Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI:

Quyết tâm đưa Quảng Nam phát triển thành tỉnh khá của cả nước

Thứ tư, 14/10/2015 08:02

(Cadn.com.vn) - Ngày 13-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015–2020 chính thức khai mạc với chủ đề “Đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy dân chủ, bản sắc văn hóa và truyền thống cách mạng; huy động mọi nguồn lực, quyết tâm đưa Quảng Nam phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh khá của cả nước”. Đồng chí Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội đến dự và chỉ đạo đại hội.

Đến dự đại hội còn có các đồng chí: Thượng tướng Phạm Quang Khánh - Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Lê Chiêm - Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trần Thọ - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; Khăm – se – nê Phôm – ma – sẻng, Tổng lãnh sự nước CHDCND Lào; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng 349 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 60.100 đảng viên đang sinh hoạt tại 1.180 tổ chức cơ sở đảng thuộc 18 đảng bộ cấp huyện và 5 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Những thành tựu quan trọng 

Diễn văn khai mạc đại hội do đồng chí Nguyễn Ngọc Quang – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thay mặt Đoàn Chủ tịch nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ qua, tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới, Đảng bộ, quân và dân Quảng Nam đã nỗ lực phấn đấu giành được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực. Từ một tỉnh khó khăn có điểm xuất phát thấp đã vươn lên trở thành địa phương phát triển khá trong khu vực Duyên hải miền Trung. Những thành tựu đạt được trong những năm qua đã tạo thế và lực mới, thời cơ và vận hội mới, là điều kiện thuận lợi để Quảng Nam phát triển. Nhưng chặng đường phía trước còn không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực, đoàn kết, sáng tạo để tiến lên. Với tinh thần cách mạng, trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, Đại hội sẽ tập trung hoàn thành tốt 4 nội dung theo Chỉ thị 36-CT/T.Ư ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị.

Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, do đồng chí Phan Việt Cường – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trình bày tại đại hội nêu bật những thành tựu về KT-XH, an ninh quốc phòng và công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ qua. Trong đó, kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, tiềm lực và quy mô được nâng lên đáng kể; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực... Công tác xây dựng Đảng được đẩy mạnh, trọng tâm là tổ chức thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) đạt được những kết quả quan trọng. Nhìn chung, các cấp ủy, tổ chức Đảng từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ và giải pháp được đề ra trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả. Qua việc tổ chức thực hiện, các cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp đã giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong Đảng và nhân dân. Qua đó, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và giáo dục cán bộ, đảng viên, hội, đoàn viên thường xuyên có ý thức tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống.

Báo cáo Chính trị trình đại hội lần này cũng đã thẳng thắn nhìn nhận về những hạn chế, khuyết điểm, các nguyên nhân và đề ra các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 sẽ quyết nghị.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành khóa mới.

Bứt phá phát triển nhanh, bền vững

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Tòng Thị Phóng biểu dương, chúc mừng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng trong 5 năm qua. Những thành tựu đạt được trên chính là kết quả của sự cố gắng nỗ lực phấn đấu, vươn lên vượt bậc của toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc, sự đóng góp quý báu cả sức lực, trí tuệ, uy tín của các thế hệ cán bộ lãnh đạo của tỉnh, sự quan tâm đặc biệt của T.Ư Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành T.Ư đã đưa tỉnh Quảng Nam từ tỉnh khó khăn vươn lên thành tỉnh phát triển khá của khu vực miền Trung.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cũng lưu ý: “Với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh và để khắc phục những khuyết điểm, những hạn chế nêu trong Báo cáo chính trị, đề nghị các đồng chí đại biểu Đại hội tập trung thảo luận, phân tích để chúng ta nhận thức đầy đủ hơn nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm, từ đó bàn và quyết định những chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp sát thực, khắc phục một cách có hiệu quả những mặt tồn tại, khuyết điểm, yếu kém để nhiệm kỳ tới Quảng Nam sẽ bứt phá phát triển nhanh và bền vững hơn”- đồng chí Tòng Thị Phóng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã định hướng những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để Đại hội nghiên cứu, thảo luận bổ sung vào Nghị quyết Đại hội nhằm tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện đạt kết quả trong 5 năm đến. Nhất là tăng cường công tác xây dựng Đảng, giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết trong Đảng, tập trung lãnh đạo thực hiện những nhiệm vụ đột phá, quan tâm thực hiện các chính sách an sinh xã hội, phát triển miền núi, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Đồng chí cũng chỉ đạo Đại hội phát huy tinh thần dân chủ, sáng suốt lựa chọn, bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI đảm bảo số lượng và chất lượng để đủ sức lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngày làm việc đầu tiên, Đại hội đã bầu một lần đủ số lượng nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI (nhiệm kỳ 2015 – 2020) gồm 56 đồng chí. Sau khi bầu nhân sự, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI (nhiệm kỳ 2015 – 2020) tổ chức họp hội nghị lần thứ nhất để bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Kết quả sẽ được công bố vào sáng hôm nay (14-10).

Trần Tân