Hội sách Sơn Trà:

Sân chơi trí tuệ mùa hè 2022

Thứ bảy, 25/06/2022 11:57
Tối 24-6, Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà đã tổ chức lễ khai mạc hội sách Sơn Trà năm 2022. Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ các hoạt động lễ hội 2 bên bờ sông Hàn 2022, là dịp để người dân và du khách khi đến với thành phố Đà Nẵng sẽ được hòa mình vào ngày hội Sách với một không gian đọc sách. Hội sách không chỉ đưa đến cho người yêu sách nhiều lựa chọn đầu sách mà còn giúp cho người dân và du khách có thêm trải nghiệm về văn hóa đọc. Được biết, Hội sách Sơn Trà năm 2022 được tổ chức trong thời gian từ ngày 24 đến 26-6 tại Công viên cầu rồng đường Trần Hưng Đạo.
Hội sách là cơ hội, là sân chơi cho các em thiếu nhi dịp hè 2022
BTC Hội sách trao tặng hoa cho các nhà tài trợ chương trình Hội sách

Đã từ lâu, sách đi vào cuộc sống của mỗi người, sách chính là nguồn thông tin, kho tàng kiến thức của nhân loại, là phương tiện để chúng ta học tập, là nguồn động lực để chúng ta vươn xa. Đọc sách vẫn luôn được khẳng định là một nhu cầu thiết yếu với những thế mạnh riêng, là phương cách tốt nhất để làm giàu có vốn liếng ngôn từ của con người, là cơ sở hữu ích cho việc nâng cao tri thức, hiểu biết, tạo dựng những vỉa tầng sâu sắc trong toàn bộ hệ thống kiến thức, nhận thức của mỗi con người. Thế nhưng hiện nay, đa số giới trẻ thờ ơ với việc đọc sách và có xu hướng cập nhật thông tin thông qua các phương tiện nghe nhìn hiện đại. Văn hóa đọc đang đứng trước cả cơ hội và thách thức. Cơ hội bởi mỗi chúng ta đều có thể tiếp cận khối lượng tri thức khổng lồ, chỉ cần thông qua một chiếc điện thoại smartphone, nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ làm mai một thói quen đọc sách truyền thống vốn có bởi sự lấn át của các phương tiện nghe nhìn. 

Xác định tầm quan trọng của sách đối với việc thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, Đảng và Nhà nước ta cũng đặc biệt chú trọng đầu tư, không ngừng nâng cao chất lượng văn hóa đọc trong cộng đồng; khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, tạo dựng môi trường đọc thuận lợi; hình thành thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức; góp phần xây dựng xã hội học tập, phát hiện, tôn vinh các tổ chức, cá nhân có những đóng góp cho phát triển sách và văn hóa đọc trong cộng đồng. UBND thành phố cũng đã ban hành nhiều chính sách đầu tư cho các thiết chế văn hóa đọc. Đối với quận Sơn Trà, trong thời gian qua, Q.Sơn Trà đã quan tâm, hỗ trợ các địa phương, trường học xây dựng thư viện, thư viện thân thiện với trẻ, nhân rộng nhiều tủ sách ở nhiều tổ dân phố, khu dân cư, tổ chức các Hội sách tại trường học…, từng bước đưa văn hóa đọc đến gần hơn với cộng đồng. Các thiết chế này đã và đang từng bước phát huy tác dụng tích cực trong việc phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân, từng bước góp phần nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và mỗi người dân trong việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam mang đậm bản sắc dân tộc.

