Rực rỡ không gian Phật đản tại Huế với cờ khổng lồ và hoa sen trên sông Hương

Thứ sáu, 22/05/2026 21:46

7 đóa sen khổng lồ giữa dòng Hương Giang cùng đại kỳ Phật giáo được hoàn tất lắp đặt, tạo điểm nhấn ấn tượng cho Tuần lễ Phật đản Phật lịch 2570 tại cố đô Huế.

Video: Không gian Phật đản tại Huế.

Những ngày này, không gian Phật đản tại Huế trở nên rực rỡ khi Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Huế hoàn tất việc hạ thủy 7 đóa hoa sen khổng lồ trên sông Hương và tôn trí hai đại kỳ tại khu vực Nghinh Lương Đình.

Các cây cầu lớn bắc qua sông hương được trang hoàng các lá cờ Phật giáo và cờ Tổ quốc.
Điểm nhấn của mùa Phật đản tại Huế tập trung tại đối diện Nghinh Lương Đình.

Theo kế hoạch, lễ thắp sáng hệ thống hoa sen sẽ chính thức diễn ra vào tối 24-5 (nhằm mùng 8 tháng 4 năm Bính Ngọ), mở màn cho Tuần lễ Phật đản Phật lịch 2570 tại không gian di sản cố đô.

Năm nay, điểm nhấn của mùa Phật đản tập trung tại khu vực đối diện Nghinh Lương Đình với cụm hoa sen khổng lồ được bố trí dọc giữa dòng sông Hương.

7 đoá sen khổng lồ giữa dòng sông Hương.

Phần thô của công trình do tăng ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế thực hiện với tổng cộng 168 cánh sen. Sau khi tập kết tại khu vực Bia Quốc Học, các cấu kiện được lực lượng đường thủy kéo ra giữa dòng sông để cố định vị trí.

Mỗi đóa sen có đường kính 7,6m, cao gần 4m và nặng khoảng 300kg.

Khoảng cách giữa các đóa sen được bố trí đồng đều khoảng 200m nhằm tạo sự cân đối cho toàn bộ đại cảnh trên sông Hương.

Đây cũng là năm thứ 18 liên tiếp hệ thống hoa sen khổng lồ được duy trì trên dòng Hương Giang kể từ Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc năm 2008. Qua thời gian, hoạt động này trở thành biểu tượng văn hóa đặc trưng của mùa Phật đản tại Huế, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chiêm ngưỡng.

Bên cạnh hệ thống hoa sen, khu vực bãi cỏ cạnh Bia Quốc Học cũng được bố trí hai đại kỳ Tổ quốc và Phật giáo với quy mô lớn.

Hai đại kỳ Tổ quốc và Phật giáo.

Công trình do Đại đức Thích Huyền Diệu phối hợp cùng họa sĩ Dương Minh Bảo Trị thực hiện.Trong đó, lá cờ Phật giáo được tạo thành từ 6.590 lá cờ nhỏ xếp lớp thành hình khối độc đáo khi quan sát từ trên cao. Việc di chuyển vị trí trưng bày năm nay nhằm tạo sự kết nối hài hòa giữa biểu tượng quốc gia và không gian lễ hội Phật giáo bên bờ sông Hương. Khu vực này được sự quan tâm của rất nhiều du khách và người dân.

Nhiều người đến đây để chụp ảnh.

Có mặt tại khu vực Bia Quốc Học để ghi lại hình ảnh không gian Phật đản, anh Nguyễn Minh Tâm, du khách đến từ Đà Nẵng, chia sẻ: “Tôi đã nhiều lần đến Huế vào dịp Phật đản nhưng năm nay không gian được đầu tư rất ấn tượng. Những đóa sen giữa sông Hương cùng đại kỳ tạo nên khung cảnh rất đẹp”.

Các cây cầu lớn bắc qua sông hương được trang hoàng các lá cờ Phật giáo và cờ Tổ quốc.

Cùng với đó, nhiều tuyến đường trung tâm, khu vực công cộng và Cầu Trường Tiền cũng đã hoàn tất trang hoàng cờ phướn, mô hình hoa sen, sẵn sàng cho tuần lễ đại lễ chính thức.
Một số hình ảnh không gian Phật đản tại Huế:

Võ Thế Nghĩa