Quyết tâm hoàn thành sớm 7 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới Gia Lai

Thứ hai, 26/01/2026 11:10

Với mục tiêu hoàn thành trong năm 2026 để kịp phục vụ năm học 2026-2027, tỉnh Gia Lai đang quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công 7 trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới.

Đây là dự án trọng điểm có tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng, quy mô 212 lớp học, phục vụ hơn 7.100 học sinh tại 7 xã: Ia Mơ, Ia Púch, Ia Pnôn, Ia Nan, Ia Dom, Ia Chía và Ia O. Tính đến nay, nguồn vốn 397 tỷ đồng bố trí cho năm 2025 đã giải ngân đạt 100%. Công tác rà phá bom mìn, giải phóng mặt bằng tại cả 7 xã đã hoàn tất, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà thầu triển khai đồng loạt.

Qua kiểm tra thực tế mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị, đặc biệt là tại điểm trường xã Ia Púch. Đây là "điểm sáng" về tiến độ khi nhà thầu đã triển khai 12/13 hạng mục chính, phần móng cơ bản hoàn thành và dự kiến đổ bê-tông sàn tầng 1 sau Tết Nguyên đán. Nhà thầu tại đây cam kết phấn đấu hoàn thành công trình vào tháng 8-2026.

Để đảm bảo tiến độ chung cho toàn dự án, lãnh đạo tỉnh Gia Lai yêu cầu chuyển sang trạng thái thi công "tốc lực". Tinh thần chỉ đạo là "không để công trường chờ việc", các đơn vị phải hoàn tất khâu thiết kế trước Tết và tổ chức thi công "3 ca – 4 kíp" ngay sau kỳ nghỉ lễ. Đối với các vướng mắc về vật liệu san lấp (như tại Ia Mơ), địa phương đang khẩn trương hoàn tất thủ tục để tận dụng nguồn đất dôi dư từ cải tạo nông nghiệp.

UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh quan điểm: Thi công nhanh nhưng tuyệt đối không đánh đổi chất lượng. Đây là công trình an sinh mang ý nghĩa nhân văn lớn, góp phần duy trì sĩ số và củng cố an ninh quốc phòng vùng biên. Tỉnh sẽ kiên quyết thay thế các nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu về năng lực và tiến độ.

Hoài Nam

Nỗ lực gieo chữ cho bà con Xơ Đăng ở Tu Mơ Rông

Giữa đại ngàn Tu Mơ Rông (tỉnh Quảng Ngãi), khi ánh điện vừa bừng lên nơi những điểm trường lẻ cũng là lúc các lớp học xóa mù chữ (XMC) bắt đầu.

Khánh thành trường mẫu giáo cho con em vùng căn cứ cách mạng tại Tây Nguyên

Sáng 15-1, Quân khu 5 phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương khánh thành và bàn giao Trường Mẫu giáo Cư Drăm, điểm trường Nao Huh, xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk. Đây là công trình dân sinh giàu ý nghĩa, góp phần cải thiện điều kiện học tập cho trẻ em vùng căn cứ cách mạng, vùng đặc biệt khó khăn của Tây Nguyên.

Đà Nẵng quy định khoảng cách đến trường được hưởng chính sách theo Nghị định 66/2025 của Chính phủ

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 100/2025 quy định khoảng cách, địa bàn làm căn cứ xác định học sinh, học viên (HS-HV) không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày thuộc đối tượng hưởng chính sách theo quy định tại khoản 2, khoản 3 điều 4 Nghị định 66/2025 của Chính phủ. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1-1-2026.

Khoảng cách đến trường như thế nào thì học sinh, học viên Đà Nẵng được hưởng chính sách theo Nghị định 66/2025 của Chính phủ?

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 100/2025 quy định khoảng cách, địa bàn làm căn cứ xác định học sinh, học viên không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày thuộc đối tượng hưởng chính sách theo quy định tại khoản 2, khoản 3 điều 4 Nghị định 66/2025 của Chính phủ. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1-1-2026.

Những món quà đầy cảm động của học trò vùng cao dâng lên thầy cô giáo

Hòa trong không khí cả nước tri ân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, tuy nhiên khác với đồng bằng, nhiều điểm trường tại các xã vùng cao của TP Đà Nẵng còn nhiều khó khăn, nhất là việc mưa lũ đang gây chia cắt, cô lập.