Quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Đà Nẵng không ma túy
Chiều 14-9, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND TP Đà Nẵng do đồng chí Lương Công Tuấn- Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công an TP Đà Nẵng về tình hình, kết quả triển khai công tác xây dựng “xã, phường, đặc khu không ma túy” giai đoạn 2025-2030 trên địa bàn thành phố.Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Công Thanh- Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng; đại diện lãnh đạo các ban của HĐND thành phố, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. Về phía Công an TP Đà Nẵng có Đại tá Nguyễn Hà Lai- Phó Giám đốc Công an thành phố cùng đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ.
Vai trò nòng cốt trong đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy
Báo cáo tại buổi làm việc, Đại tá Mai Thanh Tâm, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng cho biết, đến nay toàn thành phố có 38/94 xã, phường, đặc khu đạt tiêu chí “không ma túy”. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2026 có ít nhất 40% số xã, phường, đặc khu đạt chuẩn và phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng thành phố không ma túy vào năm 2028.
Để thực hiện mục tiêu này, Công an thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó tập trung đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy; quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy; nâng cao hiệu quả cai nghiện, quản lý sau cai và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng. Từ ngày 15-12-2025 đến nay, lực lượng Công an thành phố phát hiện, bắt giữ 853 vụ với 1.455 đối tượng phạm tội về ma túy, tăng mạnh so với cùng kỳ. Đáng chú ý, 68,4% số vụ việc có yếu tố liên quan đến môi trường mạng. Qua điều tra mở rộng, lực lượng chức năng làm rõ 528 vụ với 897 đối tượng, thu hồi hơn 1,6 tỷ đồng.
Công tác rà soát, phát hiện người sử dụng trái phép chất ma túy được tăng cường. Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng kiểm tra, xét nghiệm hơn 50.000 trường hợp, phát hiện 3.592 trường hợp dương tính với chất ma túy; trong đó 219 trường hợp được đưa đi cai nghiện bắt buộc và 663 trường hợp cai nghiện tự nguyện. Hiện thành phố đang quản lý 4.919 người liên quan đến ma túy, gồm người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện và người sau cai nghiện.
Cùng với đấu tranh, xử lý tội phạm, Công an thành phố xác định cai nghiện và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng là giải pháp căn cơ, lâu dài. Hai cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn đang quản lý 1.232 học viên, đã hoàn thành quá trình cai nghiện cho 582 trường hợp. Công an thành phố phối hợp các sở, ngành, địa phương hỗ trợ người sau cai tiếp cận nguồn vốn tín dụng, học nghề, tìm việc làm, từng bước ổn định cuộc sống.
Tại buổi làm việc, đại diện Công an thành phố cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, công tác quản lý người sau cai nghiện còn gặp nhiều thách thức; điều trị bằng Methadone chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn; lực lượng phòng, chống ma túy ở cơ sở còn mỏng; việc hỗ trợ vay vốn, tạo việc làm cho người sau cai vẫn còn bất cập.
Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi về công tác phòng, chống ma túy; thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030; cai nghiện, quản lý sau cai và bảo đảm nguồn lực xây dựng “xã, phường, đặc khu không ma túy”.
Huy động sức mạnh toàn dân, nâng cao hiệu quả cai nghiện
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Công Thanh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Công an thành phố đạt được, đồng thời nhấn mạnh quyết tâm chính trị cao trong triển khai mục tiêu xây dựng địa bàn không ma túy.Theo đồng chí Nguyễn Công Thanh, sau sáp nhập, địa bàn thành phố rộng hơn, từ khu vực đô thị đến miền núi, biên giới, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm ma túy. Vì vậy, bên cạnh vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, công tác phòng, chống ma túy cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.Đồng chí đề nghị tiếp tục duy trì kiểm tra, giám sát; nhân rộng các mô hình hiệu quả; phát huy vai trò của Mặt trận, đoàn thể và nhân dân trong phát hiện, tố giác tội phạm. Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong quản lý, giáo dục thanh thiếu niên.
Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lương Công Tuấn bày tỏ tin tưởng thành phố có khả năng hoàn thành mục tiêu xây dựng “xã, phường, đặc khu không ma túy”. Đồng chí đề nghị các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác của người dân; huy động sức mạnh toàn dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm ma túy; xây dựng lộ trình, giải pháp cụ thể đối với từng tồn tại, hạn chế.
Liên quan Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 14-3-2026 quy định mức chi đặc thù hỗ trợ đối với lực lượng Công an và bộ đội biên phòng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy, đồng chí Lương Công Tuấn khẳng định đây là chính sách nhân văn, góp phần động viên lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ vất vả, nguy hiểm. Việc triển khai cần đúng đối tượng, bảo đảm chính sách phát huy hiệu quả.
Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố đề nghị tiếp tục nghiên cứu, hướng dẫn thực hiện phù hợp với đặc thù cấp xã; rà soát việc bố trí, xác định số lượng người được hưởng chính sách để tháo gỡ khó khăn cho địa phương. Ban Pháp chế sẽ tổng hợp các kiến nghị trong báo cáo giám sát, đề xuất giải quyết những trở ngại, tạo thuận lợi cho lộ trình xây dựng thành phố không ma túy.
Với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, mục tiêu xây dựng 94 xã, phường, đặc khu không ma túy sẽ góp phần giữ vững an ninh, trật tự, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân, xây dựng Đà Nẵng an toàn, phát triển bền vững.
XUÂN SƠN

