Nhân dân… để sớm biến Nghị quyết của Đại hội thành hiện thực. Mặt khác, sẽ sớm kiện toàn bộ máy theo quy định của Chỉ thị 35 và ban hành quy chế làm việc, đảm bảo thực hiện tốt các nguyên tắc sinh hoạt đảng, sự phối hợp chặt chẽ giữa Đảng, Chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng đề nghị từng cấp, từng ngành, từng địa phương, đơn vị cần khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để chuyển hóa Nghị quyết của Đại hội và Chương trình hành động trên từng lĩnh vực công tác và quyết liệt trong chỉ đạo tổ chức thực hiện; nhất là tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá với quyết tâm chính trị cao nhất, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Cho rằng trong quá trình triển khai Nghị quyết, chắc chắn sẽ có nhiều vấn đề mới khó khăn, thách thức phát sinh, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII cần phát huy cao độ sự đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, lắng nghe ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố.

“Đặc biệt, mỗi đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy phải luôn nêu gương đi đầu trong thực hiện nguyên tắc quy định của Đảng, bản lĩnh, quyết liệt trong thực hiện chức trách nhiệm vụ và thấu hiểu nhu cầu nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Đồng thời, vận dụng linh hoạt các chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của pháp luật, tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ Trung ương để tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; tận dụng thời cơ của cách mạng 4.0 nhằm kiên định mục tiêu phát triển bền vững, đặt  lợi ích của người dân thành phố lên hàng đầu trong quá trình triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XXII để thành phố Đà Nẵng có bước phát triển mới, mạnh mẽ vững vàng hơn”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nói.

Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng đã gửi lời cảm ơn đến các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương, các tầng lớp Nhân dân đã hỗ trợ, đồng hành, chung tay cùng thành phố trong cuộc chiến phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh Covid-19, qua đó thành phố sớm trở lại trạng thái bình thường mới.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng gửi lời thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc với những mất mát, thiệt hại về tính mạng, tài sản của nhân dân miền Trung; đồng thời bày tỏ sự cảm phục đối với những tấm gương dũng cảm hy sinh của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn giúp nhân dân trong đợt bão lũ vừa qua…

“Thành công của Đại hội hôm nay mới chỉ là bước đầu quan trọng; phía trước của chúng ta, khó khăn, thách thức vẫn còn nhiều, nhất là diễn biến khó lường của dịch bệnh Covid-19, những bất thường của biến đổi khí hậu và tình hình phức tạp trên Biển Đông…, song thời cơ và triển vọng của thành phố là rất lớn. Với niềm tin sâu sắc vào sức mạnh, ý chí, sự đồng thuận, quyết tâm của toàn Đảng bộ, chúng ta tin tưởng rằng sẽ có nhiều kết quả, thành tích mới làm nên một Đà Nẵng có sức hút và lan tỏa nhiều hơn”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng gửi gắm thông điệp.

Danh sách 51 Ủy viên BCH Đảng bộ TP Đà Nẵng khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm:

(Theo thứ tự ABC)

1. Đoàn Ngọc Hùng Anh: Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành phố

2. Nguyễn Hà Bắc: Giám đốc Sở Công Thương thành phố

3. Nguyễn Thị Cảnh: Chánh án TAND thành phố

4. Võ Công Chánh: Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy

5. Lê Trung Chinh: Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố

6. Trần Đình Chung: Phó Giám đốc Công an thành phố

7. Trần Chí Cường: Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố

8. Nguyễn Mạnh Dũng: Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng

9. Võ Ngọc Đồng: Giám đốc Sở Nội vụ thành phố

10. Lê Thị Mỹ Hạnh: Trưởng Ban Nội chính Thành ủy

11. Đoàn Xuân Hiếu: Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy

12. Trương Thị Hồng Hạnh: Giám đốc Sở Du lịch thành phố

13. Mai Thị Ánh Hồng: Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban kiểm tra Thành ủy

14. Tô Văn Hùng: Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường thành phố

15. Nguyễn Văn Hùng: Phó Chánh văn phòng Thành ủy, Thư ký Bí thư Thành ủy khóa XXI

16. Vũ Quang Hùng: Bí thư Quận ủy Liên Chiểu

17. Hoàng Thị Thu Hương: Chủ tịch Hội Phụ nữ thành phố

18. Nguyễn Quốc Hương: Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

19. Lê Tùng Lâm: Giám đốc Sở Xây dựng thành phố

20. Phan Thị Thúy Linh: Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố

21. Nguyễn Hữu Lợi: Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy

22. Trần Thắng Lợi: Chánh Văn phòng Thành ủy

23. Hồ Kỳ Minh: Phó Chủ tịch UBND thành phố

24. Nguyễn Duy Minh: Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố

25. Lê Quang Nam: Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ

26. Nguyễn Văn Phụng: Giám đốc Sở Tài chính thành phố

27. Nguyễn Thanh Quang: Trưởng ban Dân vận Thành ủy

28. Nguyễn Văn Quảng: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khóa XXI

29. Nguyễn Bá Sơn: Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố

30. Phạm Nam Sơn: Bí thư Huyện ủy Hòa Vang

31. Phạm Trường Sơn: Trưởng Ban quản lý khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp thành phố

32. Trần Phước Sơn: Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư thành phố

33. Trần Thị Thanh Tâm: Bí thư Quận ủy Sơn Trà

34. Đoàn Duy Tân: Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

35. Nguyễn Quang Thanh: Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông thành phố

36. Trần Công Thành: Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố

37. Ngô Xuân Thắng: Bí thư Quận ủy Thanh Khê

38. Nguyễn Thị Anh Thi: Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn

39. Lê Thị Bích Thuận: Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo thành phố

40. Nguyễn Thành Tiến: Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố

41. Cao Thị Huyền Trân: Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố

42. Lương Nguyễn Minh Triết: Bí thư Quận ủy Hải Châu

43. Lê Minh Trung: Phó Chủ tịch HĐND thành phố

44. Lê Văn Trung: Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố

45. Lương Công Tuấn: Chánh Thanh tra thành phố

46. Nguyễn Đình Khánh Vân: Chủ tịch Hội Nông dân thành phố

47. Vũ Xuân Viên: Giám đốc Công an thành phố

48. Nguyễn Đình Vĩnh: Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy

49. Nguyễn Ngọc Vũ: Giám đốc Đại học Đà Nẵng

50. Phạm Tấn Xử: Bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố

51. Ngô Thị Kim Yến: Giám đốc Sở Y tế thành phố

 

* Chiều 22-10, Phó Bí thư Thành ủy Lê Trung Chinh đã chủ trì họp báo, thông báo kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Đà Nẵng khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

DOÃN HÙNG