Ra quân và lập công

Thứ ba, 01/01/2019 12:48

Chỉ trong tuần đầu ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT dịp lễ Noel 2018, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2019 theo chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát Ma túy liên tiếp lập công, bắt giữ hàng chục vụ, đối tượng hoạt động phạm tội về ma túy. Điều đáng nói, qua các vụ việc cho thấy đối tượng phạm tội về ma túy sử dụng thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt, nhất là số đối tượng có tiền án về ma túy...

Đối tượng Phan Trung Hiếu bị bắt quả tang cùng với tang vật gồm 225 viên thuốc lắc, 4 gói ketamine.

Ngày 24-12, trao đổi với phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng, Đại tá Nguyễn Xuân Cường- Trưởng phòng CSMT CATP cho biết, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc CATP về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trong các dịp lễ, Tết, chỉ sau một tuần ra quân, lực lượng trinh sát Phòng CSMT đã khám phá thành công 8 vụ, bắt 12 đối tượng có liên quan đến hành vi vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; tang vật thu giữ gồm 282 viên thuốc lắc và 17 gói ma túy đá (khoảng 40 gam) cùng các tang tài vật liên quan.

Điển hình, lúc 20 giờ ngày 16-12, tại ngã tư Lê Văn Hiến - Minh Mạng thuộc P. Khuê Mỹ (Q. Ngũ Hành Sơn), Phòng CSMT bắt quả tang 2 đối tượng là Nguyễn Minh Hoàng (1994, HKTT: P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và Lê Hồng Dự (1993, trú tổ 28, P. Hòa Hải) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ 10 viên thuốc lắc, 2 gói ketamine cùng một số tang vật chứng có liên quan. Mở rộng điều tra, Phòng CSMT tiếp tục bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Quang Vinh (1989, trú tổ 2, P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Cũng trong ngày 16-12, vào lúc 23 giờ tại khu vực trước khách sạn A. (P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu), Phòng CSMT bắt quả tang đối tượng Thái Bá Trường (1983, trú  tổ 38 P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê) mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ 5 viên thuốc lắc, 1 gói ma túy đá (ketamine), 1 xe máy, 1 ĐTDĐ, 20 triệu đồng. Khám xét nơi ở của Trường tại phòng 303, khách sạn H.P (đường Nguyễn Hữu Thọ), trinh sát phát hiện thu giữ thêm 21 viên thuốc lắc, 2 gói ma túy đá. Được biết, năm 2014, Trường bị TAND Q. Thanh Khê xử phạt 3 năm tù tội mua bán trái phép chất ma túy.

Khoảng 3 giờ sau, tức 2 giờ sáng ngày 17-12, tại P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê, Phòng CSMT bắt quả tang đối tượng Trương Minh Chiến (1998, trú P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ 1 gói ma túy đá, 1 xe máy, 2 ĐTDĐ. Tiếp tục bám địa bàn, đối tượng, lúc 14 giờ ngày 19-12, tại phòng 215, Chung cư Hòa Hiệp Nam (Q. Liên Chiểu), Phòng CSMT bắt quả tang đối tượng Phan Trung Hiếu (1995, trú đường Đinh Tiên Hoàng) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ 225 viên thuốc lắc, 4 gói ma túy đá (loại ketamine)...

Đối tượng Nguyễn Trương Quang Huy bị bắt quả tang cùng với ma túy cất giấu trên xe ô-tô.

Ngay sau đó, lúc 15 giờ ngày 19-12, cũng tại P. Hòa Hiệp Nam, Phòng CSMT tiếp tục bắt quả tang đối tượng Nguyễn Trương Quang Huy (1988, trú đường Xuân Diệu, TP Huế, tỉnh TT- Huế), thu giữ 21 viên thuốc lắc, 4 gói ma túy đá, tạm giữ 1 ô- tô,  2 ĐTDĐ và 170 triệu đồng. Được biết, năm 2014, Huy đã bị TAND TP Huế xử phạt 4 năm tù giam tội mua bán trái phép chất ma túy.

Đến 17 giờ ngày 19-12, tại quán karaoke P. (P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê), trinh sát Phòng CSMT tiếp tục phát hiện và bắt quả tang Trần Văn Bích (1971, trú tổ 78, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà) tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 1 gói ma túy đá.

Liên tiếp 2 ngày sau đó (ngày 20 và 21-12), các tổ trinh sát Phòng CSMT tiếp tục bắt giữ 2 vụ với 4 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trong đó đáng chú ý là đối tượng Nguyễn Thế Vỹ (1982, trú P. Hòa An, Q.Cẩm Lệ, bị bắt lúc 16 giờ 30 ngày 21-12 tại một nhà trọ thuộc Tổ 103, P. Hòa Minh (Q. Liên Chiểu). Năm 2015, Vỹ bị xử phạt 2 năm tù giam tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Qua các vụ án, vụ việc nêu trên, Đại tá Nguyễn Xuân Cường cho biết, mặc dù số lượng ma túy trong các vụ án thu được không nhiều, tính chất, quy mô không lớn nhưng thủ đoạn hoạt động của các đối tượng hết sức tinh vi, xảo quyệt, nhất là số đối tượng có tiền án, tiền sự về ma túy. Theo Đại tá Cường, thủ đoạn mà các đối tượng sử dụng là thuê khách sạn, nhà trọ, dùng tên giả để núp bóng và che giấu nhân thân lai lịch trong quá trình giao dịch mua bán ma túy; đối tượng ngoài thành phố sử dụng đối tượng nghiện người địa phương để giao ma túy; giả vờ giao ma túy nhưng không mang theo hàng, thường xuyên thay đổi điểm hẹn giao hàng; đáng lo ngại là trong số đối tượng bị bắt giữ có trường hợp bị bệnh AIDS rất manh động.

"Không chỉ ra sức thi đua thực hiện tốt nhất, hiệu quả nhất mệnh lệnh của Giám đốc CATP đưa ra, thời gian tới, toàn lực lượng CSMT từ thành phố đến cơ sở sẽ nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy để giữ cuộc sống bình yên cho nhân dân", Đại tá Cường nói.

DOÃN NGUYÊN HƯNG