Ra sân khó thế...

Thứ tư, 05/04/2023 08:25
Chỉ còn đúng 1 ngày nữa, V-League 2023 sẽ trở lại trước khi tiếp tục nhường chỗ cho U22 Việt Nam tham dự SEA Games 32 tại Campuchia. Bên cạnh những cuộc đua tranh, vấn đề được giới chuyên môn quan tâm vào thời điểm này là cơ hội nào cho những cầu thủ trẻ triển vọng như Văn Khang, Văn Trường, Đức Việt, Vũ Tiến Long, Phan Tuấn Tài… ở sân chơi quốc nội?.
Võ Nguyên Hoàng ra sân ấn tượng ở Cúp Quốc gia 2023 và lập tức nhận được sự chú ý của HLV Philippe Troussier.
Võ Nguyên Hoàng ra sân ấn tượng ở Cúp Quốc gia 2023 và lập tức nhận được sự chú ý của HLV Philippe Troussier.

Trận đấu với Bình Thuận trong khuôn khổ Cúp Quốc gia, Viettel không sử dụng cầu thủ nào trong số những gương mặt vừa trở về từ Doha. Có thể HLV Thạch Bảo Khanh cho các học trò nghỉ ngơi hoặc tránh chấn thương, nhưng cũng có khả năng các cầu thủ trẻ chưa nằm trong “kế hoạch gần” CLB. Cúp đã thế, V- League dự báo lại càng khó hơn. 19-4 tới U22 Việt Nam sẽ tập trung cho mục tiêu SEA Gamess 32. Từ nay đến đó, V-League chỉ đá 3 trận, rồi nghỉ tiếp hơn 1 tháng. Cũng vì số trận quá ít ỏi này, giá trị điểm số càng tăng và việc các HLV phải tính toán đưa lực lượng tinh nhuệ, kinh nghiệm nhất ra sân. Cơ hội cho các cầu trẻ càng hẹp. Đồng nghĩa cơ hội “tự giới thiệu” của các cầu thủ lứa U22 trước con mắt của các nhà tuyển trạch lực lượng cho U22 Việt Nam dự SEA Games 32 càng ít.

Trong danh sách đăng ký cầu thủ của các CLB dự V-League 2023, những cái tên thuộc lứa U22 không nhiều. Viettel có Phan Tuấn Tài, Khuất Văn Khang, Hà Nội FC có Văn Trường, Nguyễn Đức Anh, Vũ Văn Sơn, Vũ Tiến Long, Quan Văn Chuẩn, Nguyễn Văn Tùng; HAGL có Quốc Việt, Đức Việt, Trần Trung Kiên, Nguyễn Văn Triệu, Phan Du Học, Lê Hữu Phước; SHB Đà Nẵng có Phạm Văn Hữu, Phạm Đình Duy, Lương Duy Cương, Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Trọng Nam, Võ Minh Đan; SLNA có Vương Văn Huy, Lê Văn Thành, Trần Mạnh Quỳnh, Nguyễn Văn Việt, Trần Nam Hải, Phan Xuân Đại, Ngô Văn Lương, Nguyễn Xuân Bình, Đinh Xuân Tiến, Hồ Khắc Lương, Nguyễn Văn Bách, Hồ Văn Cường. Tuy nhiên, đăng ký vẫn là đăng ký, việc các cầu thủ ra sân thường xuyên vẫn là dấu hỏi, ngoài quan điểm “trẻ hóa” của bầu Đức tạo cơ hội cho Quốc Việt, Đức Việt ở HAGL, hay tình thế buộc phải “đôn” như Hồ Khắc Cường, Trần Mạnh Quỳnh ở SLNA và Phạm Đình Duy, Nguyễn Phi Hoàng, Lương Duy Cương ở SHB Đà Nẵng. Phần còn lại, vẫn là lớp “cầu thủ của tương lai”, “đội dự bị chiến đấu”, hầu như chỉ ra sân trong tình thế bất khả kháng trong những trận cầu đỉnh cao.

HLV Hoàng Anh Tuấn của U20, HLV Philippe Troussier của U23 Việt Nam từ thỉnh cầu các CLB tạo cơ hội cho những cầu thủ dạng “chiến lược” cho World Cup hay “chiến dịch” SEA Games 32 ra sân nhiều hơn ở V-League và hạng Nhất. 2 HLV trên vẫn không quên dặn dò các học trò phải cố gắng ở CLB, tập luyện nhiều hơn, chăm chỉ, quyết tâm hơn để được thi đấu, đảm bảo vị trí của mình… Song từ mong muốn đến thực thi là câu chuyện rất khác, trong tham vọng vô địch, lên hạng, thậm chí cả mục tiêu trụ hạng của các CLB.

Ngoài những gương mặt được kiểm chứng năng lực trong các đợt tập trung cùng HLV Troussier, các cầu thủ trẻ khác phải chờ đợi, trong khi cơ hội dự SEA Games 32 dần trôi…

T.S