"Sạch sành sanh vét..."

Thứ ba, 27/01/2015 11:13

(Cadn.com.vn) - Từ đầu tháng 12-2014, tại một số xã, thị trấn thuộc H. Khánh Sơn, Khánh Hòa liên tục xảy ra các vụ trộm tài sản có giá trị như máy bơm nước, máy vi tính, tivi, dây điện... Không những vậy, có những vụ sau khi đột nhập nhà dân, lục tìm không được tài sản có giá, bọn đạo chích quay sang lấy vài ba cân gạo, thậm chí cả gói mì tôm chúng cũng “bợ”. Các vụ trộm xảy ra liên tiếp khiến dư luận vô cùng bức xúc, tình hình ANTT tiềm ẩn nhiều phức tạp. Tiếp nhận tin báo của các gia đình bị hại, CAH Khánh Sơn khẩn trương vào cuộc điều tra. Cùng thời điểm này, CQĐT nhận được thông tin từ CQĐT CAH Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận đề nghị phối hợp điều tra vì trước đó, tại Bác Ái cũng xảy ra nhiều vụ trộm theo kiểu vét “sạch sành sanh” như vậy.

Tiến hành khám nghiệm hiện trường, CQĐT CAH Khánh Sơn xác định, thời gian các đối tượng gây án thường vào tầm 2-3 giờ hằng ngày. Các đối tượng gây án thường sử dụng cưa sắt hoặc xà beng cắt, cạy phá khóa cửa nhà dân rồi đột nhập trộm tài sản. Từ kết quả khám nghiệm hiện trường các vụ trộm, CQĐT bước đầu xác định đây là một nhóm đối tượng gây án chuyên nghiệp chứ không phải đối tượng trộm cắp vặt. Trong khi lực lượng CA đang khẩn trương điều tra thì đêm 20 rạng sáng 21-12-2014, tại một công trình công cộng của H. Khánh Sơn tiếp tục xảy ra vụ trộm. Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng CA ghi nhận có 15 dây xích sắt nối liền giữa các trụ bê-tông quanh công trình đã bị kẻ gian trộm mất. Tổng giá trị thiệt hại gần 3 triệu đồng.

Khẩn trương rà soát các đối tượng nổi, nhiều đối tượng nghi vấn, có tiền án, tiền sự đã được CQĐT đưa vào tầm ngắm. Quá trình sàng lọc, CQĐT thấy Cao Nguyệt (1999, trú xã Thành Sơn, H. Khánh Sơn) có nhiều nghi vấn liên quan đến các vụ trộm. Theo xác minh ban đầu, Nguyệt tuy ít tuổi, chơi bời lêu lổng, không có việc làm ổn định nhưng lại có tiền để ăn nhậu. Đáng chú ý hơn là Nguyệt thường giao du với một số đối tượng có tiền án, tiền sự đến từ H. Bác Ái. Từ đây, CQĐT bố trí TS, ĐTV tập trung điều tra theo hướng này và đã xác định được chính Nguyệt là một trong số những đối tượng tham gia nhóm trộm theo kiểu vét “sạch sành sanh”. Bám sát mọi di biến động của nghi can, trung tuần tháng 1-2015, TS, ĐTV tiến hành bắt giữ Nguyệt cùng 2 đồng phạm khác khi chúng đang chuẩn bị đồ nghề để tiếp tục gây án.

2 trong số 3 đối tượng bị CQĐT bắt giữ.

Tại CQĐT CAH Khánh Sơn, danh tính 2 đối tượng đồng bọn của Nguyệt được làm rõ là Nguyễn Hoàng Dương (1998) và Nguyễn Trần Phi (1987, cùng trú xã Phước Bình, H. Bác Ái). Theo các đối tượng khai nhận, sau khi gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản ở địa bàn H. Bác Ái, sợ nếu tiếp tục “đánh quả” ở đây sẽ bị phát hiện, nên cuối tháng 11-2014, chúng chuyển sang địa bàn H. Khánh Sơn để “làm ăn”. Tại đây, các đối tượng đã thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp và thường sau khi lấy được tài sản, chúng mang đến TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) hay TP Nha Trang (Khánh Hòa) bán lấy tiền tiêu xài. Giải thích vì sao trộm cả mấy ki-lô-gam gạo, vài gói mì tôm, các đối tượng bảo rằng vì đã bỏ công cắt khóa mà không lấy được gì thì cố “vớt vát”.

Hiện CQĐT CAH Khánh Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản; đồng thời phối hợp với CAH Bác Ái tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý.

P.V