Rà soát, đánh giá lại hiệu quả các mô hình, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thứ sáu, 05/04/2019 08:42

Đó là chỉ đạo của Đại tá Lê Quốc Dân - Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng tại Hội nghị sơ kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) và công tác dân vận quý I-2019 của lực lượng CATP được tổ chức ngày 4-4.

Toàn cảnh hội nghị.

Theo Đại tá Lê Quốc Dân, trong quý I, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đã quan tâm chỉ đạo và triển khai nhiều kế hoạch giải quyết tình hình ANTT, xây dựng phong trào TDBVANTQ. Qua đó, lực lượng nòng cốt đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở được củng cố cả về chất và lượng, hoạt động có hiệu quả trong phòng, chống tội phạm, góp phần kiềm chế và làm giảm số vụ phạm pháp hình sự...

Tuy nhiên, Đại tá Lê Quốc Dân cho rằng, bên cạnh những ưu điểm đạt được, công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ thời gian qua vẫn còn một số hạn chế nhất định. Nổi lên là một số hoạt động phối hợp thực hiện nghị quyết liên tịch còn mang tính hình thức, chưa thiết thực. Công tác quản lý, cảm hóa, giáo dục các đối tượng vi phạm pháp luật, thanh thiếu niên hư hiệu quả chưa cao; công tác phối hợp tuần tra theo QĐ 8394 ở một số địa phương vẫn chưa đi vào nề nếp; việc rà soát, thanh loại mô hình, xây dựng mô hình tiên tiến vẫn còn là khâu yếu...

Để phong trào TDBVANTQ thời gian tới đạt hiệu quả cao hơn, Đại tá Lê Quốc Dân chỉ đạo CA các đơn vị, địa phương phát huy hơn nữa tinh thần, trách nhiệm trong việc thực hiện kế hoạch, chương trình của UBND TP Đà Nẵng và Giám đốc CATP trong năm 2019; đồng thời đề nghị thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường quan tâm, đưa công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ ở cơ quan, đơn vị đi vào chiều sâu; nâng cao các giải pháp tuyên truyền, với nhiều biện pháp đa dạng, nội dung phong phú, qua đó tạo được hiệu ứng tốt trong nhân dân.

Liên quan đến việc xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến, Đại tá Lê Quốc Dân chỉ đạo CA các đơn vị, địa phương cần nhanh chóng kiểm tra, đánh giá lại hiệu quả hoạt động của các mô hình đã triển khai; qua đó rà soát, thanh loại những mô hình hoạt động không hiệu quả, không còn phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương mình.

D.Hùng