Quyết tâm giữ cho mùa xuân thêm xuân…

Thứ sáu, 28/01/2022 13:59

Thượng tá Mai Chiến Thắng-Trưởng Công an huyện Hòa Vang, TPĐà Nẵng cho biết,  thực hiện  mệnh lệnh của  Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, Công an huyện đã ban hành Kế hoạch về thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT,  bảo vệ tuyệt đối an toàn dịp trước và sau  Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022… Công an huyện tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, chuyên đề về phòng chống tội phạm, bảo đảm TTATXH, TTATGT, PCCC, xây dựng phong trào TDBVANTQ… trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19,  quán triệt đến từng cán bộ chiến sỹ,  nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc kế hoạch…

Công an huyện Hòa Vang đọc lệnh bắt giữ đối tượng Phan Thị Minh Trang thực hiện hành vi trộm cắp tại các chợ Đà Nẵng.

Ngay từ khi đợt cao điểm ra quân tấn công,  trấn áp các loại tội phạm,  với sự quyết tâm của toàn lực lượng Công an huyện, nhiều thành tích đã đạt được rất khích lệ... Ngày 17/12/2021 tại thôn Thạch Bồ, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang. Đội CSHS Công an huyện kiểm tra, phát hiện Trần Thị Kim Dung (1982, trú thôn Túy Loan Đông 1, Hòa Phong, Hòa Vang) và Nguyễn Văn Tuấn (1981, trú thôn Thạch Bồ, Hòa Phong) đang thực hiện hành vi mua bán lô đề. Thu giữ số tiền 200 triệu đồng, 2 điện thoại, 1 xe ôtô cùng nhiều giấy tờ có liên quan đến hành vi mua bán lô đề. Qua điều tra đã chứng minh được số tiền giao dịch đánh lô đề là khoảng 2 tỷ đồng.  Vào lúc 16 giờ30 ngày 21/12/2021, tổ tuần tra phòng chống tội phạm CA xã  Hòa Phước tuần tra trên tuyến đường QL1A phát hiện các đối tượng gồm: Nguyễn Hồng Dương (1987, trú xã Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa), Lê Đức Phương (1993, xã Trung Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị), Võ Khắc Toàn (1998, trú xã Quế Phong, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) có hành vi trộm cắp 169,7 m cáp quang  lõi đồng tại thôn Giáng Nam 1, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang.  Tiếp đó,  vào lúc 13giờ30 ngày 03/01/2022, Đội CSHS Công an huyện phát hiện, bắt 6 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản và bán tài sản do trộm cắp mà có gồm: Lê Văn Tân (1992, trú thôn Vân Dương 1, xã Hòa Liên); Lê Minh Quân (1992, trú thôn Hòa Khuê, xã Hòa Sơn); Hồ Kỳ Dương Minh (1993, trú thôn Quan Nam 2, xã Hòa Liên); Huỳnh Xuân Quốc (1996); Nguyễn Bá Thuấn (1996); Võ Đình Lâm (2000) cùng trú thôn Vân Dương 2, xã Hòa Liên. Qua điều tra, vào tối ngày 02/01/2022 các đối tượng Quốc, Thuấn, Tân, Lâm đột nhập qua hàng rào của công ty thép Dana Ý thuộc thôn Vân Dương 2, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang trộm cắp 3.710 kilogam sắt các loại trị giá hơn 37 triệu đồng.   Vào ngày 05/01/2022, anh Võ Ngọc Sơn (1978, trú xã Đại Minh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) đến trình báo Công an huyện về việc bị ép viết giấy nợ với số tiền 200 triệu đồng đồng, cụ thể: Vào ngày 18/11/2021, Lê Văn Dũng (1992), Đặng Thanh Việt (1994) cùng trú xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam có hành vi dùng vũ lực bắt anh Võ Ngọc Sơn viết giấy ghi nợ số tiền 200 triệu đồng và chiếm đoạt xe ô tô hiệu Mazda BT50 BKS 43C – 100.85 để buộc anh Sơn phải trả nợ cho Dũng 200 triệu đồng. Qua điều tra, Công an huyện xác định,  vào khoảng tháng 8 – 9/2021 anh Sơn có mua thịt heo của anh Dũng để cung ứng cho Liên hiệp Hợp tác xã VietFarm và có nợ của  Dũng số tiền 200 triệu đồng. Sau đó, Dũng đã nhiều lần gọi điện đòi nợ nhưng anh Sơn không nghe máy nên đã tìm anh Sơn ép viết giấy ghi nợ và chiếm đoạt xe ô tô của anh Sơn gây mất ANTT trên địa bàn… Ngày 18/01/2022, Đội CSHS Công an huyện điều tra, truy xét, làm rõ đối tượng Chu Mã Ngọc (1987, trú xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) có hành vi trộm cắp 2 bộ máy tính để bàn trị giá khoảng 44 triệu đồng tại xưởng nội thất Quang Việt,  thôn Phú Hòa 1, xã Hòa Nhơn,  do anh Hồ Viết Quang, trú xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam làm chủ.  