Ráo riết tầm nã kẻ trốn trại nguy hiểm

Thứ tư, 18/05/2022 08:06
Mấy ngày nay, từ thông tin tuyên truyền của Công an địa phương, người dân các xã Ba Lòng, xã Triệu Nguyên (H. Đakrông, Quảng Trị) và vùng lân cận đều nâng cao cảnh giác, sẵn sàng hỗ trợ lực lượng chức năng trong quá trình truy bắt đối tượng bị truy nã đặc biệt Đoàn Trân, nghi đang lẩn trốn ở đầu nguồn sông Thạch Hãn. 
Đối tượng Đoàn Trân thời điểm bị bắt về hành vi: “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.
Đối tượng Đoàn Trân thời điểm bị bắt về hành vi: “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Đối tượng Đoàn Trân (1972, trú thị trấn Khe Sanh, H.Hướng Hóa, Quảng Trị), là mắt xích trong đường dây vận chuyển, mua bán ma túy “khủng” bị lực lượng BĐBP và Công an tỉnh Quảng Trị triệt xóa vào đầu tháng 12-2021 trong Chuyên án A2-1121.

Theo đó, lúc 21 giờ 15 ngày 1-12-2021, tại Km20+293QL9, thuộc thôn Tân Xuân 1 (xã Cam Thành, H.Cam Lộ), lực lượng BĐBP và Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ 2 đối tượng đang có hành vi: "Vận chuyển trái phép chất ma túy", gồm: Văn Ngọc Đức (1992) và Trần Xuân Tâm (1980, cùng trú thị trấn Khe Sanh, H. Hướng Hóa), tang vật thu giữ 11kg ma túy dạng đá.

Mở rộng điều tra, lực lượng đánh án bắt giữ đối tượng Đoàn Trân (tên gọi khác là Hùng), được xác định là đối tượng đi xe máy BKS 74H1 - 272.xx vận chuyển ma túy từ thị trấn Khe Sanh để giao ma túy cho 2 đối tượng Đức và Tâm. Tối 2-12-2021, lực lượng BĐBP và Công an tỉnh Quảng Trị thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng Tâm trên đường Nguyễn Hoàng (P.Đông Lương, TP Đông Hà), thu thêm 10kg ma túy đá.

Sau đó, các đối tượng bị khởi tố bị can và tạm giam để phục vụ điều tra. Riêng Đoàn Trân, bị khởi tố về hành vi: “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Quá trình bị tạm giam, bị can Đoàn Trân khoét tường, trốn khỏi nơi giam là Nhà tạm giữ Công an huyện Cam Lộ và bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Cam Lộ ra quyết định truy nã vào ngày 20-2-2022.

Quá trình tầm nã gần 3 tháng qua, dù gặp nhiều khó khăn, lực lượng Công an vẫn kiên trì để lần tìm dấu vết của đối tượng. Thời điểm đối tượng trốn trại là khoảng thời gian Quảng Trị đang diễn biến dịch Covid-19 phức tạp. Việc đối tượng có thể trốn được bao xa giữa tình hình dịch bệnh nhưng khả năng lần mò lên được biên giới để tìm cách sang Lào ít khả thi vì vành đai phòng chống dịch ở biên giới được siết chặt. Nhưng ẩn nấp ở rừng rú thì không ngoại trừ vì cả địa bàn H. Cam Lộ lên Đakrông, H. Triệu Phong và H. Hướng Hóa đều có địa hình nhiều núi rừng, hiểm trở. Điều đó càng khó lường hơn khi Trân là đối tượng truy nã đặc biệt, nhiều thủ đoạn. Chính vì thế, việc truy vết càng khó khăn hơn.

Ngày 13-5-2022, trên trang facebook “Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Cam Lộ”, 1 kênh tuyên truyền của Công an huyện Cam Lộ thông báo về việc đối tượng Đoàn Trân lẩn trốn tại khu vực Ba Lòng – Triệu Nguyên (H. Đakrông). Thông báo về đối tượng được cập nhật liên tục nhiều ngày qua, đến 16-5-2022, tiếp tục thông tin khu vực đối tượng lẩn trốn mở rộng từ Ba Lòng, Triệu Nguyên (H. Đakrông) đến địa bàn Cam Chính, Cam Nghĩa, Cam Hiếu (H.Cam Lộ), địa bàn H.Triệu Phong và TX Quảng Trị và kính nhờ bà con nhân dân để ý, phát hiện đối tượng báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất.

Ngày 16-5-2022, trao đổi về tình hình liên quan đến thông tin vụ việc trên, Chủ tịch UBND xã Ba Lòng Hoàng Y Lê Va cho hay ngay sau khi có thông tin đối tượng bị truy nã đặc biệt Đoàn Trân lẩn trốn ở khu vực rừng Ba Lòng và lân cận, chính quyền đã chỉ đạo các đơn vị, đoàn thể tập trung tuyên truyền đến nhân dân. Theo đó, tuyệt đối không che giấu, không cung cấp lương thực, thực phẩm, tiền bạc, phương tiện…cho đối tượng. Đặc biệt nhấn mạnh đề nghị mọi người nâng cao cảnh giác, chú ý khi lên làm nương rẫy, không đi một hình, ban đêm khóa xe cẩn thận, đề phòng trường hợp đối tượng tiếp cận lấy cắp xe máy làm phương tiện chạy trốn. Tờ rơi hình ảnh đối tượng được phát đến những nơi công cộng, chỗ đông người nhằm giúp bà con dễ dàng nhận diện đối tượng. Công an xã Triệu Nguyên và nhiều xã ở H.Cam Lộ cũng đẩy mạnh thông báo, đề nghị bà con cảnh giác, chia sẻ thông tin để mọi người cùng biết, vây bắt tội phạm. Cùng với sự ráo riết tầm nã của lực lượng chức năng, có sự chung sức từ quần chúng nhân dân, vòng vây đối tượng đang siết lại dần.

Bảo Hà