Lãnh đạo Q.Sơn Trà tham quan và đánh giá chất lượng hội sách

Để lồng ghép triển khai việc xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng, đưa văn hóa đọc vào các hoạt động văn hóa, lễ hội hai bên bờ sông Hàn theo chỉ đạo của UBND thành phố, từ năm 2016 đến nay, cũng tại địa điểm bờ Đông sông Hàn này, UBND quận Sơn Trà đã nhiều lần tổ chức Ngày hội “Sách và Văn hóa đọc”, tất cả các lần tổ chức đều diễn ra rất thuận lợi và gặt hái được nhiều thành công ngoài mong đợi, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia. Hội sách năm nay của Q.Sơn Trà được tổ chức với nhiều hoạt động như: Trưng bày, triển lãm, kinh doanh sách, văn phòng phẩm, Phục vụ xe thư viện lưu động đa phương tiện và trải nghiệm các trò chơi rèn luyện kỹ năng, các hội thi Rung chuông vàng có thưởng sách,Trưng bày, triển lãm các tác phẩm tranh của các Họa sĩ và của học sinh, Chương trình văn nghệ “Hát về Sơn Trà”, Hội thi Kể chuyện theo sách; Hội thi trang trí gian hàng và xếp sách nghệ thuật; Chương trình biểu diễn của các ban, nhóm nhạc, nhóm nhảy,… và rất nhiều hoạt động phong phú khác. Bên cạnh đó, trong thời gian diễn ra Hội Sách, Ban tổ chức bố trí một gian hàng để tiếp nhận sách, văn hóa phẩm của tất cả các tổ chức, cá nhân tặng, biếu và ủng hộ quận để chuyển giao cho hệ thống thư viện trường học, phòng đọc sách phường, công viên cà-phê sách, tủ sách công cộng để phát triển văn hóa đọc cộng đồng.

Em Diệu Nguyên (học sinh lớp 11, trường Phan Châu Trinh) đã bày tỏ niềm hân hoan khi được tham gia các chương trình hội sách, em cũng thường xuyên ghé thăm các nhà sách lớn trên địa bàn TP như nhà sách Fahasa, nhà sách Kim Đồng, nhà sách Phương Nam để tìm kiếm những cuốn sách hay, kiến thức cần để phục vụ cho việc học tập của mình. "Tuy nhiên, hầu hết những cuốn sách đó đều bán theo giá bìa nên khá cao, nên tranh thủ những ngày hội sách như hôm nay để kiếm được nhiều sách hơn để về đọc ạ"- Em Nguyên chia sẻ rất chân tình. Trong khi đó, em Nhã Uyên (học sinh lớp 5, trường Phù Đổng) thì "ham vui" đi cùng anh chị đến hội sách. Đây là lần đầu tiên em đến tham dự một chương trình hội sách lớn như này nên còn rất bỡ ngỡ trước một lượng lớn sách được bày la liệt trên các sạp. "Em tìm mãi vẫn chưa thấy được cuốn sách nào ưng ý vì có quá nhiều sách của các gian hàng, nếu có các bảng phân chia rõ ràng về thể loại sách, độ tuổi thì em sẽ dễ dàng tìm được cuốn sách ưng ý của mình"- Em Uyên góp ý.

Trao đổi với phóng viên, ông Huỳnh Văn Hùng, phó chủ tịch UBND Q.Sơn Trà cho biết: "Tôi có thể khẳng định, cùng với những giá trị truyền thống khác, sách chưa bao giờ mất đi vai trò lâu đời vốn có của nó, và vẫn luôn tồn tại như một sản phẩm của xã hội văn minh, là chiếc chìa khóa vạn năng mở cửa lâu đài trí tuệ và tâm hồn con người. Do đó, tôi tin tưởng rằng, Hội sách Sơn Trà năm 2022 sẽ tiếp tục trở thành một trong những sự kiện lễ hội - văn hoá lớn, nhiều ý nghĩa, có sức hấp dẫn mạnh mẽ, sức lan toả rộng khắp, thu hút ngày càng nhiều hơn sự quan tâm của cộng đồng xã hội, góp phần đưa văn hóa đọc đến với cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ, các em học sinh, sinh viên."

Hội sách là cơ hội, là sân chơi cho các em thiếu nhi dịp hè 2022

Lê Anh Tuấn