Radar xuyên đất phát hiện nhiều vùng nghi có mộ tập thể tại Kinh thành Huế
Sau hai ngày khảo sát tại các vị trí nghi có mộ tập thể ở khu vực Kinh thành Huế, thiết bị radar xuyên đất đã bước đầu phát hiện nhiều vùng địa tầng bị xáo trộn, tạo cơ sở để lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Chiều 26-6, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP Huế phối hợp với Viện Thiết kế (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng) tổ chức hội nghị đánh giá sơ bộ kết quả sử dụng radar xuyên đất khảo sát tại các vị trí nghi có mộ tập thể trên địa bàn.
Theo báo cáo của Tổ công tác Viện Thiết kế, kết quả khảo sát tại hai địa điểm gồm đường Xuân 68 và khu vực đường Tôn Thất Thiệp giao đường Thái Phiên (phường Phú Xuân, TP Huế) đã bước đầu nhận diện các vùng nghi bị xáo trộn địa tầng.
Tại đường Xuân 68, tín hiệu radar xuyên đất cho thấy hai vùng nghi xáo trộn nằm gần tường thành Kinh thành Huế, ở độ sâu khoảng 1,2 m, bề rộng khoảng 2,5 m, chiều dài mỗi vị trí từ 10-12 m.
Trong khi đó, tại khu vực đường Tôn Thất Thiệp giao đường Thái Phiên, sát cửa Chánh Tây của Kinh thành Huế, thiết bị ghi nhận một vùng nghi xáo trộn ở độ sâu khoảng 1 m, bề rộng từ 7-9 m. Ở độ sâu dưới 3,5 m, tín hiệu radar bị nhiễu lớn nên cần tiếp tục phân tích, đánh giá.
Theo Ban Chỉ đạo, Tổ công tác sẽ sớm hoàn thiện báo cáo chi tiết để trình các cấp có thẩm quyền và Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP Huế, làm căn cứ triển khai các bước xác minh, tìm kiếm tiếp theo.
Trước đó, chiều 25-6, trong khuôn khổ "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", ê-kíp hỗ trợ của Ban Chỉ đạo quốc gia đã đưa máy radar xuyên đất đến khảo sát tại một số khu vực trên địa bàn TP Huế.
Theo Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế, radar xuyên đất hoạt động bằng cách phát sóng điện từ xuống lòng đất. Khi gặp các lớp địa chất hoặc vật thể có cấu trúc khác biệt so với môi trường xung quanh, tín hiệu sẽ phản xạ trở lại để thiết bị ghi nhận, xử lý. Công nghệ này cho phép phát hiện các khu vực có dấu hiệu xáo trộn địa tầng, hố chôn lấp hoặc những dị thường dưới mặt đất, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Võ Thế Nghĩa
Dòng sự kiện:KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH CỦA DÂN TỘC
Hội nghị khoa học phòng chống ung thư Huế lần thứ 14 quy tụ hơn 600 đại biểu
Khai hội "Đại Bình - Điểm đến xanh"
Công an TP Đà Nẵng dẫn đầu khối cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn về chuyển đổi số
Phát hiện bức ảnh cùng một số di vật trong phần mộ liệt sĩ chưa biết tên tại xã Chiên Đàn, TP Đà Nẵng
Đà Nẵng đầu tư 271 tỷ đồng xây dựng cầu kết nối trung tâm Hội An với khu vực ven biển





