Ra mắt Tuyển tập Lý luận và phê bình Văn học-Nghệ thuật TP Đà Nẵng (1997-2017)

Thứ ba, 08/10/2019 10:55

Tuyển tập Lý luận và phê bình Văn học - Nghệ thuật TP Đà Nẵng (1997-2017) do Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật và Nhà xuất bản Đà Nẵng ấn hành. Đây là tập hợp các tác phẩm lý luận phê bình văn học nghệ thuật được công bố trong khoảng thời gian từ đầu năm 1997 đến 2017, chủ yếu là lý luận phê bình văn học và nghiên cứu văn hóa dân gian (các chuyên ngành khác, số lượng tác phẩm hạn chế). Đây cũng là công trình chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ IX Liên hiệp các Hội VHNT TP Đà Nẵng diễn ra trong hai ngày 8 và 9-10.

Với trên 680 trang, khổ 16x24, qua tuyển tập này, bạn đọc có thể hình dung được diện mạo lý luận/phê bình văn học nghệ thuật và đội ngũ những người làm lý luận/phê bình văn học nghệ thuật Đà Nẵng trong 20 năm đầu trực thuộc T.Ư - đội ngũ này bao gồm những hội viên của các hội chuyên ngành thuộc Liên hiệp Hội và cả những người Đà Nẵng viết lý luận/phê bình văn học nghệ thuật ngoài Liên hiệp Hội. Trong đó, có cả một số tác giả cao tuổi đã qua đời, như: Nhà văn Nguyễn văn Xuân, các nhà nghiên cứu Hoàng Châu Ký, Nguyễn Phước Tương, Hồ Hoàng Thanh...

Phần văn học chủ yếu bàn về văn của các tác giả Huỳnh Thị Bảo Hòa, Phan Khôi, Phan Tứ, Võ Quảng, Nguyễn Văn Xuân..., thơ của Đoàn Tá, Khương Hữu Dụng, Lưu Trùng Dương, Vũ Hữu Định, Phan Duy  Nhân... Phần văn học dân gian bàn về truyện kể dân gian đất Quảng, về tính biên niên trong ca dao vè ở Đà Nẵng, về giá trị nghệ thuật sân khấu ở Đà Nẵng... Một số bài viết mở rộng đến những vấn đề bao quát hơn, như: Âm nhạc thế tục Chăm, kịch bản tuồng Việt, tiểu thuyết Vũ Trọng Phụng, văn xuôi Việt Nam hải ngoại...

 

T.T.S