Đặc biệt gần đây nhất, vào 25/1/2022, nhận được tin báo của chị Trần Thị Liên là tiểu thương tại chợ Lệ Trạch, Hòa Tiến  bị kẻ gian lấy trộm một túi xách có 45 triệu đồng, một sợ dây chuyền vàng 2,5 chỉ, một điện thoại Sam Sung A7, nhiều giấy tờ. Sau 2 giờ triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CSHS Công an huyện đã bắt giữ được đối tượng Phan Thị Minh Trang (1967, tạm trú tại đường Tô Hiệu, Hòa Minh, Liên Chiểu) đã thực hiện hành vị trộm cắp. Qua đấu tranh, Trang khai nhận cùng ngày 25/1/2022 cũng đã thực  hiện một vụ trộm cắp khác, lấy trộm 36 triệu đồng của một tiểu thương tại chợ đầu mối, Hòa Chương Nam, Hải Châu…Cùng với công tác đấu tranh, triệt phá nhanh các vụ việc vi phạm pháp luật, lực lượng CSHS đã  gọi hỏi, răn đe, cảm hóa, giáo dục 21 đối tượng hình sự theo Kế hoạch chuyên đề của Giám đốc CATP.  Xử lý VPHC 5 vụ, 10 đối tượng vi phạm về TTXH, phạt tiền 14.825.000 đồng.  Bán sát địa bàn cơ sở,  lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện (CSĐTTP),  phát hiện, bắt quả tang 3 vụ, 3 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy.  Kiểm tra, thử test 288 đối tượng trên địa bàn huyện, lực lượng Công an phát hiện 35 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy,  lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc 6 đối tượng,  đưa vào diện giáo dục tại xã 9 đối tượng,  xử phạt VPHC 20 đối tượng, phạt tổng số tiền 15.750.000 đồng. Công an huyện đã ra quân kiểm tra về lĩnh vực kinh tế, môi trường tại 17 cơ sở trên địa bàn huyện, qua đó, phát hiện, xử phạt VPHC 5 vụ, phạt tổng số tiền 15.750.000 đồng.  Trong  công tác quản lý hành chính về TTXH,  Công an huyện đã thu nhận 1.833 hồ sơ cấp Căn cước công dân cho nhân dân trên địa bàn huyện,  cập nhật 770 phiếu cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư,  trả 14.071 thẻ căn cước công dân cho nhân dân.  Cập nhật thông tin cho 127.688 công dân đã được tiêm chủng vắc xin phòng chống dịch bệnh COVID-19,  90 công dân thuộc diện F0, F0 khỏi bệnh vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dữ liệu căn cước công dân. Trong  công tác đảm bảo TTATGT- trật tự đô thị, lực lượng CSGT Công an huyện ra quân  kiểm tra và xử lý hành vi vi phạm của người điều khiển xe trên đường mà cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn… Phát hiện, lập biên bản VPHC 224 trường hợp phương tiện ô tô, xe máy vi phạm các quy định về ATGT. Tạm giữ xe: 37 trường hợp,  tước giấy phép lái xe 16 trường hợp. Xử lý VPHC 131 trường hợp,  phạt tiền hơn 191 triệu đồng. Trong công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ, Công an huyện,  Công an xã  phối hợp với Hội liên hiệp Phụ nữ xã Hòa Châu tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng chống mại dâm với hơn 100 lượt người tham gia.  Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, răn đe giáo dục đối với 20 đối tượng có tiền án, tiền sự, số đối tượng ma túy, tù tha về,  Phối hợp Chi bộ thôn Cẩm Nam,  Hòa Châu, Công an huyện tổ chức tuyên truyền pháp luật về Nghị định 136 PCCC, Nghị định 144 thay thế Nghị định 167 về xử phạt VPHC trên lĩnh vực ANTT cho 70 cán bộ đảng viên.  Công an 11 xã  tổ chức 660 lượt, 3.960 lượt CBCS tham gia tuần tra, kiểm soát theo quyết định 8394. Qua tuần tra, phát hiện, nhắc nhở 51 trường hợp bảo vệ tài sản,  nhắc nhở 15 trường hợp sử dụng loa cá nhân ảnh hưởng đến khu dân cư,  giải tán 9 nhóm thanh niên tụ tập đêm khuya,  hòa giải 11 vụ mâu thuẫn nhỏ,  nhắc nhở 21 trường hợp tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm,  yêu cầu giải tán 8 nhóm đánh bài nhỏ lẻ…

Công an huyện Hòa Vang bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Tuấn cầm đầu tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số lô đề lớn trên địa bàn.

Với sự ra quân quyết liệt, đồng bộ trên mọi công tác, mọi lĩnh vực, những kết quả trong tác giữ gìn, đảm bảo ANTT của Công an huyện và Công an 11 xã đã được các cấp các ngành tại địa phương ghi nhận,  nhiều cá nhân, tập thể đã được Giám đốc Công an thành phố, UBND huyện khen thưởng. “Chỉ còn ít ngày nữa là đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022,  mùa xuân sắp về, lực lượng Công an huyện quyết tâm giữ gìn, đảm bảo cho nhân dân đón một năm mới bình yên, phấn khởi hăng say tiếp tục xây dựng quê hương Hòa Vang đạt nhiều thắng lợi trong cuộc xây dựng Nông thôn mới…”-Thượng tá Mai Chiến Thắng chia sẻ.

HỒNG THANH