Quyết tâm, quyết liệt thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông

Thứ sáu, 05/08/2022 17:01
Ngày 4-8, Đoàn công tác của Cục Cảnh sát Giao thông (CSGT) do Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung - Cục trưởng dẫn đầu đã có buổi làm việc với Công an TP Đà Nẵng về tình hình, kết quả triển khai thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố từ ngày 20-6-2022 đến ngày 2-8-2022. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đồng chủ trì buổi làm việc với Đoàn.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung và Thiếu tướng Vũ Xuân Viên đồng chủ trì buổi làm việc.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung và Thiếu tướng Vũ Xuân Viên đồng chủ trì buổi làm việc.

Theo báo cáo, sau khi triển khai thực hiện Kế hoạch số 299 và Điện số 76 của Bộ trưởng Bộ Công an, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố có sự chuyển biến rõ rệt, tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT), trật tự đô thị (TTĐT) trên địa bàn TP được kiểm soát và duy trì ổn định; không xảy ra tai nạn giao thông (TNGT) rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Theo đó, từ ngày 13-7 đến ngày 2-8-2022, xảy ra 6 vụ, làm chết 2 người, bị thương 5 người (so với thời gian liền kề giảm 1 vụ, giảm 3 người chết (tương đương 60%), số người bị thương không tăng không giảm).

Lực lượng CSGT cùng các lực lượng khác đã phối hợp tổ chức triển khai nghiêm túc, hiệu quả nhất là thực hiện các chuyên đề vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, cơi nới, quá tải, quá tốc độ, phương tiện thủy chở quá vạch dấu mớn nước an toàn, cảng, bến thủy nội địa không phép… Cụ thể, trong 40 ngày thực hiện đợt cao điểm, lực lượng CSGT đã huy động hơn 2,8 ngàn lượt tổ công tác, với hơn 11 ngàn lượt CBCS tổ chức tuần tra kiểm soát; qua đó đã phát hiện, lập biên bản hơn 9,7 ngàn trường hợp (1.272 xe ô-tô tải, 146 xe đầu kéo, 308 xe ben, 99 xe ô-tô khách, 11 xe bồn, gần 2 ngàn xe ô-tô con, hơn 5,6 ngàn xe mô-tô). Ra quyết định xử phạt hơn 6,4 ngàn trường hợp, thu nộp ngân sách Nhà nước 9,3 tỷ đồng; đồng thời tạm giữ 876 phương tiện (837 mô-tô, 39 ô-tô); tước giấy phép lái xe 1.257 trường hợp. Trong đó đã xử lý lập biên bản 656 trường hợp về vi phạm sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông; phát hiện 01 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy khi điều khiển phương tiện giao thông... Xử lý 386 trường hợp vi phạm quy định về cơi nới thùng xe, chở hàng quá tải, quá khổ; qua đó đã cưỡng chế việc tháo, cắt thành thùng xe tại hiện trường; xử lý 1.030 trường hợp ô-tô, mô-tô vi phạm về tốc độ...

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên khẳng định, thời gian qua, việc kiểm tra, xử lý vi phạm về TTATGT được lực lượng CSGT, CSTT tiến hành một cách triệt để và duy trì thường xuyên, liên tục nhất là trên các tuyến, địa bàn và vào các khung giờ có nguy cơ tiềm ẩn gây ra các vụ TNGT; qua đó đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện. Ngoài ra, qua việc tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT đã phát hiện, phối hợp xử lý 4 vụ việc liên quan đến hành vi đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép, các vụ việc buôn lậu gian lận thương mại...

Thay mặt Đoàn công tác, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung ghi nhận, đánh giá cao những kết quả bước đầu thực hiện cao điểm của lực lượng CSGT Công an TP Đà Nẵng; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu rất cao của lãnh đạo Bộ Công an đối với công tác bảo đảm TTATGT, kiềm chế, kéo giảm TNGT bền vững, trước mắt là xử lý dứt điểm tình trạng xe quá khổ, quá tải và những nguyên nhân chính gây TNGT, đòi hỏi Công an TP Đà Nẵng phải quyết tâm, quyết liệt hơn nữa.

M.VINH