Sa lưới sau 5 năm chạy trốn hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Thứ bảy, 25/04/2026 08:15

Với quyết tâm không để tội phạm “lọt lưới”, sau thời gian kiên trì xác minh, truy xét, Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH- Công an TP Đà Nẵng, đã bắt được Nguyễn Hồng Ân (1991, trú xã Phú Ninh, TP Đà Nẵng) về hành vi: “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Việc bắt giữ thành công đối tượng Ân không chỉ thể hiện bản lĩnh, sự bền bỉ của lực lượng Công an mà còn là lời cảnh báo đối với những ai có ý định lẩn trốn pháp luật.

Đối tượng Ân (giữa) bị bắt tại TP Hồ Chí Minh.
Nguyễn Hồng Ân

Theo hồ sơ vụ án, chiều 25-4-2021, Nguyễn Hồng Ân cùng một số người bạn tổ chức ăn nhậu và thuê một bộ “loa kéo điện” của anh Đ.V.S (1979, trú cùng địa phương) với giá 40.000 đồng/giờ để hát karaoke. Một cuộc vui tưởng chừng vô hại nhưng lại trở thành khởi nguồn cho hành vi phạm tội của Ân.

Sau khi sử dụng xong, đến sáng hôm sau, thay vì trả lại tài sản như thỏa thuận, Ân lấy lý do mang bộ loa đi cho người khác thuê. Thực chất, đối tượng đã nảy sinh ý định chiếm đoạt. Không lâu sau đó, Ân mang chiếc loa đi bán cho một cửa hàng điện tử với giá 6 triệu đồng để lấy tiền tiêu xài cá nhân, rồi rời khỏi nơi cư trú.

Khi không thấy Ân trả tài sản, anh Đ.V.S tìm kiếm và bất ngờ phát hiện chiếc loa của mình đang được bày bán tại một cửa hàng điện tử. Qua làm việc, chủ cửa hàng cho biết đã mua lại chiếc loa này với giá 6 triệu đồng. Từ đây, vụ việc có dấu hiệu của hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và nhanh chóng được trình báo đến cơ quan Công an.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Ninh (cũ) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Tuy nhiên, do Nguyễn Hồng Ân bỏ trốn khỏi địa phương, không xác định được nơi ở nên việc điều tra gặp nhiều khó khăn, buộc phải tạm đình chỉ vào đầu năm 2022.

Dẫu vậy, hồ sơ vụ án không hề bị “bỏ quên”. Với tinh thần trách nhiệm cao, các trinh sát Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH- Công an TP Đà Nẵng vẫn âm thầm theo dõi, thu thập thông tin liên quan đến đối tượng. Mỗi manh mối dù nhỏ nhất đều được kiểm tra, xác minh kỹ lưỡng.

Đến tháng 3-2026, sau khi củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH- Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án. Trên cơ sở đó, cơ quan điều tra tiến hành các thủ tục tố tụng, thống nhất quan điểm khởi tố bị can đối với Nguyễn Hồng Ân về hành vi: “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”; đồng thời, ban hành quyết định truy nã đối với đối tượng này.

Xác định rõ tính chất vụ việc và yêu cầu phải nhanh chóng đưa đối tượng ra trước pháp luật, Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ. Các trinh sát không quản ngại khó khăn, bám sát địa bàn, rà soát các mối quan hệ xã hội của đối tượng, đồng thời khai thác thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Quá trình xác minh cho thấy Nguyễn Hồng Ân có khả năng đang lẩn trốn tại TP Hồ Chí Minh. Nhận định đây là manh mối quan trọng, một tổ công tác nhanh chóng được cử vào phối hợp với lực lượng chức năng tại địa phương.

Đối tượng Ân (giữa) bị bắt tại TP Hồ Chí Minh.

Với sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, phương án bắt giữ được xây dựng kỹ lưỡng, đảm bảo yếu tố bất ngờ, an toàn và hiệu quả. Từng di biến động của đối tượng được theo dõi sát sao, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức vây bắt.

Ngày 23-4, tại địa bàn phường An Phú (TP Hồ Chí Minh), lực lượng Công an đã tiến hành bắt giữ thành công Nguyễn Hồng Ân. Cuộc truy bắt diễn ra nhanh gọn, an toàn, khép lại hành trình trốn chạy kéo dài suốt 5 năm của đối tượng.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Nguyễn Hồng Ân đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện đối tượng đã được dẫn giải về TP Đà Nẵng để tiếp tục phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

X.SƠN