Ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường, không để dịch sốt xuất huyết lây lan trên diện rộng

Thứ hai, 18/07/2022 13:01
Đà Nẵng - Với chủ đề “Tháo bỏ nước đọng, loại trừ sốt xuất huyết (SXH)” gắn với phong trào “Ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp”, sáng 17-7, cư dân 11 xã ở vùng nông thôn Hòa Vang  đồng loạt ra quân (lần I) tổng dọn vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, thu dọn các vật dụng phế thải chứa nước đọng… không để muỗi có nơi trú ẩn, phát sinh bệnh SXH.
Nhân dân và ĐVTN phường An Khê dọn vệ sinh đảm bảo môi trường tại khu vực công cộng phòng SXH).
Người dân xã Hòa Khương (H. Hòa Vang) thu dọn các vật dụng chứa nước đọng, không để muỗi trú ẩn, phát sinh bệnh SXH.

Bên cạnh đó, các địa phương còn thường xuyên tuyên truyền về diễn biến dịch SXH, cũng như cách phòng chống, không để dịch lây lan trên diện rộng… Được biết, từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã ghi nhận 528 ca bệnh SXH, cao gấp 22 lần so với cùng kỳ.

Nhân dân và ĐVTN phường An Khê dọn vệ sinh đảm bảo môi trường tại khu vực công cộng phòng SXH).

* Cùng ngày, UBND quận Thanh Khê tổ chức lễ phát động Chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy và truyền thông phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, Zika và tổng dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn. Gần 1.000 nhân dân, cán bộ, đoàn viên thanh niên 10 phường dự lễ phát động và đồng loạt ra quân tổng dọn vệ môi trường công cộng,phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh thoát nước, lấp các nơi ao tù, nước đọng, dẹp bỏ hoặc lật úp các vật dụng, phế liệu có tiềm năng ứ đọng nước sau mưa...

Các phường còn cử cán bộ đến nhà dân tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cho người dân kỹ năng, kỹ thuật phát hiện, xử lý các dụng cụ phế thải, dụng cụ chứa nước, các vật dụng có lăng quăng, bọ gậy trong và xung quanh nhà, hướng dẫn diệt không để phát sinh ổ lăng quăng, bọ gậy, dấu hiệu nhận biết bệnh SXH và cách xử lý...

Vy Hậu - Phương Kiếm