CHUNG KẾT KỲ THI OLYMPIC TIN HỌC MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN:

Sân chơi hấp dẫn, thúc đẩy đam mê sáng tạo

Thứ hai, 21/03/2022 15:46
Trong 2 ngày 19 và 20-3, tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn (VKU) Đại học Đà Nẵng đã diễn ra Vòng chung kết Kỳ thi Olympic Tin học miền Trung và Tây Nguyên - lần thứ 3, năm 2022. Đây là cuộc thi được tổ chức thường niên do VKU, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng và Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (TP Đà Nẵng) đồng chủ trì tổ chức với sự bảo trợ chuyên môn của Hội Tin học TP Đà Nẵng.
Trao giải thưởng cho các thí sinh đoạt giải.

Kỳ thi Olympic Tin học miền Trung và Tây Nguyên - lần thứ 3 được tổ chức qua 2 vòng, vòng loại đã diễn ra bằng hình thức thi trực tuyến (online) vào ngày 27-2-2022 với gần 1.100 học sinh của 201 trường THCS, THPT của 40 tỉnh/thành trên toàn quốc tham gia ở 3 bảng thi: Bảng Siêu cúp (Dành cho học sinh lớp 12 Chuyên Tin và các học sinh lớp 12 trong đội tuyển dự thi Học sinh Giỏi quốc gia Tin học); Bảng Chuyên Tin (dành cho các học sinh khối lớp 10, 11 thuộc các lớp Chuyên/Chọn Tin và các đội tuyển học sinh giỏi Tin học ở cấp THPT) và Bảng Không chuyên Tin (dành cho các đối tượng còn lại). Với sự chung tay của các chuyên gia uy tín cùng các cựu thành viên của các đội tuyển quốc gia Tin học trước đây, đề thi vòng loại đã được xây dựng một cách nghiêm túc, chất lượng, mang tính phân loại cao và đảm bảo kết quả chính xác, công bằng. Dựa trên kết quả của các bài thi, Ban tổ chức đã lựa chọn được 643 thí sinh xuất sắc tham dự vòng chung kết.

Vòng chung kết kỳ thi được tổ chức với hai hình thức thi trực tiếp (onsite) tại VKU với 330 thí sinh và 313 thí sinh thi trực tuyến (online). Trong đó, 93 thí sinh đã thi bảng siêu cúp, 329 thí sinh thi bảng chuyên tin, 221 thí sinh thi bảng không chuyên tin. Sau các vòng thi căng thẳng, Bảng siêu cúp đã có 7 Giải Nhất, 15 Giải Nhì, 23 Giải Ba, Bảng Chuyên tin đã có 34 Giải Nhất, 67 Giải Nhì và 102 Giải Ba, bảng Không chuyên có 20 Giải nhất, 41 Giải Nhì, 61 Giải Ba. Giải nhất toàn đoàn thuộc về Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Quảng Trị, giải Nhì toàn đoàn thuộc về Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông tỉnh Quảng Nam và giải Ba là các Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Bình Định, Trường THPT Hoàng Hoa Thám TP Đà Nẵng.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng Mai Tấn Linh, đồng Trưởng ban tổ chức kỳ thi chia sẻ: Đây là dịp cho VKU– ngôi trường duy nhất ở miền Trung chuyên đào tạo về công nghệ thông tin, truyền thông và kinh tế số quảng bá về trường đến với học sinh các trường THPT và cam kết sẽ đồng hành cùng VKU để duy trì tổ chức và lan tỏa rộng cuộc thi trong những năm tiếp theo.

Trong khi đó, TS. Nguyễn Quang Thanh - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng cho rằng, phạm vi và quy mô của cuộc thi cho thấy sự uy tín và chất lượng cuộc thi. Đây là sân chơi hấp dẫn thúc đẩy đam mê học hỏi, cập nhật, thực hành và sáng tạo lập trình góp phần cung cấp nguồn lực chất lượng cao trong tương lai cho khu vực các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên nói chung và TP Đà Nẵng nói riêng. “Kỳ thi Olympic Tin học miền Trung và Tây Nguyên là sân chơi hấp dẫn, bổ ích, thúc đẩy đam mê học hỏi, cập nhật, thực hành và sáng tạo các giải pháp lập trình, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong tương lai cho khu vực miền Trung – Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung”- ông Nguyễn Quang Thanh nhấn mạnh.

Lê Anh Tuấn